Tay vợt 39 tuổi cũng chính là người đang giữ kỷ lục giữ ngôi số một thế giới lâu nhất với 310 tuần. Để bắt kịp "Tàu tốc hành" về kỷ lục này, Novak Djokovic còn kém bảy tuần nữa và dự kiến tay vợt Serbia sẽ chạm cột mốc đó vào ngày 8/3.
Tuy nhiên, Djokovic cần nỗ lực rất nhiều nữa mới đuổi kịp Federer về những thành tích khác. Tay vợt Thụy Sỹ hiện đang là người có số tuần liên tục đứng đầu bảng điểm ATP lâu nhất, với 237 tuần (từ tháng 2/2004 đến tháng 8/2008). Trong khi đó, Djokovic chỉ xếp thứ tư trong danh sách đó, với 122 tuần (từ tháng 7/2014 tới tháng 11/2016).
Không chỉ dẫn đầu về kỷ lục giữ ngôi số một thế giới nhiều tuần nhất, "Tàu tốc hành" còn là tay vợt giữ kỷ lục có số tuần liên tiếp đứng trong top 100 thế giới nhiều nhất, với 1.088 tuần.
Rafael Nadal xếp thứ hai với 904 tuần, và lần lượt tiếp theo là Fernando Verdasco có 858 tuần và mới nhất là Richard Gasquet với tròn 800 tuần. Trong khi về thành tích này, Djokovic còn đứng cách khá xa bốn tay vợt kể trên.
Richard Gasquet lọt vào top 100 ATP hồi tháng 4/2005 ở tuổi 18. Trải qua 544 trận thắng, tay vợt 34 tuổi đã giành được 15 danh hiệu ATP sau 31 trận chung kết đã góp mặt.
Tay vợt Pháp có 33 chiến thắng trước các đối thủ top 10 thế giới, trong đó có hai lần đánh bại Federer, ở tứ kết Monte Carlo 2005 và vòng ba Rome Masters 2011.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn