Hình hài quần vợt thế giới ra sao trước khi 3 'vị thần' xuất hiện?

Hoành Bồ
06:08 ngày 16-06-2022
Quần vợt thế giới đang chứng kiến một bối cảnh “lịch sử” mà 19 năm trước nó đã từng. Đó là việc bộ ba Federer - Nadal - Djokovic không góp mặt trong Top 2 tay vợt dẫn đầu.
Hình hài quần vợt thế giới ra sao trước khi Federer - Nadal - Djokovic xuất hiện?

Lịch sử ùa về

Ngày 28/2/2022, Daniil Medvedev đi vào lịch sử tennis Nga khi trở thành tay vợt thứ hai của quốc gia này chạm tay đến ngôi vị số 1 thế giới, sau “Sa hoàng” Marat Safin. Với 8.615 điểm, “Gấu Nga” vượt qua Novak Djokovic để chiếm lấy vị trí danh vọng. Chỉ có điều, Medvedev ở đó được 3 tuần trước khi phải trả lại chủ nhân đích thực.

Nhưng bảng xếp hạng cập nhật của ATP tuần này còn chứng kiến cột mốc đáng nhớ hơn thế. Thất bại của Novak Djokovic trước Rafael Nadal ở tứ kết đồng nghĩa Nole sẽ văng khỏi Top 2 thế giới. Những người vượt lên là Daniil Medvedev và Alexander Zverev. 

Chức vô địch Roland Garros 2022 cũng chỉ giúp Rafael Nadal leo lên thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP. Và đặc biệt, Roger Federer rơi một nhịp tới 18 bậc để đứng hạng 68. Lần cuối cùng Federer không ở trong Top 50 thế giới, ấy là tháng 6/2000.

Theo ghi nhận của trang chủ ATP, lần gần nhất 3 vị thần của làng tennis đương đại - Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic không đứng trong nhóm 2 tay vợt có thứ hạng cao nhất của nam đã cách ngày hôm nay tới 19 năm. Chính xác là ngày 10/11/2003, tức 970 tuần!

Ngược dòng lịch sử khoảng 2 thập kỷ trước. Đây là thời kỳ hoàng kim của quần vợt Mỹ. Xứ sở cờ hoa thống trị ở 3 giải Grand Slam là Australian Open, Wimbledon và giải đấu quê nhà US Open. Giải Grand Slam duy nhất mà các tay vợt Mỹ tỏ ra yếu thế là sân đất nện tại Roland Garros.

Nhưng có hề gì, chừng đó là đủ để người Mỹ nhiều năm thống trị tennis thế giới. Xứ sở cờ hoa có 14 Grand Slam của Pete Sampras, 4 của Jim Courier và 8 với Andre Agassi. Một thời đại hoàng kim của quần vợt Mỹ, những giây phút vĩ đại sau cùng của đế chế sắp đi đến giai đoạn chuyển giao.

Big 3 ở đâu?

Nửa đầu năm 2003 chứng kiến cuộc bứt phá ngoạn mục của chàng trai còn chưa đầy 21 tuổi - Andy Roddick. Người kế thừa ánh hào quang của thời đại quần vợt Mỹ chỉ kết thúc năm 2002 ở vị trí thứ 10. Thế nhưng, năm 2003 ghi đậm dấu ấn của tay vợt có những cú giao bóng sấm sét này. 

Chàng trai đến từ Omaha ẵm 2 giải Masters 1000, và hơn hết là chức vô địch US Open - giải Grand Slam đầu tiên và cũng là duy nhất của anh. Nhờ vậy, Roddick leo lên vị trí số 1 thế giới và án ngữ trong 13 tuần. Cột mốc ngày 10/11/2003 trở nên nổi tiếng bởi cho đến ngày ấy, không Federer cũng chẳng Nadal hay Djokovic ở trong nhóm 2 tay vợt xuất sắc nhất thế giới.

Vậy một câu hỏi được đặt ra, 3 “vị thần” tennis Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic đang ở đâu trước cái mốc đáng nhớ ấy?

Có thể nói, đó là thời điểm Roger Federer chỉ vừa bước ra ánh sáng, nhưng chẳng ai biết rằng hào quang của anh lại lớn lao đến thế. Đến nỗi, người ta phải đặt cho anh biết danh “Tàu tốc hành” với những chiến thắng theo kiểu hủy diệt. Và ngày hôm nay, khi “Tàu tốc hành” Federer bước vào ga cuối của một sự nghiệp huy hoàng, anh đã đứng trong hàng ngũ những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Thực ra, Federer đã chơi rất tốt trong năm 2003. Anh bỏ túi tới 7 danh hiệu ở Marseille, Dubai, Munich, Halle, Wimbledon, Vienna và Masters Cup, thậm chí còn nhiều hơn cả Roddick 1 danh hiệu. 2003 là năm của sự so kè khi 3 tay vợt dẫn đầu là Roddick, Federer và Juan Carlos Ferrero - người đã chinh phục Roland Garros, cách nhau rất sít sao. Roddick xếp số 1 chung cuộc năm 2003 với 4.535 điểm, Federer ngậm ngùi về nhì với 4.375 điểm và Ferrero xếp thứ 3 với 4.205 điểm tại thời điểm ngày 29/12/2003. 

Vậy còn Rafael Nadal và Novak Djokovic thì sao? Xin thưa, ở cái mốc ngày 10/11/2003, Nadal còn chưa chơi trận Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp. Ở tuổi 17, Nadal xếp hạng 47 ATP. Djokovic kém Nadal 1 tuổi và ở thời điểm ấy, tay vợt mới 16 tuổi người Serbia đang xếp hạng… 680! 

Minh chứng cuối cùng cho ngày Big 3 chưa thành hình: Cuối năm 2003, cả Federer, Nadal lẫn Djokovic còn chưa có cuộc đối đầu lần đầu tiên. Kể từ đó, giữa họ là tổng cộng 62 Grand Slam và 149 lần so vợt. 

Djokovic có nguy cơ bị cấm dự US Open
Novak Djokovic chưa hết phiền phức xung quanh vấn đề không tiêm vaccine Covid-19. Hồi đầu năm nay, tay vợt người Serbia bị trục xuất khỏi Australia và lỡ Australian Open 2022. Giờ đây, US Open - giải Grand Slam cuối cùng trong năm, cũng có thể nói không với Nole.

Hiện tại, quá trình nhập cảnh ở Mỹ vẫn diễn ra tương đối nghiêm ngặt. Mặc dù cơ quan nhập cư của xứ sở cờ hoa không yêu cầu xét nghiệm âm tính với người nhập cảnh, nhưng vẫn duy trì yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng. Và như tất cả đã biết, Djokovic chưa tiêm mũi vaccine Covid-19 nào.

Nadal đặt tennis sang một bên
Rafael Nadal đã hy sinh rất nhiều cho tennis. Bên cạnh những cơn đau của bàn chân cong theo hội chứng Mueller-Weiss, tay vợt người TBN còn quyết định chưa sinh con để tập trung tối đa cho sự nghiệp.

Nhưng sau khi chinh phục Roland Garros 2022, Rafa đang thay đổi. Theo tờ Marca, với Nadal, tennis giờ chỉ là thứ yếu so với hạnh phúc gia đình. Rafael Nadal và vợ Mery Perello kết hôn đã 3 năm, và cặp đôi này đang có kế hoạch sinh con đầu lòng. Hai đối thủ lớn của Nadal là Federer và Djokovic đều đã có con cái đề huề.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x