Ashleigh Barty, từ kẻ trầm cảm đến ngôi số 1 WTA

Minh Nam
13:52 ngày 06-11-2019
Ashleigh Barty vừa giành chức vô địch WTA Finals 2019. Đó là danh hiệu giúp cô khép lại một mùa giải tennis 2019 cực kỳ thành công. Năm nay, Barty đã có chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Ít ai biết được rằng đằng sau ánh hào quang của ngày hôm nay, Barty từng bị trầm cảm, đã bỏ tennis để chuyển sang chơi môn thể thao cricket…
Ashleigh Barty, từ kẻ trầm cảm đến ngôi số 1 WTA
Lập kỷ lục tiền thưởng
WTA Finals là giải đấu dành cho 8 tay vợt nữ có thành tích tốt nhất trong năm. WTA Finals 2019 vừa được tổ chức tại Shenzhen (Trung Quốc) và người lên ngôi hôm 3/11 là Ashleigh Barty. Với chiến thắng này, Barty đã kiếm được 4,42 triệu USD tiền thưởng. Ngôi sao người Australia đã lập kỷ lục về tiền thưởng, khi đây là mức cao nhất dành cho 1 tay vợt nữ trong lịch sử tennis thế giới. Chưa hết, Barty cũng trở thành tay vợt nữ có vị trí số 1 thế giới đầu tiên vô địch WTA Finals sau 5 năm, kể từ sau trường hợp của Serena Williams năm 2014. Ngoài ra, cô còn là tay vợt người Australia đầu tiên đăng quang ở giải đấu này, kể từ sau Evonne Goolagong Cawley năm 1976. 

Một loạt cột mốc vinh quang được Barty chinh phục ở WTA Finals. Và đó cũng là cách tuyệt vời nhất để cô khép lại 1 năm thi đấu thành công nhất trong sự nghiệp. Trong năm 2019, Barty đã lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 thế giới. Cô cũng có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp khi vô địch ở Rolland Garros. Ngoài ra, Barty còn vào tứ kết Australia Open, vòng 4 Wimledon và US Open. 



Từng bỏ tennis vì trầm cảm 
Barty sinh ra trong một gia đình có điều kiện tại Brisbane, thành phố ở phía Đông Nam Australia. Bố của cô là ông Robert, người làm việc trong chính phủ Australia. Mẹ cô, bà Josie, là con gái của một gia đình người Anh nhập cư tại Australia. Ông Robert là tay golf nghiệp dư và từng vô địch golf nghiệp dư những năm 80. Còn bà Josie làm việc trong một bệnh viện. Barty giống như bố Robert, thích chơi thể thao từ khi còn rất nhỏ. “Năm lên 4 tuổi, nó đã suốt ngày cầm cái vợt cũ đập vào tường ở garage”, ông Robert kể. 

Sau đó, Robert gửi con gái tới tập luyện tại trung tâm tennis của Brisbane, nơi người bạn của ông là Jim Joyce đang làm HLV. Chính tại trung tâm nay là nơi Barty tập tennis từ khi còn nhỏ và Joyce là người thầy đầu tiên của cô bé. Joyce là người nhận thấy Barty không có lợi thế về thể hình (bây giờ chỉ cao có 1m66) và khuyên cô nên tập trung vào những bài tập kỹ thuật và lối đánh đa dạng. “Sự tập trung của cô bé là khủng khiếp. Năm lên 9 tuổi, cô bé đã đấu với những cậu bé 15 tuổi. Còn khi 15 tuổi, đối thủ của Barty là người lớn”, Joyce nhớ lại. 

Cứ thế, Barty phát triển ở trung tâm của Jim Joyce. Đến năm 11 tuổi, cô bé lọt vào tầm ngắm của chương trình Tennis Australia được điều hành bởi Todd Woodbridge, tay vợt số 1 Australia một thời. Ông Robert quyết định cho Barty tham gia chương trình đào tạo kể trên. 

Cũng như các tay vợt trẻ khác, Barty phải hy sinh tuổi thơ của mình khi hầu hết thời gian của cô là dành cho tập luyện và những chuyến du đấu xa nhà. Năm 14 tuổi, cô được chọn đi đánh tour ở châu Âu. Khi ấy, cô bé luôn cảm thấy cô đơn, nhớ nhà và liên tục khóc khi gọi điện về nhà. “1 năm, con bé chỉ ở nhà được chừng 27 ngày”, ông Robert kể. 15 tuổi, Barty đã vô địch Wimledon trẻ. 

Tưởng rằng sự nghiệp của Barty sẽ cất cánh thì sau đó, những chuyến xa nhà tập luyện, thi đấu liên tiếp, cộng với việc không biết cách thích nghi với cuộc sống của người nổi tiếng, đã khiến Barty mắc căn bệnh trầm cảm di truyền từ người cha. Cô quyết định từ bỏ tennis, chuyển sang chơi cricket vào năm 2015. Barty đã có tới 18 tháng chơi cricket nghiệp dư cho CLB Brisbane Heat, môn thể thao mà cô yêu thích từ nhỏ. “Đó là 18 tháng giúp tôi có cơ hội sống một cuộc đời bình thường, để lớn lên như bao đứa trẻ khác. Tôi như được trở lại những năm tháng tuổi thơ mà tôi đã bỏ lỡ. Đó là quãng thời gian rất đáng giá, giúp tôi nhận ra cuộc sống có ý nghĩa nhiều hơn rất nhiều thay vì những tháng ngày chỉ đổ mồ hôi trên sân tập”, Barty nhớ lại.

“Tôi từng nghĩ rằng Barty sẽ không bao giờ trở lại tennis. Tôi thực sự đã nghĩ như vậy. Thế rồi một ngày, chúng tôi về nhà. Không biết ai đã đặt 4 hộp bóng tennis trước cửa. Và đó là ngày Barty trở lại với tennis”, ông Robert tiết lộ. 

Barty quay lại tennis từ giữa năm 2016. Và kể từ đó cô không ngừng thăng tiến, cho tới vị trí số 1 thế giới như bây giờ… 

Barty công khai bạn trai


Được biết, bạn trai của cô là Gary Kissick, 28 tuổi, một tay golf. Barty và Kissick lần đầu gặp nhau khi cùng tham gia giải golf Brooklands Golf Club ở Queensland năm 2016. Và họ hẹn hò nhau kể từ đó. Cặp đôi này thường xuyên đưa những bức ảnh tình tứ với nhau trên Instagram cá nhân. Kissick cũng rất hay có mặt để cổ vũ bạn gái thi đấu ở những giải tennis.

Ashleigh Barty giành giải "The Don"


Hồi giữa tháng 10, Barty vừa có vinh dự giành giải The Don. Đây là giải thưởng danh giá của Australia, dành cho những VĐV thể thao xuất sắc nhất trong năm của đất nước chuột túi này. Đây là lần đầu tiên trong đời Barty giành được The Don. Như vậy, cô đã có vinh dự được xếp chung mâm với những huyền thoại thể thao khác của Australia như Cathy Freeman (điền kinh) và Ian Thorpe (bơi lội). Trong năm 2019, Barty đã trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Australia lên ngôi số 1 thế giới, kể từ sau Margaret Court năm 1973.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x