Người hâm mộ Indonesia đã gọi Evan Dimas với biệt danh là Messi từ cách đây 4-5 năm về trước, nhất là khi anh có dịp được học việc tại Llagostera - một trong những CLB thuộc giải hạng Ba của Tây Ban Nha vào năm 2015. Một năm sau, Dimas được đội B của Espanyol cho thử việc trong vòng 4 tháng, theo một chương trình đào tạo toàn cầu của La Liga (Giải VĐQG Tây Ban Nha).
Với chiều cao chỉ 1m68, thuận 2 chân, kỹ thuật cá nhân tốt, Dimas được ví von là Messi, như một niềm hy vọng mới của người hâm mộ bóng đá Indonesia. Dù rằng, thần tượng của Dimas là Andres Iniesta. Bản thân Dimas cũng chơi vị trí tương tự như Iniesta tại các CLB mà anh đã và đang đầu quân.
Cầu thủ sinh năm 1995 từng đầu quân cho Selangor của Malaysia với mức lương 20.000 USD/tháng, qua đó trở thành một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất khu vực Đông Nam Á. Thậm chí hồi năm ngoái, Dimas nhận được sự quan tâm của một số CLB hạng nhì ở Nhật Bản cũng như các đội mạnh đến từ Thái Lan.
Evan Dimas là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi được U22 Indonesia bổ sung cho SEA Games 2019, theo quy định đặc biệt xuất hiện ở môn bóng đá nam năm nay. Dimas không ít lần chạm trán Việt Nam từ cấp độ trẻ đến ĐTQG. Phần lớn trong số đó, anh cùng đồng đội đều nhận thất bại.
So với Evan Dimas, Egy Maulana giống phong cách của Messi nhiều hơn. Anh nổi lên ở Đông Nam Á kể từ VCK U19 khu vực cách đây 2 năm. Nhưng với người Indonesia,Egy Maulana đã sớm được biết đến kể từ trước đó.
Tháng 7/2017, trong trận giao hữu giữa đội B của Espanyol và U18 Indonesia tại Bandung, Egy ít nhất hai lần xỏ háng cầu thủ đội bạn.
Bằng cái chân trái đầy khéo léo, di chuyển nhanh nhẹn, xử lý bóng mượt mà, cầu thủ khoác áo số 10 khiến HLV David Gallego Rodriguez của Espanyol B phải thốt lên trong cuộc họp báo: "Cậu ấy thật giống Messi".
Thứ bóng đá theo cách người Indonesia gọi là "ma thuật Messi" ấy đã được Egy thể hiện ở những giải đấu trước đó. Tháng 6/2017, U19 Indonesia tham dự giải đấu Toulon Tournament ở Pháp.
Đội bóng trẻ xứ vạn đảo thua cả 3 trận vòng bảng trước các đội U20 của Brazil, Scotland và CH Czech. Nhưng riêng Egy với màn trình diễn quá đỗi thuyết phục đã được trao danh hiệu Cầu thủ đột phá của giải đấu - giải thưởng mà trước đó những siêu sao thế giới như Zinedine Zidane hay Cristiano Ronaldo từng có vinh dự nhận được.
Đáng chú ý, một trong những người phát triển tài năng của Egy chính là Indra Sjafri, HLV trưởng của U22 Indonesia hiện tại. "Thật khó để tìm được một tiền đạo giỏi. Nhưng với Egy, tôi nghĩ mình đã có một sự lựa chọn tốt", ông Indra Sjafri nói.
Tại SEA Games 2019, HLV Indra Sjafri đã thuyết phục được Egy về thi đấu cho U22 Indonesia, dù rằng anh đang chơi bóng tại giải VĐQG Ba Lan cho Lechia Gdansk. Chính Egy là người châm ngòi cho chiến thắng 2-0 của U22 Indonesia trước U22 Thái Lan, qua đó tạo nên khởi đầu ấn tượng nhất trong 8 năm qua của đội bóng trẻ xứ Vạn đảo tại SEA Games.
U22 Việt Nam không còn cần những Messi Khác với thời điểm 2 năm trước đây, người hâm mộ Việt Nam không còn gắn biệt danh Messi, Ronaldo cho những cầu thủ Việt Nam. Tài năng của những Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Tiến Linh, Đức Chinh... hiện tại giúp họ có thể tự khẳng định tên tuổi của mình, thay vì phải gắn với những danh thủ kiểu "Messi Việt Nam", "Ronaldo Việt Nam" hay "Rashford Việt Nam". |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn