Hãy trở lại với thời điểm cuối tháng 1/2012, đó là lúc chứng kiến một bước ngoặt bi thảm của Inter, chính thức mở ra giai đoạn sa sút kéo dài cho đội quân áo xanh-đen trong suốt 6 mùa giải liên tiếp. Ngày 25/1/2012, Thiago Motta ngồi ngoài khi Inter thua Napoli với tỷ số 0-2 ở Coppa Italia, vào thời điểm tiền vệ này đã đạt thỏa thuận gia nhập PSG. 4 ngày sau đó, Inter tiếp tục thua 0-1 trước Lecce ở Serie A, kéo theo việc Nerazzurri đứng ngoài danh sách dự Champions League.
Sau lần đó cho tới nay, Inter đã 8 lần trải qua giai đoạn tháng 1. Trong số này, chỉ duy nhất tháng 1/2017 còn đọng lại trong các Interista về kỷ niệm tốt đẹp, khi Inter toàn thắng cả 4 trận Serie A dưới sự chỉ đạo của HLV… Stefano Pioli, người nay đang cùng Milan ngồi trên ngôi đầu bảng.
Còn lại, thành tích của Inter trong tháng 1 rất thê thảm. HLV Andrea Stramaccioni giúp Inter giành bình quân 1,25 điểm/trận vào năm 2013, cũng có thể xem là… cao. Inter của HLV Roberto Mancini giành đúng 1 điểm/5 trận Serie A vào tháng 1/2015. Dưới thời HLV Luciano Spalletti, thành tích bình quân của Inter trong tháng 1 các năm 2018 và 2019 lần lượt là 1,0 và 0,5 điểm/trận.
Sang đến thời HLV Conte, dù vị chiến thuật gia giỏi đua đường trường này đã cải thiện rất nhiều về tính cách của một đội bóng tranh Scudetto, nhưng Inter cũng chỉ giành nổi 1,5 điểm/trận vào tháng 1/2020. Inter-Conte khởi đầu năm 2020 bằng việc lần đầu tiên sau 22 năm đánh bại Napoli trên sân khách ở Serie A (thắng 3-1). Nhưng cả 3 trận sau đó họ đều hòa với đúng tỷ số 1-1, cả 3 bàn thua của Inter đều diễn ra ở thời điểm từ phút 70 đến 80.
Nếu đến cả HLV Conte cầm quân mà Inter vẫn mất điểm lãng xẹt như vậy, thì việc đội bóng này gặp khó khăn vào tháng 1 không phải là chuyện ngẫu nhiên hay mê tín nữa, mà tố cáo sự suy giảm thể lực và độ tập trung của toàn đội trong tháng đầu tiên của năm mới.
Các Interista có lý do để lo ngại bởi đây là thời điểm Inter được trông đợi sẽ chiếm được ngôi đầu bảng, họ chỉ đang kém Milan đúng 1 điểm nhưng với lực lượng dày và kinh nghiệm hơn hẳn.
Như một sự trêu đùa của lịch thi đấu, Inter sẽ phải đá tới… 6 trận Serie A trong tháng 1. Khó khăn nhất là các trận gặp Roma (sân khách) và Juventus (sân nhà) vào các ngày 10 và 17/1. Nếu Inter vẫn giữ thói quen đánh mất khoảng một nửa số điểm tối đa trong tháng 1, thầy trò Conte sẽ rất khó khăn trên đường đua Scudetto trước hai đối thủ chính là Milan và Juventus.
Chỉ thắng 26%
Trong 27 trận thi đấu trong tháng 1 ở Serie A kể từ năm 2013 đến nay, Inter chỉ thắng 7 trận. Tức là tỷ lệ thắng trận tại Serie A trong tháng 1 kể từ năm 2013 đến nay của Inter chỉ đạt 26%. Đáng nói thêm, trong 7 trận thắng vừa kể thì đã có tới 4 trận vào năm 2017.
1,26. Kể từ năm 2013 tới nay, Inter đã giành được 34 điểm/27 trận Serie A trong tháng 1, tức là bình quân chỉ xấp xỉ 1,26 điểm/trận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn