2020 là một năm khó quên đối với quần vợt thế giới. Đại dịch Covid-19 đã khiến mọi giải đấu bị "đóng băng" hơn năm tháng kể từ đầu tháng 3/2020.
Novak Djokovic đã có lần thứ sáu kết thúc năm ở ngôi số một thế giới - cân bằng kỷ lục của huyền thoại Pete Sampras. Trong khi đó, Rafael Nadal cũng chạm những cột mốc mới với lần thứ bảy kết thúc năm ở ngôi số hai thế giới và lần thứ 12 trong sự nghiệp nằm trong top 2 thế giới khi mùa giải kết thúc.
2020 cũng ghi dấu mốc Nadal cân bằng kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam của Roger Federer sau khi tay vợt Tây Ban Nha giành chức vô địch Roland Garros thứ 13 - một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của quần vợt thế giới.
Hôm 5/12, tại Bưu điện Hoàng gia Real Casa de Correos, Nadal đã vinh dự được chủ tịch Isabel Dias Ayuso trao huân chương Grand Cross of the Order of the Second of May. Đây là danh hiệu để tôn vinh những cá nhân hoặc tổ chức có cống hiến to lớn cho đất nước ở mọi lĩnh vực.
Cũng trong ngày hôm đó, tay vợt 34 tuổi có mặt tại Nhà hát Hoàng gia để nhận phần thưởng AS Sports Award 2020 dành cho VĐV thể thao Tây Ban Nha xuất sắc nhất năm.
XEM: Nadal nhận huân chương danh giá Grand Cross of the Order
Đã xuất hiện hai cái tên mới trong top 10 thế giới khi kết thúc năm. Đó là, Andrey Rublev xếp số tám thế giới - thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt 23 tuổi và tiếp theo là Diego Schwartzman đứng ở vị trí số chín trên bảng xếp hạng ATP cuối năm.
Tay vợt Nga Rublev cũng chính là người giành chức vô địch nhiều nhất trong năm với năm danh hiệu ATP.
Lần đầu tiên kể từ năm 2009 có năm tay vợt tuổi dưới 24 nằm trong top 10 thế giới khi kết thúc năm. Dẫn đầu là tay vợt số bốn thế giới Daniil Medvedev (24 tuổi) - người đã đoạt chức vô địch ATP Finals 2020. Kế đến lần lượt là Stefanos Tsitsipas (22 tuổi, số 6 ATP), Alexander Zverev (23 tuổi, số 7 ATP), Rublev (23 tuổi, số 8 ATP) và Matteo Berrettini (24 tuổi, số 10 ATP).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn