Olivier Giroud (Milan): 'Tất cả chúng tôi cùng... khui xì gà để ăn mừng'!

Di Đan
08:34 ngày 27-05-2022
Olivier Giroud trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe. Tiền đạo người Pháp nói về cảm xúc vô địch Serie A cùng Milan cũng như tròn mười năm sau khi vô địch Ligue 1 cùng Montpellier. Anh cũng nói về lựa chọn tới Milan, về những tiền đạo lão tướng như anh và Zlatan Ibrahimovic, về mối quan hệ với Stefano Pioli, về thành tích dẫn đầu CLB về số bàn thắng…

L’Equipe: Chào Olivier, lễ ăn mừng danh hiệu Scudetto lần thứ 19 của Milan đã diễn ra như thế nào?

Olivier Giroud: Buổi lễ là điều được CLB và các CĐV chờ đợi từ quá lâu rồi. Tất cả điều phi thường từ lúc kết thúc trận thắng Sassuolo 3-0. Lúc đó có khoảng hơn 18.000 CĐV. Người Milan đã chờ chức vô địch này suốt 11 năm qua. Mọi thứ thật hoàn hảo. Khi trở lại phòng thay đồ, tất cả chúng tôi đã khui xì gà để ăn mừng. Ibra thậm chí còn đốt thuốc ở lễ diễu hành tại Duomo trước hàng nghìn tifosi vào ngày hôm sau. Thật phấn khích vô cùng.

Liệu có phải bước ngoặt là trận thắng Inter mà anh lập cú đúp không?

Màn lội ngược dòng trước Inter là kinh điển. Chúng tôi đã chơi trận chung kết vào mỗi cuối tuần từ giai đoạn nước rút. Chúng tôi như ngừng thở hoàn toàn. Trận đấu giúp chúng tôi tiến gần với Scudetto hơn. Chúng tôi bỏ lại các đối thủ sau lưng dần dần.

Thêm một cú đúp vào lưới Sassuolo, anh chính là người có tiếng nói quyết định đến chức vô địch mùa này?

Tôi muốn kết thúc tốt đẹp, bởi tôi biết cùng với thời gian tôi sẽ càng ghi bàn ít hơn. Danh hiệu này là thành công của cả tập thể chưa bao giờ biết buông tay và luôn một lòng đoàn kết. Chúng tôi luôn kề vai sát cánh bên nha. Từ Leao người được bầu là Cầu thủ xuất sắc đến Mike (Maignan) trong khung gỗ, rồi Sandro Tonali hay Pierre Kalulu chơi tuyệt hay ở lượt về. Theo (Hernandez) bùng nổ rực rỡ bên hành lang trái… Chức vô địch này mang âm hưởng của những người Pháp (cười).

Anh đã khép lại mùa này với tư cách là chân sút tốt nhất CLB với 11 bàn, bằng thành tích của Leao. Cá nhân có hài lòng không?

Tôi đã trải qua giai đoạn mùa thu khá nhạy cảm vì nhiễm Covid-19 và đau lưng. Nhưng tôi đã chiến đấu hết mình để đóng vai trò quyết định trong những trận đấu mang tính bước ngoặt như cú đúp ở chiến thắng 2-1 trước Inter, các bàn thắng vào lưới Napoli (1-0) hay Lazio (2-1) rồi 2 bàn vào lưới Sassuolo ở vòng cuối. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi. Tôi đã kết thúc mùa giải với 14 bàn và 4 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Khi kí hợp đồng với Milan vào tháng 7/2021, anh có tưởng tượng ra một cái kết rất đẹp này không?

Danh hiệu vô địch và mùa giải này càng cho thấy lựa chọn của tôi là đúng đắn. Tôi đã nhích từng chút một, từ vị trí dự phòng cho Ibra đến suất đá chính. Tất nhiên, HLV Pioli không xem tôi là dự bị cho Zlatan. Việc xoay tua giúp đội bóng cân bằng và cả hai chúng tôi cùng được đá chính. Chúng tôi đã cùng nhau làm rất tốt. Ibra có 8 bàn tại Serie A mùa này. Một thành tích quá tuyệt cho tuổi 40 của anh ấy. Còn tôi, ở tuổi 35, tôi đã chứng minh mình có thể thi đấu thêm vài mùa nữa.

