Trung vệ này chỉ còn ràng buộc đến tháng 6/2022, và đội chủ sân San Siro đã bắt đầu đàm phán với người đại diện Mino Raiola nhằm đạt thỏa thuận với cầu thủ 26 tuổi trước khi mùa giải kết thúc. Tuy nhiên, những cuộc thương lượng này lại đang lâm vào ngõ cụt.
Nguyên nhân vẫn là vì sự cứng rắn từ Raiola, người cũng đang là đại diện của Donnarumma. Tay cò gốc Italia này đang đưa ra một loạt điều kiện, bao gồm đưa thêm điều khoản giải phóng vào hợp đồng mới của Romagnoli, đồng thời yêu cầu tăng mức lương 3,5 triệu euro/mùa sau thuế hiện tại.
Tất nhiên, phía Milan không sẵn lòng đáp ứng những điều kiện ấy. Quan điểm của GĐKT Paolo Maldini và GĐBĐ Frederic Massara là muốn Romagnoli gia hạn thêm 2 năm đến năm 2024 với mức lương giữ nguyên.
Sự bất đồng ấy đang khiến hai bên chưa thể rút ngắn khoảng cách với nhau. Tuy nhiên, các CĐV của Milan vẫn có cơ sở để lạc quan. Vì bản thân Romagnoli cũng muốn tiếp tục gắn bó với Rossoneri, và từng thể hiện lòng trung thành với CLB trong giai đoạn khó khăn dưới thời chủ cũ người Trung Quốc.
Ngoài ra, tuy vẫn muốn đảm bảo những quy tắc tài chính trong thời dịch bệnh, chủ mới của Milan là Quỹ đầu tư Elliott Management cũng sẵn sàng đặt mức lương trần là 4 triệu euro/mùa sau thuế cho những cầu thủ thuộc dạng “trường hợp đặc biệt”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn