Được ra đời từ năm 1936, giải thưởng trên nhằm vinh danh vận động viên thể thao xuất sắc nhất năm của Canada. Sau một mùa giải 2019 ngoạn mục, Andreescu đã nhận được giải thưởng Lou Marsh Trophy danh giá.
Tại US Open 2019, sau khi đánh bại Serena Williams ở trận chung kết, tay vợt 19 tuổi đã đi vào lịch sử với tư cách người Canada đầu tiên giành được Grand Slam.
Trước đó, hồi tháng 8, Andreescu cũng đã xác lập cột mốc lịch sử mới cho quần vợt nước nhà, khi trở thành tay vợt Canada đầu tiên vô địch Rogers Cup sau 50 năm.
"Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng cao quý này", cô gái sinh ra ở Mississauga nói. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này, thậm chí còn là tay vợt đầu tiên được trao giải. Tôi đang nóng lòng muốn mùa giải mới 2020 sớm đến và rất tự hào khi được đại diện cho đất nước Canada ở môn thể thao đỉnh cao".
Thông qua 30 lá phiếu bình chọn của các nhà báo thể thao uy tín, Bianca Andreescu đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên để giành giải. Các đề cử bao gồm Brooke Henderson (golf), Jordan Binnington (khúc côn cầu trên băng), Andre De Grasse (điền kinh) và Mike Soroka (bóng chày).
Các vận động viên thể thao từng được trao giải Lou Marsh Trophy ở ba năm trước đây, lần lượt là Mikael Kingsbury (trượt tuyết), Joey Votto (bóng chày) và Penny Oleksiak (bơi). Môn khúc côn cầu trên băng được vinh danh nhiều nhất với 9 lần và đây là lần đầu tiên môn quần vợt giật giải.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn