Bouchard & Kyrgios: 'Gái già lắm chiêu' và 'Trai hư' của tennis

Nhật Quang
14:24 ngày 18-06-2020
Không gặt hái được thành công như kỳ vọng dù sở hữu tài năng "không phải dạng vừa đâu", nhưng Nick Kyrgios và Eugenie Bouchard vẫn được coi là một phần không thể thiếu của tennis hiện đại.
Bouchard & Kyrgios: 'Gái già lắm chiêu' và 'Trai hư' của tennis

Mỗi khi nhắc đến quần vợt thế giới, người ta thường chỉ ra ngay những cái tên nổi tiếng như Roger Federer, Rafael Nadal hay Novak Djokovic. Bộ ba tay vợt này dù đã bước qua ngưỡng tuổi 30 từ lâu nhưng vẫn đang duy trì sự thống trị trong top đầu bảng xếp hạng ATP.

Nếu để so sánh thì Nick Kyrgios và Eugenie Bouchard sẽ chẳng bao giờ được coi là "ngang cơ" cùng với những tên tuổi kể trên. Dù tài năng của hai tay vợt này không hẳn là đỉnh cao và sự nghiệp cũng không mấy thành công, nhưng tennis hiện đại vẫn cần đến "Ngựa chứng" và "Hoa khôi quần vợt" này, giống như Big Three.

Theo quan điểm của cây viết Lorenzo Ciotti đến từ Tennis World, Kyrgios hay Bouchard đã mang tới sự đa dạng, những góc nhìn đa chiều và giúp quần vợt thế giới hấp dẫn hơn trong mắt người hâm mộ.

Kyrgios có mối quan hệ khá thân thiết với Bouchard kể từ sau khi đánh cặp với nhau ở US Open 2018

Bảy năm cầm vợt chuyên nghiệp, Kyrgios giành được 6 danh hiệu ATP và thứ hạng tốt nhất tính đến nay là số 13 thế giới, vào tháng 10/2016. Thay vì nhớ tới những pha bóng hay của tay vợt Australia thì người hâm mộ thường nhớ tới những pha “làm màu” trên sân và những phát ngôn "gây sốc".

Thể hiện thái độ không tôn trọng đối thủ, cãi tay đôi với trọng tài… là những hành vi quen thuộc của Kyrgios, bên cạnh vô vàn những tình huống khác. Mới đây, nói trên kênh Youtube của một người bạn, tay vợt sinh năm 1995 tự nhận bản thân chỉ thích vui chơi và không đủ thể lực đánh liền bảy trận tại một giải Grand Slam.

"Tôi nghĩ thuê HLV thật tốn tiền. Các HLV được trả lương quá cao. Tôi không đặt mục tiêu vô địch Grand Slam. Tôi chỉ muốn thi đấu và tận hưởng niềm vui với quần vợt. Vì thế tôi không cần thuê HLV, để tránh mất thời gian của họ. Đến giờ, tôi đã định hình lối chơi của bản thân. Tôi không thích nghe lời khuyên của ai cả. Tôi không muốn các HLV phải gặp ác mộng vì tôi".

Nick Kyrgios cho rằng, thể chất anh không đủ dẻo dai để giành Grand Slam. Anh nói thêm: "Tôi không tin cơ thể của tôi sẽ chịu đựng đủ bảy trận liền tại một giải Grand Slam, vì mỗi trận có thể kéo dài từ ba đến bốn tiếng. Tôi thà dành thời gian đó để uống bia, để thư giãn. Mọi người quá đề cao quần vợt rồi".

Nhờ những tấm ảnh lột áo táo bạo, Bouchard được ví như "Nữ hoàng mạng xã hội"

Giống như "Trai hư", Eugenie Bouchard - người hơn Kyrgios một tuổi, cũng chỉ thích "làm màu" trên mạng xã hội hơn là tập trung cải thiện phong độ. Sau mùa giải 2014 đầy ấn tượng với thành tích lọt vào đến chung kết Wimbledon (thua Petra Kvitova), người đẹp sinh ra ở Montreal tụt dốc không phanh. Vị trí hiện tại của Bouchard là 332 trên bảng điểm WTA. Tay vợt này từng xếp số 5 thế giới vào tháng 10/2014.

Tuy nhiên, không vì thế mà sức hút của Bouchard đối với người hâm mộ quần vợt giảm sút, mà thậm chí ngày một tăng. "Hoa khôi quần vợt" rất chăm chút bản thân trên các mạng xã hội. Trang Instagram của Bouchard có 2,1 triệu người theo dõi, còn trang Twitter cũng đông đảo không kém với 1,6 triệu fan.

Người đẹp từng lột áo chụp ảnh bán khỏa thân trên tạp chí áo tắm Sports Illustrated Swimsuit 2018 rất biết cách khiến dư luận "dậy sóng" qua những hình ảnh gợi cảm, những câu chuyện về mối tình đã qua, hay những thử thách khiêu khích fan.

Vậy cho dù Bouchard hay Kyrgios có thi đấu dở đến như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể đến thế giới quần vợt, bởi hai người đã đem tới những sắc thái tươi mới cho môn thể thao này.

XEM: Bouchard trong chiếc áo tắm không thể bé hơn

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x