Cựu tiền đạo Fermo Favini qua đời ở tuổi 83: Anh hùng trong bóng tối

Cẩm Chi
09:18 ngày 25-04-2019
Fermo Favini - thường được gọi bằng tên thân mật Mino - là một nhân vật vô danh trong làng túc cầu thế giới. Tuy nhiên, ông lại là người thầy đầu đời của nhiều thế hệ danh thủ khoác áo Azzurri. Ngày Favini qua đời (23/4/2019), giới túc cầu Italia không ngừng nhắc đến ông với niềm tiếc thương vô hạn.
Cựu tiền đạo Fermo Favini qua đời ở tuổi 83: Anh hùng trong bóng tối

Đãi cát tìm ngọc

Favini có một sự nghiệp cầu thủ không thể tầm thường hơn. Gần như toàn bộ 13 năm thi đấu, ông chỉ chơi ở những CLB hạng dưới. Năm 1966, Favini giải nghệ ở tuổi 30 với thành tích vô cùng khiêm tốn.

Ông chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn... 27 bàn, trung bình 2 bàn/năm và dĩ nhiên, chưa bao giờ có cơ hội khoác áo ĐT Italia. Bóng đá Italia không nhớ đến Favini dưới tư cách cầu-thủ. Thay vào đó, họ nhớ đến ông như một biểu tượng của bóng đá Italia hiện đại.

Ở cương vị tuyển trạch viên, Favini đã phát hiện và đào tạo hàng chục ngôi sao thi đấu tại Serie A. Nếu xếp những cầu thủ từng làm việc cùng Favini, bạn có thể phải đau đầu lựa chọn giữa vài đội hình mà ở đó kẻ tám lạng, người nửa cân.

Sau khi giải nghệ, Favini bắt đầu công tác huấn luyện ở Como. Tại đây, ông cho ra lò một loạt danh thủ như Pietro Vierchowod, Luca   Fusi, Roberto Galia, Marco Simone, Gianfranco Matteoli, cầu thủ tài hoa bạc mệnh Andrea Fortunato và cả nhà vô địch World Cup, Gianluca Zambrotta.

Bảng vàng thành tích ở Como giúp Favini được tin tưởng tuyệt đối. Khi đến Atalanta, nơi ông gắn bó gần 25 năm, Favini biến CLB trở thành lò đào tạo cầu thủ trẻ trứ danh của Italia.


Thành tựu trọn đời

“Phù thủy xứ Meda” là danh xưng được truyền thông Italia dành riêng cho Favini. Ông sở hữu nhãn quan đặc biệt, có khả năng phát hiện ra những cậu bé mang tố chất ngôi sao sân cỏ.

Ông sàng lọc họ, trao cho họ lời khuyên rồi dần đánh bóng những viên ngọc thô đó trở thành kim cương tỏa sáng giữa đấu trường Serie A. Quan trọng hơn cả, ông muốn cầu thủ trẻ được mình lựa chọn ra phải là những đứa bé có kiến thức và phông văn hóa, chứ không chỉ cắm mặt đá bóng.

“Tôi trông đợi điều gì ở một cậu nhóc ư? Kỹ thuật, tinh thần hy sinh và thể chất. Nhưng trên hết, tôi muốn dạy dỗ chúng đến nơi đến chốn”, Favini chia sẻ trên trang Tuttomercato lúc sinh thời. Favini ghét cay ghét đắng những ai không muốn thành người tử tế. Mọi cầu thủ trẻ được Favini uốn nắn nghiêm khắc trên sân cỏ. Ông như một người cha, người ông trong gia đình,    dù khó tính nhưng hết  mực yêu thương con cháu.

Tại Atalanta thập niên 90, Favini phát hiện và bồi dưỡng Alessio Tacchinardi, Massimo Donati, Luciano Zauri và anh em sinh đôi nhà Zenoni. Bước sang thế kỷ 21, Favini và Atalanta còn thành công hơn nữa với những Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, Rolando Bianchi, Giacomo Bonaventura, Simone Zaza và Simone Padoin. Ông được vinh danh như một trong những tuyển trạch viên tài năng nhất lịch sử bóng đá Italia.

Ngoài 70 tuổi, Favini vẫn miệt mài làm việc với công tác đào tạo trẻ. Lứa cầu thủ Davide Zappacosta, Mattia Caldara, Franck Kessie, Roberto Gagliardini, Andrea Conti... là những viên ngọc cuối cùng ông trao lại cho Atalanta. Hầu hết trong số họ đều đang là trụ cột ở những CLB lớn. Học trò của Favini không chỉ xuất hiện ở Serie A, mà còn dần lấn sân sang các giải đấu khác ở châu Âu.

Năm 2015, Favini mới để bản thân được nghỉ ngơi. Khi ông qua đời ở tuổi 83, người ta mới giật mình khi biết ông chỉ có 4 năm ngắn ngủi tận hưởng tuổi già. Ngày ông ra đi, Atalanta nhắc đến ông không chỉ với cương vị của một tuyển trạch viên, mà còn là một nhân cách vĩ đại.

Đội hình tiêu biểu các học trò của Favini

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x