Mùa giải trước, M.U và Chelsea chính là những đội bóng nằm trong nhóm “đội sổ” ở thống kê phạt góc. Theo đó, hai đại gia này lần lượt đứng thứ 15 & 18 trên BXH phạt góc ở Premier League, lần lượt mỗi đội chỉ có 10,26 và 10 quả phạt góc mỗi trận.
Phân tích chi tiết sẽ thấy xỉu phạt góc là biến cố thường xuyên xảy ra trong các trận đấu có sự hiện diện của M.U và Chelsea. 18 trận chính thức thời gian qua của M.U, có 14 trận về xỉu phạt góc, 1 trận hòa kèo và chỉ 3 trận vượt qua mốc tài-xỉu phạt góc nhà cái đưa ra. Có thể lý giải hiện tượng này bằng hình ảnh M.U dưới thời Solskjaer chơi rình rập, không có tiền đạo cắm đúng nghĩa nên rất hạn chế những quả tạt từ hai biên. Vẫn trong 18 trận này, có tới 11 trận xỉu phạt góc hiệp 1.
Chelsea cũng là đội không có thói quen nổ tài phạt góc. 6/7 trận gần đây của Chelsea với các đội Top 6, lượng phạt góc mỗi trận không có quá 10 quả. Mặt khác, 7 trận sân khách mới nhất của Chelsea, trận nào cũng xỉu phạt góc hiệp 1 và 6 trận xỉu góc 90 phút.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn