Gaetano Scirea, 'siêu' libero và bi kịch số phận

Minh Nam
15:22 ngày 28-05-2020
Các tifosi biết nhiều về những siêu hậu vệ Italia thời hiện đại như Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, hay xa hơn nữa là Franco Baresi. Có một cái tên không được nhiều người nhắc tới là Gaetano Scirea. Tuy nhiên, chính Scirea mới được xem là libero hay nhất Italia trong thập niên 1970-80. Chỉ tiếc cuộc đời ông lại là một bi kịch.
Gaetano Scirea, 'siêu' libero và bi kịch số phận

Libero hào hoa Gaetano Scirea
Scirea sinh ra ở Cernusco sul Naviglio, ngoại ô Milan. Bố ông là người gốc Sicilian, còn mẹ gốc Lombardy. Thuở còn bé, Scirea được truyền cảm hứng bởi thế hệ “Grande Inter” với những Helenio Herrera và Giacinto Facchetti. Thế nên khi lớn lên, Scirea là một Interista đích thực. Tuy nhiên, Scirea không chọn Milan hay Inter để đầu quân, mà ông bị thu hút bởi lò đào tạo Atalanta. Năm 1970, Scirea gia nhập lò trẻ của đội bóng vùng Bergamo. 

Khi còn là cầu thủ trẻ, Scirea chơi ở vị trí tiền vệ. Với tài năng nổi bật, 19 tuổi Scirea đã được chơi ở đội 1 Atalanta. Sự xuất sắc của Scirea ngay lập tức khiến ông được nhiều đội bóng lớn ở Italia thời đó chú ý, trước khi quyết định chuyển sang Juventus năm 1974. Và đó là chuyến đi làm thay đổi toàn bộ sự nghiệp của Scirea, giúp ông bước vào hàng ngũ huyền thoại Italia. 

Ngay mùa đầu chơi cho Juve, Scirea đã cùng Lão bà giành Scudetto 1974/75. Hè 1976, Trappatoni được bổ nhiệm làm HLV trưởng Bianconeri. Sự xuất hiện của Trappatoni tại Juve giúp Scirea như “hổ mọc thêm cánh”. Bởi Trappatoni thấu hiểu tài năng của Scirea, là người kéo ông từ một tiền vệ trung tâm xuống chơi ở vị trí thấp nhất hàng phòng ngự. Và từ đó Scirea trên đường trở thành libero hay nhất lịch sử bóng đá Italia. Để so sánh, phát kiến của Trappatoni cũng giống như việc sau này, HLV Carlo Mazzone kéo Pirlo từ đá hộ công xuống chơi ngay phía trên hàng thủ, và rồi chúng ta có một Pirlo huyền thoại trong vai trò của một Regista. 

Scirea cùng Juve giành Scudetto 1976/77, mùa bóng đầu tiên của Trappatoni trên cương vị HLV. Nhờ sự chắc chắn của Scirea, Juve cả mùa đó chỉ thủng lưới 20 bàn. Với những kỹ năng của một tiền vệ khi được đào tạo ở lò Atalanta, Scirea luôn được Trappatoni khuyến khích cầm bóng dâng cao từ hàng thủ lên tuyến giữa. 

Những năm 1970-80, Zoff, Gentile, Cabrini và Scirea là trái tim của hàng thủ cực khó bị đánh bại ở Juve. Đó là hàng thủ hoàn hảo, có sự pha trộn của mọi cá tính. Sự mềm mại của Scirea, chất thép cùng sự ranh mãnh của Gentile và kinh nghiệm của Zoff trong khung gỗ, tất cả tạo ra nền móng cho “đế chế” Juve kéo dài một thập kỷ. Trong giai đoạn này, Scirea đã giành mọi danh hiệu lớn với Bianconeri, gồm 7 Scudetto, 2 Coppa Italia, 1 UEFA Cup, 1 Cup Winners’ Cup, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 Intercontinental Cup và 1 European Cup. 

Ở World Cup 1982, Gentile được nhớ đến với những màn hành hạ Maradona, nhưng thực chất Scirea mới là linh hồn hàng thủ Azzurri trong năm mà người Italia vô địch thế giới. Trong trận chung kết với Tây Đức, Scirea sau khi cướp được bóng từ phần sân nhà đã dốc một mạch lên trên rồi kiến tạo cho Tardelli ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Italia. Đó là hình ảnh tiêu biểu của sự nghiệp Scirea, một libero hoàn hảo. 

Năm 1985, khi thảm họa Heysel xảy ra, do không ai trong BTC sân biết tiếng Italia, Scirea là người được Juve cử lên khu phát thanh để nói những lời động viên và ổn định trật tự trong lúc các CĐV hoảng loạn. Với phong cách điềm tĩnh, sự lịch lãm, Scirea luôn được yêu mến bởi đồng đội, HLV cũng như các CĐV. Nhà báo Italia, Darwin Pastorin thời đó còn gọi Scirea là “một quý ông ở hàng phòng ngự”.

Scirea trong màu áo ĐT Italia

Tai nạn thảm khốc
Scirea giải nghệ năm 1988. Ngay lập tức, ông có một chân trong BHL Juve, làm trợ lý cho đồng đội lâu năm Zoff. Đầu tháng 9/1989, Scirea được cử sang Ba Lan với nhiệm vụ trinh sát Gornik Zabrze, đối thủ của Juve ở UEFA Cup. Ngày 3/9, sau khi hoàn tất nhiệm vụ, Scirea rời Zabrze, lái xe lên Warsaw, nơi ông sẽ có chuyến bay trở lại Italia. Tuy nhiên, huyền thoại của Juve không bao giờ quay lại được quê hương nữa.

Khi chỉ còn cách Thủ đô Ba Lan 70km, chiếc Fiat 125 chở Scirea (tài xế người Ba Lan cầm lái) đã gặp tai nạn, rồi bốc cháy. Ngôi sao Italia bị mắc kẹt bên trong chiếc xe. Ông được giải cứu rồi đưa vào bệnh viện gần nhất. Nhưng đã quá muộn để các bác sỹ giữ lại sinh mạng cho Scirea. Ông qua đời ngày 3/9/1989, chỉ 1 năm sau khi giải nghệ. 

Zoff cùng các cầu thủ Juve biết tin dữ của Scirea khi họ đang trở lại Turin từ Verona. Đến Chủ nhật, thông tin về tai nạn xe và cái chết của Scirea được xác nhận trên truyền hình. Đó là cú sốc với tất cả các tifosi và Juventus, khi họ vĩnh viễn mất đi Scirea, “siêu” libero nhưng mang số phận đầy bi kịch. 

Thành viên xấu số duy nhất
Tính tới thời điểm này, Scirea là thành viên duy nhất của đội hình Italia VĐTG 1982 qua đời. Những đồng đội khác của Scirea đều còn sống. Zoff là người lớn tuổi nhất và thủ môn huyền thoại này đã 78 tuổi. Nếu còn sống, Scirea sẽ 67 tuổi. Tuy nhiên, đã 31 năm kể từ ngày Scirea qua đời. Scirea chơi tổng cộng 377 trận cho Juve. Ông cũng có 78 trận cho Azzurri. 

Scirea là nhà VĐTG 1982 duy nhất được Juve giữ lại

Juve đóng góp rất nhiều cầu thủ cho Italia ở World Cup 1982. Nhưng ngoài Zoff đã lớn tuổi thì Scirea là nhà VĐTG 1982 duy nhất được Juve giữ lại trong thập kỷ 80 thế kỷ trước cho tới khi giải nghệ. Còn lại, Tardelli đã sang Inter năm 1985, Cabrini đến Bologna năm 1989, Gentile gia nhập Fiorentina năm 1984, Paolo Rossi đến Milan năm 1984. 

1. Scirea là một trong 5 cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử đã vô địch mọi giải đấu thuộc UEFA và FIFA ở cấp CLB. Đó là thành tích mà rất khó để cầu thủ ngày nay lập lại. 

XEM THÊM

Bảo Balotelli đáng ăn tát, Chiellini bị đàn em đáp trả cực gắt

Chiellini: 'Balotelli đáng bị ăn tát'

Balotelli phát điên, ăn bìa các tông, cạp đất sống qua ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Juventus sẽ trả giá vì quá phụ thuộc vào sân nhà Juventus sẽ trả giá vì quá phụ thuộc vào sân nhà

    Khi Serie A trở lại với các trận đấu trên sân không khán giả, nhiều đội bóng sẽ không được hưởng lợi từ sức mạnh sân nhà, nhưng có lẽ Juventus là nặng nề nhất. Bởi lịch sử chỉ ra rằng họ là đội bóng phụ thuộc vào những điểm số trên sân nhà rất nhiều.

