Lịch thi đấu ATP Finals 2020, Kết quả ATP Finals 2020
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Andrey Rublev đủ điểm tham dự giải đấu cuối mùa cho nên cũng không tránh khỏi lo lắng.
"Tất nhiên, tâm lý tôi khá căng thẳng bởi có mặt tại đây là những tay vợt xuất sắc nhất. Đó là một điều dễ hiểu vì chúng ta đều là con người bình thường", tay vợt Nga chia sẻ.
Nhận định về đối thủ ở trận đầu tiên tại ATP Finals 2020, tay vợt số tám thế giới Rublev nói: "Tôi đang mong chờ trận đấu đó. Anh ấy là một trong những người chơi hay nhất trong lịch sử quần vợt thế giới. Tôi không có gì để mất. Đối thủ của tôi mới là người chịu áp lực lớn cho đến hết trận. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra".
Dừng chân ở bán kết Paris Masters 2020 đã khiến Rafael Nadal bỏ lỡ cơ hội san bằng kỷ lục 36 Masters của Djokovic, nhưng tay vợt số hai thế giới vẫn cho rằng, đó là bước chạy đà hoàn hảo của anh trước khi đến London.
Trước đây, Nadal mới gặp Rublev duy nhất một lần, tại tứ kết US Open 2017 và anh đã có chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, ở lần tái ngộ này, đối thủ của Nadal đang ở tâm thế rất khác.
Không phải Djokovic hay Nadal, mà Andrey Rublev mới là tay vợt đang dẫn đầu mùa giải 2020 với 40 trận thắng và năm danh hiệu ATP, trong đó có hai chức vô địch sân cứng trong nhà, ở Vienna và St. Petersburg.
"Tôi chỉ có hai ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu khó khăn với Rublev", Nadal chia sẻ trong buổi họp báo. "Sân trong nhà chưa bao giờ là thế mạnh của tôi kể từ khi bắt đầu sự nghiệp. Tôi hy vọng có thể cải thiện điều này và có một kết quả tốt sau trận đầu".
Nadal đang hướng đến chức vô địch ATP Finals đầu tiên sau 16 mùa liên tiếp đoạt vé tham dự giải. Tại đây, anh đã thắng 18 trận, thua 14 trận và hai lần góp mặt ở chung kết, năm 2010 và 2013.
Tay vợt 34 tuổi sẽ phải chơi với phong độ cao nhất ngay từ trận mở màn mới có cơ hội vượt qua vòng bảng, bởi nằm chung bảng London 2020 với Nadal, ngoài Rublev còn có hai tay vợt từng chơi trận chung kết năm ngoái, đó là đương kim vô địch Stefanos Tsitsipas và Dominic Thiem - người giành ngôi Á quân.
Hai chiếc vé bán kết ở bảng đấu còn lại sẽ là cuộc đua tranh giữa Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev và Diego Schwartzman ở bảng Tokyo 1970.
Djokovic đang đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục sáu lần vô địch ATP Finals của Roger Federer. Ở mùa giải 2020, tay vợt Serbia sở hữu thành tích 39 chiến thắng sau 42 trận và giành bốn danh hiệu ATP, trong đó có Grand Slam thứ 17 ở Australian Open hồi đầu năm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn