Sebastian Korda giấc mơ Australian Open

Hà Bình
08:27 ngày 19-01-2022
Sebastian Korda đã có khởi đầu thuận lợi tại Australian Open 2022, khi đánh bại hạt giống số 12 Cameron Norrie. Thắng lợi của Korda càng có ý nghĩa hơn khi tay vợt này vừa phải vượt qua những khó khăn khi không may mắc Covid.
Sebastian Korda giấc mơ Australian Open

Một chiến thắng không hề dễ dàng

Trong những cặp đấu nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ tại vòng 1 nội dung đơn nam là màn so tài giữa Sebastian Kordatay (43 thế giới) và Cameron Norrie (hạt giống số 12). Với Korda, tay vợt 21 tuổi người Mỹ đã buộc phải cách ly tại khách sạn sau khi đến Australia do có kết quả dương tính với Covid-19. Cũng bởi vậy, Korda đã không thể tham gia loạt trận chạy đà cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm. 

Quanh quẩn suốt ngày trong 4 bức tường, Korda chẳng còn cách nào khác là tự tập một mình. Bất chấp những khó khăn vì phải cách ly bất đắc dĩ, Korda đã cho thấy khả năng tiềm tàng của mình khi đánh bại Norrie (6-3, 6-0, 6-4). Đối thủ tiếp theo của Korda sẽ là người chiến thắng trong cuộc đụng độ toàn Pháp giữa Corentin Moutet và Lucas Pouille.

“Đây là chiến thắng không dễ dàng chút nào. Tôi đã không có được sự chuẩn bị kỹ càng, không có được bất kỳ trận đấu khởi động nào”, Korda nói trong cuộc họp báo sau trận thắng vừa qua trước Cameron Norrie, “Bởi vậy tôi rất hạnh phúc với những gì gặt hái ban đầu tại giải đấu vốn luôn có tính cạnh tranh cao như Australian Open. Tôi thực sự cảm thấy thoải mái và giải tỏa được những áp lực tâm lý đeo bám trong suốt thời gian cách ly”. Trong khi đó, Norrie đã gọi trận thua trước Korda là “trận đấu tồi tệ nhất trong tám tháng qua”. Ngoài ra, Norrie đã dành những lời lẽ tán dương Korda, khi gọi anh là “một tay vợt tuyệt vời” và có thể sẽ tiến xa hơn nữa. 

Sebastian Korda

Nghề gia truyền tennis

So với những tay vợt khác, Sebastian Korda đúng là có xuất thân khá đặc biệt với tennis. Korda là con trai của tay vợt huyền thoại Petr Korda và cô vợ Regina Rajchrtová, người cũng từng góp mặt trong Top 30 nữ vận động viên tennis hàng đầu thế giới. Nhắc tới Petr không thể nhắc tới tay vợt huyền thoại này từng vô địch giải Australian Open vào năm 1998. Cùng với đó, Petr từng giành quyền góp mặt ở trận chung kết Pháp mở rộng 1992. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Petr từng được xếp hạng thứ 2 thế giới vào tháng 2 năm 1998.

Cuộc hôn nhân với nữ đồng nghiệp Regina đã giúp tay vợt người CH Czech có được 3 con: Jessica, Korda và Nelly. Đáng lưu ý, Jessica là một golf thủ chuyên nghiệp và từng cán đích ở vị trí thứ 19 trong giải đấu golf  nữ U.S. Open tổ chức vào năm 2008 khi mới 15 tuổi. Đặc biệt, Jessica và Nelly đều là nhà vô địch giải golf nữ Australian Open lần lượt vào các  năm 2012 và 2019. Bản thân Korda cũng giành danh hiệu vô địch Australian Open lứa tuổi thanh thiếu niên vào năm 2018.

Chính bởi vậy, Korda luôn cảm thấy có một mối liên hệ chặt chẽ với Australia, sau những thành công mà cha và chị gái đã giành được tại xứ sở chuột túi. “Không thể phủ nhận gia đình tôi đã có được rất nhiều thành công ở tại đây” Sebastian Korda nhấn mạnh, “Tôi luôn rất vui khi được ở đây. Tôi thực sự cảm thấy thoải mái. Những người hâm mộ tại Australia luôn khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà vậy”.

Với bệ phóng là gia đình thể thao, cùng sự thành công mà người thân trong gia đình có được, rõ ràng Sebastian Korda càng có thêm động lực hơn nữa trong những loạt trận tiếp theo tại Australian Open 2022. Qua  đây, tay vợt xuất thân từ gia đình có truyền thống thể thao càng có cơ hội khẳng định những phẩm chất thi đấu và khả năng thực sự của mình tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2022.

Sebastian Korda được cha làm HLV
Ngay từ nhỏ, Sebastian Korda đã được ông bố nổi tiếng Petr Korda theo kèm. Theo lời thừa nhận từ Korda, ông bố Petr luôn rất khắt khe trong quá trình chỉ bảo, hướng dẫn mình thi đấu ra sao. Bên cạnh đó, Sebastian Korda thường sử dụng động tác cắt kéo để dành tặng chiến thắng cho ông bố kiêm HLV mỗi khi đánh bại đối thủ nào đó.

Họ tên đầy đủ: Sebastian Korda. 
Quốc tịch: Mỹ
Sinh ngày: 5/7/2000 tại Bradenton, Florida, Mỹ.
Chiều cao: 1,96 mét
Thi đấu chuyên nghiệp: Năm 2018
Tay thuận: Tay phải
Tiền thưởng: 1.276.993 USD
Thành tích thi đấu: 35–22 (61,4%)
Thứ hạng cao nhất: 38 (ngày 18/10/2021)
Australian Open: Vòng 2 (2022)
French Open: Vòng 4(2020)
Wimbledon:  Vòng 4 (2021)
US Open: Vòng 1 (2020, 2021)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x