U22 VIỆT NAM BỊ LOẠI TỪ VÒNG BẢNG

U22 Việt Nam sai lầm ở con tính đường dài

THÀNH VĂN
07:06 ngày 27-08-2017
Việc gặp nhiều trục trặc về khâu chuẩn bị từ nhân sự cho đến lựa chọn đấu pháp, con người hợp lý cho từng trận đấu đã khiến U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng của SEA Games 29 trong sự nuối tiếc.
U22 Việt Nam sai lầm ở con tính đường dài
Bài học xoay tua 
Chứng kiến U22 Việt Nam thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan, cựu tuyển thủ Vũ Như Thành đã thốt lên: “Cầu thủ của chúng ta đuối sức quá, không thể chạy đua được với đối thủ”. Quả thực, những trụ cột như Minh Long, Tiến Dũng, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy… đều chơi bóng với đôi chân mệt mỏi bởi đã phải cày ải với mật độ 2 ngày/trận trong 3 trận trước đó. Có lẽ, BHL U22 Việt Nam đã không phân phối sức lực cho các cầu thủ này ở các trận gặp đối thủ yếu như U22 Đông Timor, U22 Campuchia và U22 Philippines nên sau khi đá xong trận gặp U22 Indonesia thì họ đều có dấu hiệu đi xuống về thể lực. 

Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành cho rằng, ở các trận gặp đối thủ yếu thì những cầu thủ trụ cột cần được sử dụng với khoảng thời gian hợp lý và không nhất thiết phải đá đủ 90 phút mỗi trận. “Trình độ giữa các cầu thủ dự bị và đá chính ở U22 Việt Nam không quá chênh lệch. Theo tôi, khi gặp đối thủ yếu, các cầu thủ không phải “kép chính” như Ti Phông, Thanh Bình, Đình Trọng, Văn Kiên... nên được sử dụng nhiều hơn. Bởi lịch thi đấu của U22 Việt Nam khá dày và khi các trụ cột phải đá nhiều sẽ gây quá tải, đánh mất phong độ”, Như Thành chia sẻ.


Nhìn lại để bước tiếp
Khi U22 Việt Nam công bố danh sách đội hình xuất phát trận gặp U22 Thái Lan, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của tiền vệ Tuấn Anh. Giới chuyên môn cho rằng, trong thế trận cần sự an toàn thì phương án Đông Triều hợp lý hơn, bởi Tuấn Anh không giỏi đánh chặn ở tuyến giữa. Thực ra, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã định xếp Duy Mạnh đá cặp với Xuân Trường, nhưng do tiền vệ này bị chấn thương nên anh không thể thi đấu. 

Tình huống này khá giống với trận bán kết AFF Suzuki Cup 2016, khi Hoàng Thịnh chấn thương nên ĐT Việt Nam đã không thể có sự phục vụ của một tiền vệ đánh chặn thuần túy dẫn đến tuyến giữa bị mất kiểm soát trước Indonesia và thất bại. Giá như trước đó, khi lên đường sang Malaysia tham dự SEA Games 29, U22 Việt Nam có thêm giải pháp dự phòng cho Duy Mạnh khi cầu thủ này chấn thương thì có lẽ tuyến giữa của chúng ta đã không bị U22 Thái Lan khoét sâu và áp đặt được thế trận. 

Đấu trường SEA Games 29 khốc liệt hơn nhiều so với AFF Suzuki Cup, bởi ở ngày hội thể thao ĐNÁ, các đội có lịch thi đấu dày đặc. Khi đó, các đội tuyển muốn tiến sâu cần chuẩn bị kỹ về nhân sự cũng như lựa chọn đấu pháp hợp lý cho từng đối thủ để tránh quá tải cho các trụ cột.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x