Milan dính lời nguyền hay Gattuso còn non?

Lâm Phong
07:29 ngày 19-03-2019
13 năm và 10 đời HLV vẫn không thể giải được lời nguyền “Milan không thể thắng nhiều hơn 5 trận liên tiếp tại Serie A”. Nhưng liệu trận thua trước Inter vừa qua là do lời nguyền hay bởi HLV Gennaro Gattuso vẫn còn non kinh nghiệm?
Milan dính lời nguyền hay Gattuso còn non?
Kể từ sau cột mốc 21/9/2006 đến nay, Milan hễ cứ thắng đến trận thứ 5 liên tiếp tại Serie A là y như rằng đứt mạch. Trong 13 năm qua, Milan đã trải tới 10 đời HLV, nhưng lời nguyền khó chịu này vẫn tồn tại. 

Inter đang khủng hoảng, còn Milan được thi đấu trên sân nhà và tâm lý hưng phấn. Nhưng mọi lợi thế tưởng như rất rõ ràng đó đều tiêu tan khi Milan thua tan tác Inter. Nhiều người cho rằng thất bại của Milan là do số phận. Nếu đến cả giai đoạn sở hữu những Ronaldo “béo”, Kaka, Oliveira, Seedorf, Cafu, Pirlo… mà Milan còn chẳng thể vượt qua mốc thắng nhiều hơn 5 trận liên tiếp thì tất cả dường như rất khó vượt qua lời nguyền.

Tuy nhiên, dưới con mắt giới chuyên môn thì chẳng có bàn tay nào sắp đặt Milan thua Inter cả. Rossoneri thua là vì họ đã thi đấu tệ hơn, bị đối thủ bắt bài và quan trọng là HLV Gennaro Gattuso vẫn quá non nớt ở những trận đấu lớn.

Milan-Gattuso đã nhập cuộc hiền lành, chủ quan. Dường như ý nghĩ “Inter đang khủng hoảng” khiến nhiều cầu thủ Milan cảm thấy họ có thể ăn tươi nuốt sống đối thủ. Tuy nhiên, bàn thua sớm đã thay đổi tất cả. Thay vì ào lên, Milan thậm chí còn bị Inter ép ngược lại. Trong những giây phút hiếm hoi giật lại được thế trận, Milan tổ chức tấn công nhưng mọi ý tưởng lên bóng của binh đoàn đỏ-đen dường như đều nằm trong tiên liệu của Inter. Hai bàn thắng Milan ghi được đều đến từ những pha bóng lộn xộn chứ không phải thành quả của đường phối hợp bài bản.

HLV Gattuso vẫn thiếu những ý tưởng mang tính đột phá cho Milan
HLV Gattuso vẫn thiếu những ý tưởng mang tính đột phá cho Milan

Milan chuyền nhiều hơn Inter, nhưng chuyền mà không ra ý tưởng. Hệ quả là dù kiểm soát bóng ít hơn, Inter vẫn tung ra được 14 pha dứt điểm (Milan chỉ có 10). Inter cũng dứt khoát và lạnh lùng hơn trong những pha lên bóng, còn Milan có dấu hiệu luẩn quẩn, dựa nhiều vào những pha đột phá cá nhân. Theo thống kê, Milan đã thực hiện tới 19 nỗ lực xuyên phá cá nhân nhưng chỉ 5 lần trong số đó qua người thành công.

Gattuso giống hệt như thời cầu thủ, vẫn luôn là nguồn năng lượng lan tỏa. Tinh thần chiến đấu là thứ quý nhất Gattuso truyền cho các học trò, nhưng ở một trận đấu lớn cần tới ý tưởng đột phá và về khoản này, Gattuso lại khá yếu. Ông loay hoay không biết tạo điều kiện để Piatek tỏa sáng, khiến chân sút Ba Lan bị các hậu vệ Inter tổ chức vây ráp và cô lập. 

Tựu trung lại, Milan thua hoàn toàn do yếu tố chuyên môn chứ chẳng vì lời nguyền nào chi phối. 

Cứ 61,3 đường chuyền, Milan mới tạo ra 1 cơ hội
Theo thống kê của WhoScored, Milan phải mất trung bình 61,3 đường chuyền mới tạo ra một cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn (key pass). Trong khi đó, Inter chỉ mất trung bình 32,8 đường chuyền đã tạo ra một tình huống sóng gió trước khung thành Rossoneri.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x