Massimiliano Allegri: 'Một HLV giỏi phải bắt được khoảnh khắc đúng lúc'

Di Đan
09:05 ngày 23-02-2020
HLV Massimiliano Allegri trả lời phỏng vấn độc quyền trên L’Equipe. Qua đó, ông phủ nhận việc liên hệ với PSG. Allegri chia sẻ về nghiệp cầm quân, về quan điểm một HLV giỏi, về sự khác biệt khi dẫn dắt Cagliari và Juventus, về sự phát triển của bóng đá hiện đại…

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A

L’Equipe: Chào Max, người ta có thể học trở thành HLV giỏi bằng cách đọc cuốn “Chiến thắng rất đơn giản” của ông không?

Massimiliano Allegri (cười): Trong 5 năm tại Juventus, tôi thường xuyên viết ra các ý tưởng. Những điều tôi đã suy nghĩ, đặc biệt về quản lý. Một cuốn sách về chiến thuật thì tôi không bao giờ viết, bởi rất nhiều HLV hiểu biết hơn tôi. Nhưng tôi muốn viết về nguồn nhân lực, thứ tạo nên sự khác biệt cho một nhà cầm quân.

Nhân lực là quan trọng nhất ư?

Vâng, bởi vì tất cả các mùa giải luôn khác nhau. Và bởi vì các CLB phát triển rất nhiều trong 30 năm qua. Mạng xã hội cũng đã làm thay đổi nhiều thứ và HLV không chỉ phải quan tâm đến chuyện trên sân. Điều đó phức tạp hơn nhiều.

Trước kia bạn chỉ có 14 hoặc 15 cầu thủ, một bác sĩ trị liệu, 1 chuyên gia thể lực; còn bây giờ con số lần lượt là 25-30 và cả một ê-kíp. Ngoài ra còn cả các chuyên gia phân tích băng hình khi bạn họp kỹ thuật. Cần phải làm sao để các HLV tương lai hiểu rằng họ không được dừng lại trên sân. Kết quả thi đấu rất quan trọng, nhưng không mang tính quyết định.

Nếu việc thi đấu trên sân không quyết định, thì điều gì sẽ quyết định?

Bạn cung cấp cho toàn đội một tổ chức, nhưng chính các cầu thủ giành chiến thắng trên sân. Điều đó không có nghĩa là cả tuần tôi không làm việc. Công việc của chúng tôi chính là đặt các cầu thủ vào vị trí tốt nhất. Điều này không chỉ phụ thuộc vào sân bóng, mà cả những mối quan hệ mà bạn có với cầu thủ, hiểu đội bóng của bạn, cảm nhận được đội bóng ấy đang trong trạng thái nào.

 

Nghề HLV đã phát triển theo thời gian?

Bóng đá đã phát triển và có 2 thứ làm thay đổi nó. Thứ nhất là bản quyền truyền hình mang đến nhiều sự cạnh tranh hơn. Thứ hai, khi luật cấm thủ môn bắt bóng từ đường chuyền về từ đồng đội. Hai điều này đã thay đổi mọi thứ. 30 năm trước, chỉ có 3 hoặc 4 đội bóng giàu có mới mua được những cầu thủ giỏi nhất. Còn bây giờ con số đó là 11-12. Hãy nhìn Premier League mà xem: tất cả các CLB đều có thể mua được một cầu thủ giá 50 triệu bảng.

Nhưng công việc của một HLV tại Cagliari hay Juventus có khác nhau không?

Khác biệt chứ. Bởi ở Juventus bạn phải thắng bằng mọi giá, còn ở Cagliari bạn phải tiếp tục công việc của mình. Nhưng trong cả hai thì bạn phải làm được tốt nhất với những gì mình có. Ngày nay việc tìm kiếm những cầu thủ bạn muốn khó khăn hơn vì có nhiều cạnh tranh. HLV nên luôn luôn làm với những gì mình có.

Một HLV giỏi là người luôn chiến thắng?

Một HLV giỏi là người đọc được trận đấu và phải cảm nhận được thời điểm, bắt đúng khoảnh khắc. Một lãnh đạo vĩ đại phải tìm ra được giải pháp cho vấn đề trước người khác. Bạn không có thời gian để suy nghĩ. Chúng đều là những cảm giác. Tôi nhớ trận Sienna gặp Milan mà chúng tôi cần phải thắng để lọt vào Top 4 Serie A và khi ấy tỉ số đang là 1-1, còn 5 phút thì hết giờ. Tôi đã quyết định rút Philippe Mexes ra, nhưng từ băng ghế chỉ đạo tôi bụng bảo dạ: Không, nên rút Abate. Trực giác mách bảo tôi thế. Và Mexes ở lại đã ghi bàn (phút 87, ngày 19/5/2013).

Và đôi khi cũng có sai lầm?

Vâng. Điển hình là trận Juventus thua 2-4 tại Munich ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2015/16. Tôi đã để một Mandzukic không đạt 100% phong độ vào sân trước Bayern.

Ông từng làm việc với GĐTT Leonardo của PSG tại Milan. Leo đã liên hệ với ông?

Không. Tôi đang nghỉ ngơi và muốn ở bên gia đình. Tôi sẽ trở lại làm việc vào mùa tới nhưng vẫn chưa biết sẽ dẫn dắt đội nào.

Theo ông, cần phải làm gì để vô địch Champions League?

Cần có may mắn và chuẩn bị suốt cả mùa để bước ra Champions League trong bối cảnh tối ưu về thể chất, tinh thần. Đặt nền móng ngay từ khi bắt đầu.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này. 

 

Man United nhắm Allegri thay Solskjaer 

Theo Daily Mirror, Man United đang cân nhắc mời HLV Max Allegri về cầm quân ở Old Trafford thay thế Ole Solskjaer sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Allegri rời Juventus từ mùa Hè năm ngoái và hiện vẫn chưa có ý định trở lại với công việc. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia dự định sẽ tái xuất trên băng ghế chỉ đạo từ mùa giải tới. Trước đó có tin Alllegri đang học tiếng Anh để chuẩn bị hành trang đến Premier League hành nghề.

Allegri có “giác quan thứ sáu”
Khi được hỏi những cảm giác đặc biệt xuất phát từ đâu, nhà cầm quân người Italia không ngần ngại trả lời: “Từ những gì bạn thấy, bạn nghe bên ngoài đường pitch. Lúc nghỉ giải lao, bạn nhìn vào mắt các cầu thủ của mình, bạn sẽ thấy nếu họ thất vọng, tức giận hay lạc lối. Và bạn sẽ hành động phù hợp. Bạn cũng phải hiểu những khoảnh khắc mà đội bạn không thể thắng, thì một điểm là đủ. Bởi vì điểm số ít ỏi ấy được tính trên BXH. Tôi may mắn có giác quan thứ sáu”.

XEM THÊM

Ronaldo có cột mốc không thể nào quên trong ngày Messi giải hạn bàn thắng

Không có chuyện Ronaldo nổi loạn dẫn đến bị treo giò nội bộ

'Dẫn dắt Juventus là định mệnh của Guardiola'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x