Inter đang tính đến kịch bản này, khi gặp Juventus ở vòng 37. Khoảng cách hơn 9 điểm so với đội xếp thứ nhì Milan giúp họ có thể nghĩ về Scudetto từ bây giờ, khi giải đấu chỉ còn 11 vòng, và Milan đã chính thức đầu hàng. Juve đang xếp thứ 3 cũng kém Inter hơn 10 điểm, khoảng cách mà kể cả khi họ thắng Napoli trong trận đá bù, thì vẫn có khả năng chứng kiến kình địch lên ngôi trước trận đối đầu giữa hai đội ở vòng 37.
Lịch thi đấu ủng hộ Inter. Vòng tới, họ gặp Sassuolo, sau đó bóng đá châu Âu cấp CLB nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho các ĐTQG. Khi trở lại, Inter cũng chỉ phải gặp Bologna và Cagliari, sau đó chỉ còn 1 trận khó trước Roma nữa là gặp Juve.
Trong khi đó, ngoài việc đá nhiều hơn Inter 2 trận trong khoảng thời gian tới, là gặp Napoli ở trận đấu bù tại Serie A và đối đầu Atalanta tại chung kết Coppa Italia, lịch thi đấu Serie A của Juve cũng nặng hơn hẳn. Họ còn gặp Atalanta, làm khách của Fiorentina và tiếp Milan, toàn những đội khó chơi. Fiorentina đang không có phong độ tốt, nhưng mỗi khi gặp Juve, họ luôn đá hết mình.
Đây chỉ là những phép tính trên lý thuyết, nhưng các Interista rất tin vào việc này với phong độ của đội nhà hiện tại. Hạ Torino ở vòng trước là trận thắng thứ 8 liên tiếp của thầy trò HLV Conte và là lần thứ 2 trong mùa giải quốc nội, Inter có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Lịch sử nói rằng, mọi đội bóng của Conte đều vô địch quốc gia nếu đạt được chuỗi thắng 8 trận liên tiếp.
Nó đã xảy ra 3 lần khi Conte dẫn dắt Juventus, với 8 trận thắng liên tiếp mùa 2011/12, 9 trận thắng liên tiếp mùa 2012/13, 12 trận thắng liên tiếp mùa 2013/14. Nó cũng xảy ra trong chức vô địch Premier League duy nhất của Conte tại Chelsea, khi The Blues cán mốc 13 trận thắng liên tiếp mùa 2016/17.
Sự sa sút của Milan và thất thường của Juve đặt Inter vào bệ phóng không thể không... vô địch. Thậm chí như HLV Fabio Capello nhận xét trên đài Sky Sports: “Với tôi, họ đã vô địch kể từ trận thắng Torino. Tôi đã bình luận như vậy ngay khi Milan bất ngờ thua Spezia, và giờ vẫn giữ quan điểm đó”.
Inter ở thế thượng phong không chỉ vì có phong độ cao, mà còn bởi sự thất thường của đối thủ. Sự thăng hoa của Milan là nhất thời trong khi Juve mùa này dựa quá nhiều vào cảm hứng của Cristiano Ronaldo. Các quân bài trong tay HLV Pirlo rất tiềm năng và không kém Inter xét trên từng vị trí, nhưng nhà cầm quân non trẻ này chưa thể xây dựng được một đội bóng ổn định, điều mà Conte đã làm được sau gần 2 mùa nắm quyền ở Inter.
Có thể, việc tính toán thời điểm vô địch của Inter chỉ bị ảnh hưởng nếu trong 2 tuần Serie A nghỉ để nhường chỗ cho các ĐTQG, họ chịu tổn thất lớn về lực lượng. Trong đó, Romelu Lukaku là trường hợp đáng ngại nhất, khi sẽ trở về ĐT Bỉ đá 3 trận vòng loại EURO 2020 với Xứ Wales, CH Czech và Belarus. Sức khỏe của chân sút này rất quan trọng, bởi anh đã đóng góp 19 bàn ở Serie A mùa này cho Inter.
Tuy nhiên, Inter cũng lại thuận lợi khi các ĐTQG Nam Mỹ không đá đợt này do dịch bệnh. Điều đó có nghĩa, kiểu gì họ cũng còn Lautaro Martinez và Alexis Sanchez trên hàng công, coi như đây là hai phương án đề phòng bất trắc. Có trong tay Lautaro là cầm một nửa Scudetto. Chân sút này chính là người ấn định thắng lợi 2-1 trước Torino ở vòng trước.
Moratti không dám nói trước về Scudetto
Dẫu Inter đang ở thế thượng phong trong cuộc đua vô địch, nhưng trong cuộc phỏng vấn trên Radio Kiss Kiss mới đây, cựu chủ tịch Massimo Moratti của Inter vẫn chưa dám nói trước. “Họ đang có khoảng cách an toàn với Juve”, ông tâm sự, “Nhưng vì là người mê tín, nên thú thật tôi không dám nói trước điều gì”.
50 - Nếu Inter đoạt Scudetto mùa giải năm nay, công lớn sẽ thuộc về cặp tiền đạo Lukaku - Lautaro. Bộ đôi này đã ghi 33/65 bàn thắng cho Inter ở Serie A 2020/21 tính đến hiện tại, chiếm khoảng 50% tổng số pha lập công của cả đội.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn