"Tôi không cảm thấy gánh nặng tuổi tác hay bất cứ áp lực nào tương tự. Tất nhiên, đối với tôi mọi thứ đều rất khác biệt so với 10 năm trước. Tôi cần chọn lọc thông minh hơn trong việc đưa ra lịch trình và dồn sức đúng thời điểm", Djokovic chia sẻ với Tennis World hôm 24/2.
"Ở thời điểm hiện tại, khi sắp vượt qua kỷ lục giữ ngôi số một thế giới của Roger, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi đặt mục tiêu ngôi số một thế giới, tôi phải thi đấu gần như cả mùa giải. Bây giờ tôi sẽ thích nghi với điều kiện mới và thay đổi một chút lịch thi đấu. Tôi không nhất thiết phải làm thế, nhưng vì đã có gia đình, tôi thực sự mong chờ điều đó. Tôi chưa quyết định gì sau giải Australian Open 2021".
Ngày 8/3 tới, tay vợt Serbia sẽ cán mốc 311 tuần giữ ngôi số một thế giới, để xô đổ cột mốc 310 tuần của Roger Federer - tay vợt Thụy Sỹ đang chia sẻ kỷ lục 20 Grand Slam với Rafael Nadal.
Lần thứ chín vô địch Australian Open, Djokovic rút ngắn cách biệt với hai thành viên trong nhóm Big Three, xuống còn hai danh hiệu Grand Slam nữa.
"Roger, Nadal hay Serena Williams đã làm nên lịch sử với những dấu ấn to lớn trong môn thể thao của chúng tôi. Tôi cũng muốn trở nên khác biệt và sẽ xác lập những kỷ lục cho riêng mình, đặc biệt là Grand Slam. Tới khi giải nghệ, tôi muốn giành nhiều Grand Slam nhất có thể", tay vợt 33 tuổi nói.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn