'Người ta chỉ muốn thấy mặt tốt của Federer và mặt xấu của Djokovic'
-Phóng viên: Chào Gilles, anh thấy có cần phải nối lại mùa giải bằng mọi giá?
-Gilles Simon: Hiện tại, tôi nghĩ mình sẽ đánh giải Cincinnati (từ 21-30/ 8) và Mỹ Mở rộng (từ 31/8-13/9). Ai cũng đưa ra ý kiến của mình. Mọi người đều có những quan điểm khác nhau, đều cố gắng chơi theo cách của mình dựa trên các quy tắc, điều lệ, điều kiện ở một số quốc gia.
-Với tình hình hiện tại anh vẫn muốn tham gia các giải đấu?
-Tôi phải chờ quyết định của họ. Tôi thích người ta nói: “Nếu tình hình vẫn thế này, chúng ta sẽ không thi đấu”. Nhưng chúng tôi không quyết định được điều đó.
- Vậy phải làm thế nào?
-Từ lâu, người ta đã nói về một công đoàn đại diện cho các tay vợt... Tất cả các tay vợt phải hiểu rằng nếu tách riêng họ sẽ yếu thế nhưng cùng nhau thì sẽ rất mạnh. Tuy nhiên có tận 50 cách khác nhau để phân chia các tay vợt, tất cả đều được thông qua người đại diện, các liên đoàn, các giải đấu.
- Có những lợi ích khác nhau của các tay vợt theo đẳng cấp của họ,...
-Vâng, bạn sẽ luôn đặt ra câu hỏi với tư cách là nhà tổ chức giải đấu, điều gì sẽ thu hút một số tay vợt. Công đoàn các tay vợt đánh dấu một thay đổi lớn. Có một số người sợ vì không có khía cạnh pháp lý rõ ràng. Khi bạn còn trẻ, người ta nói với bạn: chơi đi, cậu ở đây vì điều đó; người ta nói rằng ATP bảo vệ bạn. Nhưng ngày càng có nhiều tay vợt muốn có một hiệp hội.
- Tại sao anh lại quan tâm đến lợi ích chung, ngạc nhiên khi thấy phát ngôn của Noah Rubin chống lại Djokovic?
-Có lẽ Djokovic đã phạm một sai lầm lớn tại Adria Tour, mọi người đều muốn đánh bại anh ấy. Rất đáng tiếc. Và điều tôi muốn nói với Noah Rubin là không có nhiều tay vợt chiến đấu vì anh ta hơn Djokovic đâu (tiền thưởng tại các giải đấu hoặc vòng loại). Vì vậy, khi anh ta yêu cầu Djokovic từ chức chủ tịch Hiệp hội khác nào đã tự bắn vào chân mình.
- Tại sao người ta luôn phản đối Djokovic?
-Bạn gặp điều đó ở khán giả, trên sân, trong trận chung kết Úc Mở rộng. Bạn sẽ cảm thấy tất cả mọi người đều muốn ngăn chặn Djokovic phá các kỷ lục của Federer. Họ ghét vì anh ấy quá mạnh. Trút giận vào Djokovic là một sai lầm rất lớn.
- Nếu Federer hoặc Nadal tổ chức một giải đấu mà kết thúc như Adria Tour, thì cũng sẽ có sự phản ứng tương tự...
-Tôi vui lòng chờ xem... Phản ứng giận dữ với Djokovic cũng cho thấy một bộ phận lớn công chúng không xem trọng anh ấy như Federer hay Nadal.
- Về vấn đề này, Federer đã ở ngoài lề trong giai đoạn phức tạp này ...
-Không. Tôi từng biết một Federer sẵn sàng nổi khùng khi có các cuộc thảo luận về tiền thưởng của các Grand Slam. Nhưng giờ tôi có cảm tưởng rằng chúng tôi đã dần mất anh ấy, rằng việc đại diện cho người chơi không quan trọng với anh ấy.
- Djokovic hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch của Hội đồng người chơi?
-Tôi thấy Djokovic cũng là con người, có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Giống như Federer. Giống như Nadal. Nhưng hóa ra đối với Federer, người ta chỉ nói về mặt tốt của anh ấy. Còn với Djokovic, người ta chỉ nhằm vào khuyết điểm. Đó là sản phẩm của truyền thông. Tôi tự nói với bản thân rằng Djokovic đang cố gắng giải quyết mọi thứ phức tạp vì lợi ích của người chơi nói chung. Và thêm nữa, có lẽ sai lầm của Nole là sinh ra trong thời kỳ Federer được sủng ái quá mức.
Thiem đồng lòng với Nole về cách tổ chức US Open Federer xác nhận sắp nghỉ hưu |
XEM THÊM
'Trai hư' Kyrgios copy những tuyệt kỹ của Federer và cái kết
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn