"Hôm nay là một ngày trọng đại", Djokovic chia sẻ trên trang Twitter cá nhân.
"Bất cứ một tay vợt nào cũng mơ ước leo lên vị trí số một thế giới. Điều đó mang lại cho chúng tôi động lực lớn ra sân thi đấu. Khi đạt được mục đích, bạn sẽ thấy mình là người giỏi nhất, một thành tích đáng khâm phục", tay vợt 33 tuổi nói thêm.
Djokovic lần đầu lên ngôi số một thế giới vào ngày 4/7/2011 - một ngày sau khi anh đánh bại Rafael Nadal ở chung kết Wimbledon để có chức vô địch đầu tiên ở All England Club. Tay vợt Serbia giữ ngôi đầu bảng xếp hạng ATP trong suốt 53 tuần trước khi mất vị trí đó vào tay Roger Federer ở thời điểm vào ngày 9/7/2012.
Sau đó, Djokovic có thêm bốn lần trở lại ngôi số một thế giới và hiện tại chủ nhân 18 Grand Slam đang ở tuần thứ 311 - một cột mốc lịch sử khi anh vượt qua kỷ lục của "Tàu tốc hành" từng giữ vững trong gần ba năm qua.
Cũng trong ngày 8/3, ngoài việc bị xô đổ kỷ lục 310 tuần giữ ngôi đầu bảng điểm ATP, Federer còn bị tụt hạng một bậc. Tay vợt 39 tuổi người Thụy Sỹ mất vị trí số năm thế giới vào tay Stefanos Tsitsipas - tay vợt Hy Lạp đã thua AndreyRublev ở bán kết giải ATP 500 tại Rotterdam tuần trước.
Giành thêm hai danh hiệu Grand Slam nữa, Djokovic sẽ cân bằng thành tích của Federer và Nadal.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn