U22 Philippines 1-1 U22 Campuchia: Những 'chiến binh Angkor' suýt gây sốc

Đam San
21:50 ngày 25-11-2019
Đội chủ nhà SEA Games 30 – U22 Philippines đã gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hoà 1-1 trước U22 Campuchia trong trận ra quân môn bóng đá nam tối 25/11.
U22 Philippines 1-1 U22 Campuchia: Những 'chiến binh Angkor' suýt gây sốc

Bàn thắng

U22 Philippines: Dennis Chung (90'+4)

U22 Campuchia: Keo Sokpheng (41')

U22 Campuchia được đánh giá là đội bóng “lót đường” ở bảng A. Vì thế, rất nhiều người dự đoán một chiến thắng dành cho U22 Philippines. Thậm chí đội chủ nhà SEA Games 30 sẽ đánh bại đối thủ với tỷ số cách biệt. 

Thực tế trên sân trái ngược hoàn toàn với sự mường tượng. U22 Campuchia mới là những người nắm thế chủ động và họ tạo ra được những tình huống ăn bàn. Đáng chú ý nhất là tình huống Bunghieng đi bóng bên cánh phải rồi tung ra cú đá quyết đoán. Thủ thành Anthony Pinthus đã bó tay, tiếc thay cột dọc lại từ chối bàn thắng của U22 Campuchia. 

Trận này Stephan Schrock,một trong những cầu thủ được tăng cường cho U22 Philippines đã xuất phát ngay từ đầu nhưng lão tướng 33 tuổi này đã chơi khá mờ nhạt ở khu trung tuyến.

Không chỉ đánh mất khu vực giữa sân, hàng phòng ngự đội chủ nhà cũng chơi khá rối rắm. Ở phút 41, sau một pha phối hợp trung lộ như trong “sách giáo khoa”, Keo Sokpheng đã có pha dứt điểm mở tỷ số trước khi hiệp 1 khép lại.

Vào đầu hiệp 2, U22 Philippines đã cố gắng đẩy cao đội hình để chơi tấn công. Sức ép tạo ra đáng kể nhưng Stephan Schrock và các đồng đội lại loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương. Trong khi đó, U22 Campuchia đã lùi về chơi rất kiên cường với hy vọng bảo vệ thành quả.

Những tưởng những “chiến binh Angkor” sẽ có 3 điểm thì ở phút bù giờ thứ 4 hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Dennis Chung có cú ra chân trước vòng 16m50 giúp U22 Philippines gỡ hoà 1-1, qua đó giật lại 1 điểm đầy kịch tính. 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

U22 Philippines: Anthony Pinthus, Edison Suerti, Amani Aguinaldo, Justin Baas, Vince Diano, Jarvey Gayoso, Jerome Marzan, Dylan De Bruycker, Stephan Schrock, Yrick Gallantes, Chima Uzoka.

U22 Campuchia: Keo Soksela, Chheng Meng, Ouk Sovann, Yue Safy, Sath Rosib, Orn Chanpolin (c), Yeu Muslim, Kan Pisal, Reung Bunhieng, Chea Vesly, Keo Sokpheng.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x