  • Xung đột với chủ tịch Brescia, 'ngựa chứng' Balotelli phải trả giá đắt Xung đột với chủ tịch Brescia, 'ngựa chứng' Balotelli phải trả giá đắt

    Do bất đồng sâu sắc với chủ tịch CLB Brescia là Massimo Cellino, tiền đạo lắm tài nhiều tật Mario Balotelli sẽ phải tìm cho mình một bến đỗ mới khi mùa giải 2019/20 khép lại.

  • Max Allegri, chiến lược gia người Italia 'hot' nhất Max Allegri, chiến lược gia người Italia 'hot' nhất

    Trong số các HLV đang thất nghiệp, Max Allegri là cái tên “hot” nhất. PSG rất quan tâm đến cựu thuyền trưởng của Juventus, trong khi Man United, Real Madrid và Newcastle cũng đã ngỏ lời với Allegri.

  • Ibrahimovic giục Milan gia hạn hợp đồng Ibrahimovic giục Milan gia hạn hợp đồng

    Chân sút lão làng Zlatan Ibrahimovic vừa đưa ra thời hạn cho lãnh đạo AC Milan quanh vấn đề phải sớm gia hạn hợp đồng với anh. Sở dĩ huyền thoại người Thụy Điển cần câu trả lời từ Milan là vì hiện tại anh vẫn còn 3 chọn lựa khá hấp dẫn khác để tính đến chuyện tương lai.

  • Roma quyết giữ Smalling & Mkhitaryan Roma quyết giữ Smalling & Mkhitaryan

    AS Roma không muốn mua thêm cầu thủ, mà cố gắng giữ lại những người đang chơi hay trong mùa bóng này gồm trung vệ Chris Smalling và tiền vệ Henrikh Mkhitaryan. Họ thậm chí đang xin đối tác giảm giá, với lý do tài chính eo hẹp vì đại dịch Covid-19.

  • Ibrahimovic có thể 'sớm' giải nghệ vì chấn thương Ibrahimovic có thể 'sớm' giải nghệ vì chấn thương

    Tiền đạo cao lớn người Thụy Điển dính chấn thương gót Achilles trong lúc tập luyện ở quê nhà, qua đó đối mặt nguy cơ treo giày... sớm.

  • Napoli hy vọng thu 200 triệu euro  từ bán cầu thủ Napoli hy vọng thu 200 triệu euro từ bán cầu thủ

    Một cuộc tháo chạy khỏi Napoli dự kiến sẽ diễn ra sau mùa giải này. Đội bóng miền Nam Italia trông đợi sẽ thu về khoảng 200 triệu euro từ bán cầu thủ, làm tiền đề để HLV Gennaro Gattuso tái xây dựng đội bóng theo ý của ông.

  • 3 điều kiện tiên quyết để Inter sở hữu Cavani 3 điều kiện tiên quyết để Inter sở hữu Cavani

    Chiêu mộ hụt Dries Mertens, tiền đạo vừa gia hạn hợp đồng với Napoli, Inter đang tập trung chiêu mộ Edinson Cavani. Báo chí Italia chỉ ra 3 điều kiện tiên quyết để Inter có chân sút này.

  • Niccolo Galli - Chàng hậu vệ yểu mệnh của bóng đá Italia Niccolo Galli - Chàng hậu vệ yểu mệnh của bóng đá Italia

    Hôm thứ Sáu (22/5) vừa qua là sinh nhật thứ 37 của Niccolo Galli và lẽ ra giờ này anh vẫn đang chơi bóng đâu đó. Nhưng cuộc đời cậu học trò của HLV Arsene Wenger đã đột ngột chấm dứt hơn 19 năm trước trong một tai nạn giao thông.

  • Ronaldo gửi thông điệp xúc động tới thầy cũ mới qua đời Ronaldo gửi thông điệp xúc động tới thầy cũ mới qua đời

    Sau khi hay tin cựu HLV Luigi Simoni qua đời ở tuổi 81 vào ngày hôm qua (22/5), cựu danh thủ bóng đá người Brazil là Ronaldo mới đây đã gửi đến ông thầy quá cố của mình thông điệp đầy ý nghĩa.

  • Chi tiền tấn mua De Ligt, Juve vẫn nhớ Chiellini Chi tiền tấn mua De Ligt, Juve vẫn nhớ Chiellini

    Mua cả tá ngôi sao, nhưng hàng thủ Juventus vẫn đang trông chờ sự trở lại của lão tướng 35 tuổi Giorgio Chiellini. Sự có mặt của Chiellini rất quan trọng, bởi chỉ anh mới phối hợp tốt nhất với Leonardo Bonucci, trong khi các trung vệ khác đều có vấn đề.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x