5 tâm điểm vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30
10 khoảnh khắc Vàng mang lại chức vô địch SEA Games cho U22 Việt Nam
Lần đầu tiên trong lịch sự tham dự SEA Games, Việt Nam độc chiếm cả 2 bộ HCV của môn bóng đá nam và nữ. Đây là 2 bộ huy chương đã mang lại rất nhiều ấn tượng và giúp sự thành công của Đoàn thể thao Việt Nam ở kỳ SEA Games lần này càng thêm thăng hoa.
Cần nói thêm, để đi đến trận chung kết và đoạt lấy chiếc HCV, cả hai đội tuyển bóng đá của chúng ta đều bất bại. Đội tuyển U22 Việt Nam có 6 trận thắng và 1 trận hòa, trong lúc đội tuyển nữ Việt Nam thắng 3 và hòa 1 trận.
Nếu bóng đá là thể thao vua thì điền kinh chính là nữ hoàng, và các tuyển thủ điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng” khi một lần nữa đứng đầu Đông Nam Á ở đại hội lần này với 16 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ.
Chúng ta đã mất khá nhiều nội dung từng là thế mạnh về tay đối thủ như chạy 200m nữ, 110m rào nữ, tiếp sức 4x100m nữ, nhảy cao nữ, nhảy xa nữ; chạy 5.000m và 10.000m nam, nhảy xa nam… Tuy nhiên, lại có được những chiếc HCV lần đầu tiên tại đại hội ở các cự ly 400m nam, 4x400m nam, 4x400m nam nữ… qua đó tiếp tục giữ vững ngôi vị “nữ hoàng”.
Góp mặt tại SEA Games 30 với 18 tuyển thủ, nhưng bơi Việt Nam giành tới 10 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ. Thành tích này dẫu kém khá xa đoàn dẫn đầu môn bơi là Singapore (23 HCV, 10 HCB, 4 HCĐ), nhưng đủ đảm bảo cho Việt Nam ở vị trí thứ nhì Đông Nam Á và bỏ khá xa các đối thủ xếp sau là Thái Lan, Philippines (mỗi nước giành 1 HCV).
Trong 10 HCV bơi lội, công đầu vẫn thuộc về “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên với 6 HCV. Với thành tích này, Ánh Viên trở thành nữ tuyển thủ xuất sắc nhất SEA Games 30. Ngoài ra, 4 HCV còn lại thuộc về 2 gương mặt nam Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên. Đặc biệt, tay bơi trẻ 16 tuổi lần đầu góp mặt tại SEA Games Trần Hưng Nguyên xuất sắc giành 2 HCV cự ly 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp, đồng thời góp công lớn vào 2 chiếc HCĐ tiếp sức 4x100m tự do và 4x100m hỗn hợp.
Đặt mục tiêu giành từ 6 đến 7 HCV tại SEA Games 30, nhưng trong 14 hạng cân thi đấu của đại hội, các tuyển thủ vật Việt Nam đã có mặt đủ ở chung kết 14 hạng cân và giành đến 12 HCV. Vật là đội tuyển giành nhiều HCV thứ hai cho đoàn Việt Nam, chỉ sau điền kinh.
Cũng do các đô vật của chúng ta quá mạnh, nên môn vật thường bị các nước chủ nhà loại khỏi danh sách thi đấu, nhằm hạn chế sức mạnh của đoàn Việt Nam. Đơn cử, tại 2 kỳ SEA Games 2015 và 2017, môn vật không có trong danh sách thi đấu, và ở lần tái xuất này, các đô vật Việt Nam tiếp tục là những người bất khả chiến bại.
Theo đánh giá của Trưởng đoàn TTVN, ông Trần Đức Phấn, cử tạ là một trong những đội tuyển thi đấu rất xuất sắc tại SEA Games 30. Đặt chỉ tiêu giành 2 HCV, nhưng các đô cử Việt Nam đã giành đến 4 ngôi vô địch, đặc biệt bất ngờ là chiếc HCV của Hoàng Thị Duyên (59kg) và Phạm Thị Hồng Thanh (64kg).
Hồng Thanh khiến tất cả phải vỡ òa cảm xúc ở cuộc so kè với Ando Ann của chủ nhà ở hạng cân 64kg. Thua đối thủ ở phần thi cử giật và đang kém cả mức tạ ở lần thi đầu của môn cử đẩy, nhưng từ mức tạ 107kg, Hồng Thanh đẩy thẳng lên mức 124 kg và nâng thành công ở lần cử cuối cùng, qua đó giành HCV khi hơn nữ tuyển thủ Philippines đúng 1kg ở tổng thành tích hai nội dung cử giật và cử đẩy (214 so với 213). Chiếc HCV của nghị lực trên cả tuyệt vời!
XEM THÊM
Đường đến chức vô địch SEA Games sau 60 năm chờ đợi của bóng đá Việt Nam
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
- 03:57 Điểm tin 19/4: Arsenal mua 2 siêu tiền đạo Ngoại hạng Anh
- 60:00 Bình luận: Đình Bắc nghỉ hết giải, ai sẽ gánh vác hàng công của U23 Việt Nam
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn