Phần lớn các trận có mặt Chelsea, Man City, Liverpool hay Tottenham đều có tỷ lệ tổng bàn thắng tối thiểu là 3 trái. Do đó nếu trận đấu dừng lại với tỷ số 2-1 hoặc 3-0 thì cũng chỉ mới chỉ đạt mức hòa kèo tài/xỉu.
Tuy vậy, NHM lại thường không dám cược xỉu khi có mặt, loại hình cược không được đông đảo NHM ưa chuộng bởi luôn gây cảm giác… lo lắng.
2 vòng gần đấu gần nhất ở Premier League, có tới 16/20 trận khép lại với tổng số bàn thắng rơi vào đoạn từ 2 đến 3. Nhưng đây không phải điều lạ lẫm, có tới 49/82 trận Premier League vào tháng 1 ở 3 năm gần nhất (2018, 2019 và 2020) có từ 2 đến 3 bàn thắng, đạt tỷ lệ gần 60%.
Dù tỷ lệ cược 2 đến 3 bàn thắng thường là thấp nhất trong các khoảng bàn thắng, nhưng gần đây tỷ lệ này đã được nâng lên đáng kể, thường dao động từ ăn 0,98 đến 1,20 không kể gốc. Do đó nếu cược theo kiểu “rải thảm” tất cả các trận có từ 2 đến 3 bàn, chỉ cần đạt 50% số trận về số bàn thắng như trên, vẫn có thể thu về chút lợi nhuận.
Thống kê cho thấy sau vòng 21, các trận có mặt Wolves và Brighton hay về số bàn thắng từ 2 đến 3 cao nhất giải (cùng 15 lần), tiếp đó là Watford (14). Trong số các đội thuộc tốp đầu hoặc được nhiều người quan tâm, các trận của Leicester (13), Liverpool và Man Utd (12) cũng hay có tổng bàn thắng từ 2 đến 3.
Ngoài ra, cũng nên vận dụng lý thuyết này để cược tài 1 3/4 trở xuống hoặc cược xỉu 3 1/4 trở lên tùy vào diễn biến trận đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn