"Nhìn một cách tổng thể, tôi thấy Roger Federer đang là VĐV có thu nhập cao nhất khi bỏ túi 100 triệu USD trong năm qua. Trong khi đó, tay vợt hạng 150 thế giới lại không thể kiếm sống được từ môn thể thao này", Marion Bartoli nói với RMC Sport hôm 15/6.
"Ý tôi không phải là chia tiền của Federer cho các tay vợt khác. Nhưng nếu chúng ta phân chia tiền thưởng từ các giải đấu hợp lý hơn, để có thể tiết kiệm ngân sách và từ đó giúp đỡ các tay vợt khó khăn, chi trả cho những khoản chi phí phát sinh khi họ tham dự các giải đấu, thì tôi cũng chẳng thấy điều đó tác hại gì cả", nhà cựu vô địch Wimbledon 2013 nói thêm.
Federer được tạp chí Forbes đánh giá là VĐV có thu nhập cao nhất trong năm 2019. Chủ nhân 20 danh hiệu Grand Slam đã kiếm 106,3 triệu USD trong 12 tháng qua, vượt qua cả hai ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Đây cũng là lần đầu tiên, "Tàu tốc hành" vượt lên đứng đầu danh sách các VĐV có thu nhập cao nhất.
"Tôi cũng không chỉ nghĩ về việc nên đánh thuế gấp đôi với các tay vợt có thu nhập cao mà suy nghĩ của tôi muốn hướng đến lợi ích mang tính toàn cầu hơn", Marion Bartoli kết luận.
Cuộc tranh cãi về chênh lệch thu nhập giữa các tay vợt đã kéo dài từ lâu. Nhưng khi Covid-19 khiến thể thao nói chung và quần vợt nói riêng thiệt hại nặng nề, vấn đề này mới bộc lộ những hậu quả lớn.
Các tay vợt không mấy tên tuổi không thể thi đấu, dẫn đến việc họ không có tiền thưởng để trang trải cuộc sống. Các cơ quan quản lý đang tìm giải pháp tổ chức các giải đấu không có khán giả, nhưng ý tưởng này bị nhiều người phản đối, trong đó có Federer. Họ cho rằng quần vợt chỉ nên trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.
Gần đây, một số tay vợt tên tuổi như Novak Djokovic hay Dominic Thiem tuyên bố, họ có thể bỏ không tham dự US Open 2020 nếu giải được tổ chức, bởi hiện tại, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở Mỹ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn