Vô địch Serie A, Inter có thể vẫn tan đàn xẻ nghé

Gia Hưng
10:27 ngày 13-05-2021
Tương lai Inter vẫn là dấu hỏi khi năng lực tài chính của tập đoàn Suning bị nghi ngờ, trong khi HLV Antonio Conte đòi hỏi một kế hoạch rõ ràng và có tham vọng lớn.
Vô địch Serie A, Inter có thể vẫn tan đàn xẻ nghé

Lịch sử Serie A có lẽ mới chỉ chứng kiến Inter là đội vừa lên ngôi vô địch đã yêu cầu các cầu thủ... cắt giảm lương. Cụ thể, ngay sau khi giành Scudetto lần thứ 19 trong lịch sử, chủ tịch Steven Zhang kêu gọi cầu thủ không nhận 2 tháng lương để chia sẻ khó khăn với CLB trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều sau sự việc này. Cầu thủ Inter dường như đều chờ động thái của HLV Conte.

Cuộc gặp của chủ tịch Zhang với HLV Conte được lên kế hoạch từ trước, bất ngờ bị huỷ. Nhà cầm quân 51 tuổi cũng sẽ không tham dự buổi họp báo trước trận gặp Roma ở Serie A, cử trợ lý dự thay, để tránh câu hỏi về tương lai của báo chí. Conte sẽ chỉ gặp Zhang sau vòng 37 gặp Juventus, hoặc sau khi mùa giải kết thúc, để bàn về tương lai.

Truyền thông Italia đều đưa tin, người hùng của Inter muốn CLB trình ra kế hoạch rõ ràng cho mùa giải mới, với ngân sách chuyển nhượng, lương thưởng cho cá nhân ông và các cầu thủ được giải trình rõ ràng. Conte dường như là “đại ca” trong phòng thay đồ, người sẽ quyết định liệu tập thể vừa đăng quang này có sẵn sàng hy sinh 2 tháng lương vì đội bóng hay không. Nếu ông gật đầu, cầu thủ sẽ đồng lòng theo ông, ở lại vì ông. Còn ngược lại, tập thể vừa vô địch này sẽ tan đàn xẻ nghé.

Các cầu Inter đã bị yêu cầu giảm lương ngay khi vừa vô địch Serie A

Cách hành xử vừa quyết liệt, vừa thẳng thắn kiểu này không hề xa lạ kể từ khi Conte dẫn dắt Inter. Nhà cầm quân này từng chỉ trích BLĐ vì “không nhận đủ sự ủng hộ”, khi đội bóng trắng tay mùa trước. Ông cũng nhiều lần dọa ra đi trong những thời điểm chịu sức ép quá lớn về thành tích. Lần này cũng giống như các lần trước, chỉ có điều tư thế của Conte đã khác. Ông đang là người hùng khi đưa Inter đến chức vô địch Italia mùa này, chấm dứt 9 năm thống trị liên tiếp của Juventus. Tầm ảnh hưởng của ông do đó lớn hơn, cầu thủ tuyệt đối nghe ông và muốn ông ở lại.

Nhưng sự việc này cũng cho thấy Suning đang chịu sức ép lớn. Không thiếu tiền, nhưng họ không thể chi nhiều cho CLB dưới áp lực của chính phủ Trung Quốc. Kế hoạch bán bớt cổ phần để gọi vốn chưa xong xuôi, trong khi mùa giải sắp khép lại, và đội bóng cần chuẩn bị tài chính cho năm tới. 

Ngay thời điểm này, đội bóng đã rục rịch lên kế hoạch cắt giảm quỹ lương. Arturo Vidal, người mà Conte cố hết sức mới chiêu mộ được từ Barcelona, nhiều khả năng phải ra đi do mức lương 6,5 triệu euro/năm của anh là quá cao. Đề nghị tăng lương lên 3,5 triệu euro/năm của Marcelo Brozovic chưa chắc được đáp ứng. Mức lương cao chót vót của Conte và những ngôi sao như Romelu Lukaku nhiều khả năng cũng bị điều chỉnh. Do đó, đội bóng có thể chỉ bổ sung một số vị trí chứ không mua sắm rầm rộ ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Việc gọi lại hậu vệ trái Federico Dimarco sau thời gian cho mượn ở Verona gần như chắc chắn xảy ra. Nhưng việc chi hơn 40 triệu euro cho một ngôi sao dạng Achraf Hakimi nữa, thì gần như không thể.

GĐĐH Marotta có thể rời Inter
Sự bấp bênh của Inter thể hiện rõ nhất ở việc ngay đến kiến trúc sư cho thành công hiện tại là GĐĐH Giuseppe Marotta cùng cộng sự Piero Ausilio cũng có thể ra đi. Việc này sẽ thành hiện thực nếu Conte rời đội bóng sau khi giành Scudetto mùa này. Cần nhớ rằng chính Marotta chứ không phải Sunning đã đạo diễn mọi kế hoạch xây dựng đội bóng trong 2 năm qua. Conte cũng do nhà quản lý này đưa về. 

2,19. Sau 73 trận dẫn dắt Inter ở Serie A, Conte giúp Inter tấn công tốt nhất lịch sử đội bóng với 160 bàn, trung bình ghi 2,19 bàn/trận. Thống kê này còn tốt hơn thời Mourinho trong giai đoạn 2008-2010, khi Inter lúc đó chỉ ghi trung bình 1,91 bàn/trận.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x