10 năm sau chức vô địch Ligue 1 cùng Montpellier, đây là danh hiệu VĐQG lần thứ hai của anh. Vậy cảm xúc của anh đều giống nhau chứ?

Với Montpellier là chức vô địch hoàn toàn không ngờ tới và là lần đầu tiên của CLB. Còn Milan là chiếc Scudetto lần thứ 19. Tuy nhiên, cảm xúc vẫn vậy. Cả thành phố như bùng nổ. Đâu đâu cũng chật kín người và lễ hội. Các CĐV thì vui mừng đến trào nước mắt.

Mối quan hệ của anh với HLV Pioli thế nào?

Ông ấy là người đầu tiên tôi trò chuyện về vụ chuyển nhượng. Stefano thuyết phục tôi 2 phút. Ông ấy có một nhân cách đáng quý. Ông mang nhiều năng lượng đến cho toàn đội và là kiến trúc sư cho chức vô địch này. Cách làm việc và tinh thần của ông ấy khiến tôi cảm thấy hơi giống với Rene Girard tại Montpellier trước đây. Cả hai huấn luyện CLB bằng cả trái tim mình.

Dù tỏa sáng, nhưng anh không được triệu tập vào ĐT Pháp. Điều này có khiến anh thất vọng không?

Hoàn toàn không. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi biết rằng mình chỉ có một câu trả lời duy nhất: tiếp tục chinh phục chức vô địch Serie A cùng Milan.

Nhưng rõ ràng 2 bàn thắng vào lưới Bờ Biển Ngà (2-1) rồi chiến thắng 5-0 trước Nam Phi hồi tháng 3 vừa qua đã mang đến cho anh những tia hy vọng…

Tất cả đã cho thấy HLV có thể cân nhắc mọi thứ. Ông ấy biết những ai cần cho ĐT và phải bổ sung những gì để Les Bleus ngày càng hoàn thiện. Tôi luôn luôn tin vào điều đó. Mọi thứ tùy duyên. 

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện.

 

 

Giroud vẫn tin vào cơ hội được chơi cho ĐT Pháp
Mặc dù không được HLV Didier Deschamps triệu tập để chuẩn bị cho Nations League diễn ra vào tháng 6 tới, nhưng tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud vẫn rất lạc quan. Anh cho rằng, sẽ có cơ hội cho bản thân mình ở lần sau. “Tôi tôn trọng quyết định của HLV Deschamps nhưng tôi sẽ không từ bỏ cơ hội. Tôi sẽ tiếp tục chứng minh để thay đổi suy nghĩ của BHL về cá nhân mình”, Giroud nói như vậy trên tờ L’Equipe. 

Được biết, Giroud đã có 112 lần khoác áo đội bóng áo Lam và ghi được 48 bàn thắng.

15. Olivier Giroud đã đặt dấu giày trực tiếp lên 15 bàn thắng cho Milan tại Serie A mùa 2021/22, trong đó có 11 pha lập công và 4 đường kiến tạo. Anh có số bàn thắng bằng Rafael Leao, nhưng kém hơn về số pha kiến tạo (Leao có 8 kiến tạo).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Ibrahimovic: 'Tôi chơi bóng 6 tháng không có dây chằng' Ibrahimovic chơi bóng 6 tháng bằng đầu gối không có dây chằng

    Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã ăn mừng chức vô địch Serie A của AC Milan bằng thông báo nghỉ thi đấu 8 tháng do phẫu thuật chấn thương, đồng thời tiết lộ những nỗi đau anh đã trải qua từ đầu năm 2022.

  • Stefano Pioli, từ kẻ bị ruồng rẫy tới người hùng thành Milan Stefano Pioli, từ kẻ bị ruồng rẫy tới người hùng thành Milan

    Từng có thời điểm, HLV Stefano Pioli là “cái gai” trong mắt các CĐV của AC Milan. Nhưng rồi, ông chính là người mang về ánh sáng Scudetto chói lọi, điều mà Milan đã chờ đợi suốt 11 năm qua.

  • AC Milan lên kế hoạch gia hạn với Tomori AC Milan lên kế hoạch gia hạn với Tomori

    Theo nguồn tin từ Football Italia, AC Milan đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với trung vệ Fikayo Tomori. Cựu cầu thủ Chelsea vừa trải qua mùa giải vô cùng ấn tượng ở San Siro và góp công lớn giúp Milan giành Scudetto sau 11 năm chờ đợi.

  • Inter Milan đã hụt hơi như thế nào? Inter Milan đã hụt hơi như thế nào?

    “Xin chúc mừng Milan vì họ giành được 86 điểm trong khi chúng tôi chỉ có 84. Nhưng nếu chỉ tính trong 30 vòng gần đây, Inter Milan kiếm nhiều hơn Milan 3 điểm. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã làm được ở mùa giải này”, Simone Inzaghi phát biểu sau trận thắng “vô ích” trước Sampdoria (3-0).

  • AC Milan: Cỗ máy chiến thắng Giroud AC Milan: Cỗ máy chiến thắng Giroud

    Milan chỉ tiêu tốn có 1 triệu euro để chiêu mộ Olivier Giroud từ Chelsea. Nhưng sự xuất hiện của tiền đạo người Pháp đã mang tới văn hóa, tinh thần chiến thắng và một lô bàn thắng để đưa Milan đến Scudetto. Giroud đang trở thành cỗ máy sưu tập những danh hiệu.

  • 5 cái tên góp công lớn vào chức vô địch của Milan 5 cái tên góp công lớn vào chức vô địch của Milan

    HLV Stefano Pioli chính là công thần số 1 trong chức vô địch Serie A đầu tiên của Milan sau 11 năm chờ đợi. Nhưng đằng sau danh hiệu Scudetto này, còn có dấu ấn của một loạt cầu thủ khác, mà 5 người dưới đây là những cái tên nổi bật nhất.

  • Salernitana trụ hạng: Chuyện cổ tích vùng Campania Salernitana trụ hạng: Chuyện cổ tích vùng Campania

    Napoli là đội bóng lớn nhất vùng Campania, từng có lúc dẫn đầu Serie A và mơ đến Scudetto. Nhưng rốt cuộc chính gã hàng xóm Salernitana mới là kẻ viết nên câu chuyện cổ tích của mùa giải này. 

  • AC Milan, gã khổng lồ ngủ say đang tỉnh giấc AC Milan, gã khổng lồ ngủ say đang tỉnh giấc

    Sau 11 năm sống trong bóng tối và thất vọng, cuối cùng, gã khổng lồ AC Milan đã thức giấc và đánh dấu bằng chức vô địch Serie A 2021/22. Đó là một AC Milan pha trộn giữa những cựu binh đã ngoài 40 tuổi với lứa cầu thủ trẻ mới ngoài đôi mươi. Chào nước Ý, Grande AC Milan đã trở lại!

  • Sao trẻ Milan ghi danh vào lịch sử bóng đá thế giới Sao trẻ Milan ghi danh vào lịch sử bóng đá thế giới

    Tiền vệ trẻ Brahim Diaz của Milan đã điền tên vào lịch sử bóng đá thế giới sau chức vô địch Serie A 2021/22.

  • Giorgio Chiellini chơi trận cuối cho Juventus: Tạm biệt chiến binh huyền thoại! Giorgio Chiellini chơi trận cuối cho Juventus: Tạm biệt chiến binh huyền thoại!

    Chiellini vừa ra sân và chơi trận cuối cùng trong màu áo Juventus. Chắc chắn các Juventini sẽ rất nhớ tới người chiến binh luôn sẵn sàng đổ máu vì Lão bà. 17 năm cống hiến cho Juve của anh đã khép lại. Chắc chắn sự ra đi của Chiellini sẽ để lại khoảng trống lớn ở hàng phòng ngự của Bianconeri. 

  • Atalanta kết thúc Serie A 2021/22 ở vị trí thứ 8: Sự thoái trào của quyền lực Bergamo Atalanta kết thúc Serie A 2021/22 ở vị trí thứ 8: Sự thoái trào của quyền lực Bergamo

    Sau 6 mùa liên tiếp góp mặt tại cúp châu Âu (3 lần dự Champions League, 3 lần dự Europa League), Atalanta vừa trải qua một mùa bóng vô cùng thất vọng và với việc về đích ở vị trí thứ 8 Serie A, đại diện vùng Bergamo sẽ mất quyền tham dự cúp châu Âu mùa tới.

  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x