"Tôi hiểu rõ một điều rằng, thời điểm tôi giải nghệ đang ngày một gần hơn. Lúc ấy, chắc chắn tôi sẽ nhớ các giải đấu rất nhiều" Federer chia sẻ trên tờ Zeit hôm 8/7.
"Tuyên bố giải nghệ vào lúc này là một điều rất dễ làm, nhưng tôi muốn thử thách thêm lòng kiên nhẫn và cho bản thân một cơ hội nữa để trở lại sân thi đấu. Nguyên tắc của tôi là sức khỏe phải được ưu tiên số một", tay vợt số bốn thế giới nói thêm.
Ở mùa giải 2020, Federer đã hai lần phải lên bàn phẫu thuật chấn thương và hôm 10/6, "Tàu tốc hành" đã thông báo nghỉ hết năm nay do thời gian hồi phục dài hơn dự kiến. Anh thừa nhận rằng, nguyên nhân chấn thương đang ảnh hưởng lớn đến việc kéo dài sự nghiệp của bản thân.
"HLV thể lực Pierre Paganini từng hỏi tôi sau ca phẫu thuật rằng, liệu tôi có muốn tập phục hồi trong 16 đến 24 tuần hay không. Ông ấy không chắc chắn về động lực của tôi. Nhưng tôi đáp rằng 'Có, chắc chắn rồi".
Theo dự kiến, Federer sẽ trở lại thi đấu từ đầu mùa giải mới 2021 nếu đại dịch Covid-19 được kiểm soát. Trước khi phẫu thuật đầu gối hồi tháng 2, tay vợt Thụy Sỹ đã lọt tới bán kết Australian Open 2020 và chỉ chịu thua Novak Djokovic - người sau đó giành chức vô địch.
Năm ngoái, Federer thắng 53 trận và thua 10 trận. Anh đoạt bốn danh hiệu ATP và có mặt ở chung kết Wimbledon 2019, trước khi thất bại dưới tay Djokovic dù đã giữ hai match-point trước.
Federer - người sẽ bước sang tuổi 39 vào ngày 8/8 tới, đang giữ kỷ lục giành Grand Slam nhiều nhất với 20 danh hiệu, và có số tuần trên ngôi số một thế giới lâu nhất với 310 tuần. FedEx là một trong hai người có trên 100 danh hiệu ATP, cùng với huyền thoại Jimmy Connors.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn