Milan chần chừ gì mà không tậu Mertens & Callejon!

Việt Hà
14:14 ngày 10-11-2019
Vấn đề đau đầu nhất cho Milan lúc này là hàng công nghèo nàn. Đội chủ sân San Siro đã muốn tái ngộ Zlatan Ibrahimovic. Nhưng cuộc khủng hoảng ở Napoli mang tới hai lựa chọn rất đáng để Milan quan tâm, đó là Dries Mertens và Jose Callejon.
Milan chần chừ gì mà không tậu Mertens & Callejon!

Ibrahimovic ở tuổi 38 rất khó vực dậy Milan. Hơn nữa lão tướng người Thụy Điển cũng không muốn trở lại San Siro vào tuổi xế chiều. Ibra từng nói anh không muốn làm hỏng những ký ức tươi đẹp ở Milan trước kia (2010-2012). Nhưng riêng việc Milan phát tín hiệu cấp cứu cho một lão tướng U40 đủ thấy tình hình bi đát của họ.

Với 15 bàn thắng sau 11 vòng đấu, Milan có thành tích ghi bàn kém hơn 13 đội bóng khác tại Serie A mùa này. Đội chủ sân San Siro chỉ thắng được 4 trận và tất cả đều với chênh lệch bàn thắng tối thiểu. Chân sút tốt nhất của Milan tại Serie A là Krzysztof Piatek mới có 3 pha lập công. Tiền đạo người Ba Lan cũng đang rớt phong độ với chỉ 1 bàn tại 6 vòng gần đây.

Tất cả vẽ lên bộ mặt ảm đạm trên hàng công Milan. Piatek không còn duy trì phong độ bùng nổ tại Genoa mùa trước. Suso hay Calhanoglu không phải mẫu cầu thủ giỏi săn bàn. Bản hợp đồng mới được kỳ vọng là Ante Rebic chỉ xứng đáng ngồi dự bị. Nhìn quanh, Milan không có một tay săn bàn nào đáng tin cậy. Trong khi đó, các ông lớn khác đều có ngôi sao để trông chờ (Juventus có Ronaldo, Inter có Lukaku, Roma có Dzeko, Lazio có Immobile, Napoli có Milik).

Cuộc khủng hoảng ở Napoli mang tới giải pháp đầy hứa hẹn cho Milan. Cả hai mũi nhọn chất lượng Mertens và Callejon đều có nguy cơ phải rời sân San Paulo vì đứng đầu trong vụ làm phản mới đây (chống lại quy định giới nghiêm của chủ tịch Aurelio de Laurentiis). Cả Mertens lẫn Callejon đều sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa này. Và phía Napoli sẵn sàng bán cả hai trong tháng 1/2020 để gỡ chút vốn.

Milan đủ khả năng tài chính để tậu bộ đôi trên vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Cả hai đều lớn tuổi (cùng sinh năm 1987) nhưng phong độ ổn định. Mertens đã có 7 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này trong khi Callejon có 1 bàn, 6 kiến tạo.

Ngoài bề dày kinh nghiệm, chất lượng kỹ thuật của cặp cầu thủ Napoli có thể làm bàn đạp cho hàng công Milan. Mertens nhanh nhẹn và đánh hơi bàn thắng hiệu quả còn Callejon là mũi tên sắc sảo bên hành lang cánh. Milan đang có cơ hội tuyệt vời để sở hữu hai ngôi sao tấn công của Napoli ngay trong tháng 1 tới. Rất có thể, họ sẽ là lời giải cho bài toán trên hàng công Rossoneri. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x