Giải Masters diễn ra ở New York từ ngày 22-28/8 sẽ đánh dấu sự trở lại của giải ATP sau 175 ngày bị "đóng băng" vì dịch Covid-19. Ba ngày sau, US Open 2020 sẽ khởi tranh, từ ngày 31/8 đến 13/9. Cả hai giải đấu đều không cho khán giả đến sân xem trực tiếp.
Theo lịch trình ban đầu, Citi Open 2020 dự kiến khởi tranh từ ngày 14/8 tại Washington sẽ là giải ATP đầu tiên sau đại dịch. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình, Hiệp hội quần vợt Mỹ USTA đã phải ra thông báo hủy giải vào hôm 21/7.
Cincinnati Masters năm nay sẽ được tổ chức tại Flushing Meadows thay vì ở Ohio như thường lệ, để giúp các tay vợt dự US Open 2020 đỡ phải di chuyển nhiều, giảm thiểu nguy cơ có thể nhiễm Covid-19.
Hai năm trước, đánh bại Roger Federer ở chung kết Cincinnati Masters 2018 đã giúp Novak Djokovic hoàn tất Career Golden Masters - vô địch đầy đủ chín giải Masters 1000 khác nhau. Flushing Meadows cũng chính là nơi ghi dấu ấn ba lần tay vợt Serbia lên ngôi vô địch US Open.
Ở mùa giải năm ngoái, sau khi chơi hai trận chung kết ở Washington (thua Kyrgios) và ở Montreal (thua Nadal), Daniil Medvedev đã có được danh hiệu Masters đầu tiên trong sự nghiệp với chức vô địch Cincinnati Masters 2019.
Tay vợt trẻ người Nga tiếp tục duy trì mạch chiến thắng bằng thành tích lọt vào đến chung kết giải Grand Slam sân cứng - nơi Medvedev thiếu chút may mắn là có thể ngược dòng thành công trước Nadal.
Bên cạnh Djokovic và Medvedev, giải đấu năm nay cũng có sự góp mặt của nhiều tay vợt top 10 thế giới, như Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini và David Goffin.
Trong bối cảnh vắng mặt cả Nadal và Federer, chức vô địch hai giải đấu diễn ra ở New York sắp tới được dự báo khó tuột khỏi tay Djokovic.
"Djokovic đã khởi đầu rất tốt trong năm nay và tôi nghĩ cậu ấy sẽ lại thể hiện phong độ tuyệt vời ở Cincinnati Masters và US Open năm nay", Darren Cahill - HLV của Simona Halep nói trên kênh truyền hình Wide World of Sports mới đây.
"Thật khó để ai đó ngăn cản cậu ấy. Tôi không nghĩ việc Nadal hay Federer vắng mặt sẽ khiến giải đấu kém hấp dẫn. Có thể thấy, nhiều giải đấu trong giai đoạn 2016 - 2017, chúng ta không thấy sự có mặt của nhiều tay vợt trong số Federer, Nadal, Wawrinka, Del Potro, Raonic, Nishikori, Murray hay Cilic. Rất nhiều tay vợt tên tuổi đã bỏ lỡ những sự kiện lớn, nhưng các giải đấu vẫn diễn ra tốt đẹp".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn