Lúc bằng tuổi Alexander Zverev, Federer, Nadal và Djokovic làm được gì
Đêm Chủ Nhật tại London vừa qua, Alexander Zverev đã đánh dấu mốc danh hiệu ATP thứ 10 trong sự nghiệp bằng chức vô địch ATP Finals đầu tiên ở 21 tuổi 212 ngày.
Trước khi tỏa sáng trên sân O2 Arena ở London, "Sao mai" người Đức đã có bảng thành tích ấn tượng với 3 danh hiệu Masters và 23 trận thắng trước các đối thủ nằm trong top 10 thế giới.
Hạ gục tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic ở trận chung kết ATP Finals, Alexander Zverev trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử giải đấu, kể từ sau cột mốc của chính đối thủ Djokovic xác lập cách đây 1 thập kỷ trước.
Cùng nhìn lại Big Four lúc ở tuổi 21 hiện tại của Alexander Zverev đã làm được những gì?
Tính đến hiện tại, Federer đang sở hữu 99 danh hiệu ATP, nhưng lúc ở độ tuổi của Zverev thì tay vợt người Thụy Sỹ mới chỉ có 6 chức vô địch.
Thời điểm đó, Federer xếp số 4 thế giới và thắng 178 trận, thua 97 trận, đạt tỷ lệ 64,7%. Tháng 3/2003, "Tàu tốc hành" đã giành 2 chiếc cup vô địch (ở Dubai, Marseille) và kết thúc mùa giải năm đó, anh cũng đã kịp đoạt thêm 5 danh hiệu nữa, trong đó có Grand Slam đầu tiên (tại Wimbledon) và ATP Finals đầu tiên.
Tháng 2/2004, Roger Federer lần đầu tiên lên ngôi số 1 thế giới và mở đầu cho kỷ lục 310 tuần ở trên đỉnh bảng xếp hạng ATP của mình.
Tay vợt người Tây Ban Nha có thành tích cực kỳ ấn tượng lúc ở độ tuổi của Alexander Zverev, khi sở hữu tới 23 danh hiệu ATP, trong đó có 9 Masters, 3 chiếc cup vô địch Roland Garros (2005-2007) và xếp số 2 thế giới.
Thống kê tại thời điểm đó cho thấy, chỉ có dưới 200 tay vợt trong lịch sử có thành tích trên 200 trận thắng như Rafael Nadal lúc đó (thắng 254 trận, thua 66 trận, đạt tỷ lệ 79,4%).
Tay vợt người Serbia giành chức vô địch ATP Finals đầu tiên lúc ở 21 tuổi 112 ngày, và đánh dấu mốc danh hiệu ATP thứ 11 trong sự nghiệp của mình.
Cả 4 danh hiệu Novak Djokovic đoạt được ở mùa giải 2008 đều là danh hiệu lớn "Big Titles". Năm đó, Nole khởi động bằng chiếc cup vô địch Australian Open, trước khi ẵm trọn thêm 2 Masters nữa, lần lượt ở Indian Wells và Rome.
Mùa giải năm đó, Djokovic xếp số 3 thế giới và có 11 chiến thắng trước các đối thủ nằm trong top 10 thế giới, trong tổng số 185 trận thắng cả năm, thua 68 trận, đạt tỷ lệ 73,1%.
Lúc bằng tuổi Alexander Zverev, tay vợt người Scotland đã xếp số 4 thế giới, sở hữu 8 danh hiệu ATP, và có 155 trận thắng, 65 trận thua, đạt tỷ lệ 70,4%.
Năm 2008 đã đánh dấu mốc danh hiệu Masters đầu tiên trong sự nghiệp của Andy Murray (tại Cincinnati), trước khi anh giành thêm 1 Masters nữa (ở Madrid).
Đó cũng là mùa giải mà Murray chơi trận chung kết Grand Slam đầu tiên, sau khi đánh bại Rafael Nadal ở bán kết US Open 2008, nhưng không thể vượt qua được Roger Federer ở trận đấu cuối cùng tại Flushing Meadows.
Nguồn Bongdaplus
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
- 08:09 Đại chiến Man City vs Arsenal: Định đoạt ngôi Vương, cầu trường rực lửa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn