Vũ Thành An sẽ cầm cờ đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 30

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
06:50 ngày 30-11-2019
Tối nay 30/11 sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 30 và người cầm cờ đi đầu đoàn thể thao Việt Nam sẽ là kiếm thủ Vũ Thành An, đương kim vô địch SEA Games nội dung kiếm chém.
Vũ Thành An sẽ cầm cờ đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 30

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, tham dự 44/56 môn thi đấu của đại hội. Tính đến trước lễ khai mạc đã có hơn 500 thành viên của đoàn thể thao Việt Nam có mặt ở các điểm thi đấu của SEA Games 30 tại Philippines.

Tối nay sẽ diễn ra lễ khai mạc của đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là lần đầu lễ khai mạc SEA Games được tổ chức trong nhà thi đấu chứ không phải sân vận động như thường lệ. Tuy nhiên, nhà thi đấu Philippine Arena có sức chứa đến 55 ngàn chỗ ngồi và là nhà thi đấu lớn nhất thế giới hiện nay.

Cần nói thêm, Philippines luôn có nhiều ý tưởng lạ lùng trong việc tổ chức lễ khai mạc. Cách đây 14 năm, tại kỳ SEA Games 23 diễn ra năm 2005, nước chủ nhà Philippines đã tổ chức lễ khai mạc ở một quảng trường tại Manila.

Vũ Thành An cầm cờ tại lễ xuất quân của đoàn Việt Nam

Tại lễ khai mạc, người cầm cờ dẫn đoàn đoàn thể thao Việt Nam sẽ là tuyển thủ Vũ Thành An của đội tuyển đấu kiếm. Đây là lần thứ tư Vũ Thành An được “chọn mặt gửi cờ” của đoàn Việt Nam ở các đại hội thể thao lớn và là lần thứ 2 liên tiếp anh cầm cờ của đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games.

Chia sẻ cùng chúng tôi, Vũ Thành An cho biết: “Tôi thật sự rất hạnh phúc và vinh dự khi được chọn cầm cờ của đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 30. Nhiệm vụ này cũng làm tôi căng thẳng chẳng kém gì lúc thi đấu tranh đoạt HCV cho đội tuyển kiếm Việt Nam tại đại hội”.

Vũ Thành An đã vinh dự 4 lần cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại các giải đấu lớn

Với ngoại hình đẹp trai, lại tài năng nên Thành An luôn là lựa chọn hàng đầu trong việc cầm cờ của Đoàn TTVN

Với gương mặt điển trai và chiều cao 1,87m, kiếm thủ Vũ Thành An là một trong những “hot boy” sáng giá của đoàn thể thao Việt Nam. Đồng thời anh cũng được mệnh danh là “vua kiếm chém” khi gần như không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á trong nội dung này.

Thành An từng giành 4 HCV kiếm chém (cá nhân và đồng đội) ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp 2015 và 2017. Mục tiêu của anh tại đại hội lần này tiếp tục là giành 2 HCV cá nhân và đồng đội kiếm chém.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x