Conte ra đi có thể khiến Inter sụp đổ

Gia Hưng
07:31 ngày 28-05-2021
Inter mơ mộng về sự thăng tiến sau khi chia tay Antonio Conte, nhưng có thể, họ sẽ liên tục đi lùi sau sự ra đi này. Lịch sử đã từng có tiền lệ.
Conte ra đi có thể khiến Inter sụp đổ

Chia tay Conte rất dễ! Chủ tịch Steven Zhang của Inter đã hành động rất quyết đoán, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với nhà cầm quân này ngay khi hai bên không tìm được tiếng nói chung. Nhưng tìm người mới vào thời điểm này lại không dễ, dù có nhiều HLV thất nghiệp. Trong ba cái tên sáng giá là Max Allegri, Simone Inzaghi và Maurizio Sarri, hai người đầu gần như chắc chắn không đến Inter bởi Inzaghi sẽ gia hạn hợp đồng với Lazio, trong khi Allegri sẽ trở lại Juventus. Tức là Inter còn rất ít sự lựa chọn.

Bây giờ, nếu không bổ nhiệm Sarri, đội bóng áo xanh-đen chỉ còn những ứng viên như Luciano Spalletti hoặc Sinisa Mihajlovic. Khả năng trở lại của Spalletti rất thấp, khi nhà cầm quân đầu trọc là ứng viên số 1 cho chiếc ghế của Gennaro Gattuso tại Napoli. Trong khi đó, Mihajlovic là lựa chọn nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả. HLV người Serbia chưa từng có dấu ấn gì đậm nét, dù từng dẫn dắt Milan. Ứng viên còn lại là Sarri cũng sẽ gây tranh cãi, khi phong cách bóng đá của ông trái ngược với Conte.

Ngay sau khi chia tay Conte, Inter đã rất tích cực lao vào cuộc đua với Juventus để giành giật Allegri. Tuy vậy, theo Gazzetta dello Sport, sau khi từ chối Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid, Allegri đã bị thuyết phục bởi lời đề nghị của Chủ tịch Andrea Agnelli phía Juve. Agnelli lập tức trảm Giám đốc kỹ thuật Fabio Paratici, người từng tư vấn cho Agnelli thay Allegri bằng Sarri năm 2019. Bản hợp đồng 3 năm, mức lương tối thiểu 10 triệu euro/năm và tùy chọn gia hạn thêm 1 năm nữa là quá hấp dẫn mà thời điểm này thì Inter không cạnh tranh nổi.

Chủ tịch Steven Zhang của Inter (phải) có thể sẽ phải hối hận vì vội vàng chia tay HLV Antonio Conte

Zhang chia tay Conte vì Inter khủng hoảng tài chính! Nhà tài phiệt này muốn bán bớt cầu thủ, nhưng Conte chỉ muốn mua thêm. Việc quan tâm những cái tên dưới tầm như Inzaghi hay Mihajlovic đã là một bằng chứng cho thấy, Inter không thể duy trì mức đầu tư cũ, mà phải cắt giảm chi tiêu. Như thế, họ đương nhiên khó tìm được một HLV hàng đầu và cung cấp cho ông ta những cầu thủ hàng đầu như những gì Conte được nhận khi ngồi ghế nóng từ năm 2019.

Vừa vô địch đã chia tay HLV! Hoàn cảnh khiến chúng ta nhớ lại Jose Mourinho sau cú ăn ba ở mùa 2009/10. Việc ra đi của Mourinho có nguyên nhân là cựu Chủ tịch Massimo Moratti không đầu tư mạnh mẽ được nữa. Người kế nhiệm Rafael Benítez, lúc đó, không hẳn là cái tên dưới tầm.

Nhưng hãy xem Moratti mua về cho ông những ai trong kỳ chuyển nhượng Hè 2010? Hai cầu thủ đắt nhất là Giampaolo Pazzini và Andrea Ranocchia. Hợp đồng thành công nhất là Yuto Nagatomo. Còn lại là thảm họa Jonathan Biabiany, và thủ môn Luca Castellazzi theo dạng tự do.
Mức đầu tư đó quá chênh lệch so với những gì Moratti bỏ ra để xây dựng thế hệ vàng. Thực tế sau đó chỉ 3 năm, ông bán phần lớn cổ phần cho Erick Thohir, dừng cuộc chơi bóng đá, rút dần cổ phần và rồi hoàn toàn không còn tiếng nói ở Inter. Vậy thì rõ ràng việc chia tay Mourinho năm 2010 là bước lùi đầu tiên, bổ nhiệm Benitez là bước lùi tiếp theo, cho đến hàng loạt bước lùi nữa khiến Inter dần yếu ớt đi.

Chức vô địch quốc nội được xem là bước khởi đầu cho công cuộc tái thiết, nhưng nếu không cẩn thận, Inter sẽ đi vào vết xe đổ của 11 năm trước. Mà mấu chốt vẫn nằm ở hầu bao của giới chủ mà thôi!

Conte không được phép làm việc ở Serie A
Nhiều nhà báo thể thao Italia loan tin về một điều khoản trong thỏa thuận chấm dứt hợp đồng giữa Inter với Conte. Đó là ngay sau khi chia tay, nhà cầm quân này không được nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng Italia nào ở mùa giải 2021/22. Hiện có ba đội có thể là bến đỗ tiếp theo của Conte là Tottenham, Real Madrid và PSG.

- Theo Gazzetta dello Sport, Achraf Hakimi có thể là cầu thủ đầu tiên theo bước Conte rời Inter. Vì đội bóng có nhu cầu bán bớt cầu thủ, Hakimi có thể đến PSG. Bản thân hậu vệ này cũng tôn sùng Conte, tỏ ra rất thất vọng khi ông thầy rời đội.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x