"Mọi người sẽ phải xem xét lý do tại sao 'Big Three' thống trị lâu như vậy", ông Toni Nadal nói. "Tôi nghĩ bộ ba này, bên cạnh đẳng cấp cao của họ, thiếu sự cạnh tranh đến từ các tay vợt trẻ. Điều đó giúp họ vẫn chưa bị lật đổ. Có rất nhiều tay vợt tài năng, như Zverev, Thiem hay Tsitsipas, nhưng họ thiếu quyết tâm và khát vọng".
Từ năm 2017 đến nay, chức vô địch Grand Slam luôn thuộc về một trong ba tay vợt thuộc Big Three. Trong 60 Grand Slam gần nhất, bộ ba Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic cũng thâu tóm tới 52 danh hiệu. Họ cũng là ba người đứng đầu về số Grand Slam trong lịch sử quần vợt nam. Federer có 20 Grand Slam, Nadal có 19 trong khi Djokovic sở hữu 17 Grand Slam.
Trước khi Covid-19 bùng phát, Nadal có cơ hội cân bằng kỷ lục 20 danh hiệu lớn của Federer nếu vô địch Roland Garros. Nhưng giải Grand Slam đất nện năm nay dời lịch sang tháng 9 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Quyết định này gây bất tiện cho Nadal cũng như các tay vợt khác, vì họ chỉ có một tuần chuẩn bị cho Roland Garros sau khi dự US Open 2020.
Trên mặt sân đất nện, chú ruột và từng là HLV của Nadal đánh giá cao nhất Dominic Thiem hiện tại và cho rằng tay vợt Áo có thể kế thừa Nadal. "Tôi nghĩ người có khả năng lớn nhất thay thế Nadal là Dominic Thiem, bởi cậu ta thích nghi tốt với mặt sân đất nện", ông Toni Nadal nói về Thiem - người ba lần vào chung kết Grand Slam trong hai năm gần nhất.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn