6 nàng MC thể thao nóng bỏng nhất thế giới

TÙNG LÂM
15:22 ngày 11-06-2022
Nhiều người bật TV theo dõi một sự kiện thể thao không chỉ vì bản thân sự kiện đó. Mà còn vì những cô nàng dẫn chương trình nóng bỏng, những người khiến họ phải dán mắt vào màn hình từ trước khi sự kiện bắt đầu. Các MC thể thao, do vậy, không những phải có kiến thức sâu về môn thể thao mà mình đang theo dõi, mà còn phải đẹp.
6 nàng MC thể thao nóng bỏng nhất thế giới

Sara Carbonero

Fan bóng đá thì không thể không biết tới Sara Carbonero. Cô trở nên nổi tiếng trên toàn cầu sau cuộc phỏng vấn Iker Casillas ở World Cup 2010. Lúc ấy, Casillas thay vì trả lời câu hỏi của Carbonero đã ôm lấy cô và hôn… ngấu nghiến, trước khi bỏ đi để lại Carbonero thẹn thùng trước ống kính. Thời điểm đó Carbonero đang làm việc cho đài Telecinco, và Casillas, thủ môn của đội tuyển Tây Ban Nha, chính là bạn trai của cô. Cả hai đi đến hôn nhân vào năm 2016, nhưng rất tiếc là cách đây một năm đã chia tay nhau sau khi cùng có với nhau hai cậu con trai xinh xắn.

Công bằng cho Carbonero là trong giới thể thao, cô đã nổi tiếng rất lâu trước cuộc phỏng vấn trên đất Nam Phi. Tạp chí dành cho phái mạnh, FHM, đã bầu chọn Carbonero là “Người dẫn chương trình gợi cảm nhất trên thế giới” từ năm 2009. Trước khi công khai quan hệ yêu đương với Casillas, cô chính là người trong mộng của không ít chàng trai.

Michelle Beisner

Trước khi chuyển sang làm truyền hình, Michelle Beisner vốn là cheerleader của đội bóng đá Mỹ Denver Broncos. Thế cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi cô có mặt trong danh sách này. Dù đi lên từ bóng đá Mỹ, song không lâu sau khi theo nghiệp MC, Beisner lại chọn làm việc với môn đua xe khi làm người dẫn chương trình cho show “The Turbo Tour” nổi tiếng trên kênh Speed Channel. Cô cũng là phóng viên hiện trường cho EPSN trong các sự kiện của Champ Car World Series.

Nhưng cuối cùng thì Michelle Beisner vẫn trở lại với chân ái của đời mình là bóng đá Mỹ. Sau một thời gian làm việc cho NFL Network, cô được kênh ESPN mời về phụ trách các chương trình trước và sau vòng đấu nổi tiếng là Monday Night Football và Monday Night Countdown. Trong số những người bị vẻ đẹp cuốn hút và sắc sảo của Beisner đánh gục có cả Joe Buck, người dẫn chương trình của Fox Sports, đối thủ của ESPN. Sau khi cưới Beisner, Joe cũng đầu quân cho ESPN luôn!

Diletta Leotta

Fan của Serie A luôn tự nhận họ là những người may mắn không chỉ vì chất lượng của giải đấu hay tên tuổi của các ngôi sao, mà còn vì họ có Diletta Leotta. Người đẹp quê Sicily vốn là sinh viên trường luật, nhưng vì cơ duyên dun rủi lại theo nghề dẫn chương trình thể thao. Cô đã dẫn các chương trình đồng hành với Serie A cho đài DAZN suốt từ mùa giải 2018/19. Trước đó, cô phụ trách giải Serie B cho Sky Sports, làm việc chung với những đồng nghiệp nam nổi tiếng là Gianluca Di Marzio và Luca Marchegiani.

Đã xinh đẹp lại còn làm về bóng đá, môn thể thao được xem như một tôn giáo ở Italia, không có gì lạ khi Diletta nhận được sự quan tâm rất lớn. Tài khoản Instagram của cô hiện đã có tới hơn 8 triệu lượt theo dõi, một con số đáng nể. Một thông tin cũng rất đáng lưu tâm về Diletta là trước khi bắt đầu sự nghiệp dẫn chương trình truyền hình, cô vốn đã được biết tới rộng rãi khi giành chiến thắng trong một cuộc thi hoa hậu ở Italia.

Charlie Webster

Trong bóng đá có những cầu thủ được gọi là “gã du mục”, những người đầu quân cho rất nhiều CLB ở nhiều châu lục khác nhau. Trong giới truyền hình thể thao, người đẹp Anh quốc Charlie Webster cũng có thể được xem như một “kẻ du mục”. Cô đã đầu quân cho hầu hết tất cả những đài truyền hình mà cô có thể… nghĩ ra được.

Bắt đầu trong vai trò dẫn chương trình cho Real Madrid TV, tất nhiên là ở Tây Ban Nha, Webster sau đó tới châu Á để dẫn các chương trình đồng hành với Premier League cho đài ESPN. Sau đó, cô tiếp tục đầu quân cho BBC, ITV, Channel 4 và Sky Sports. Ở bất kỳ đâu, cô cũng thu hút được sự chú ý với vẻ ngoài nóng bỏng và lối dẫn duyên dáng. Sự có mặt của cô khiến cho các sự kiện bóng đá trở nên “mềm” đi rất nhiều.

Charissa Thompson

Ngay từ nhỏ, Charissa Thompson đã mơ được làm người dẫn chương trình. Và cô bắt đầu có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ của mình từ khi còn học đại học, trong vai trò cộng tác viên hay phóng viên đường biên của các đài truyền hình. Ngay từ đầu Charissa đã tỏ ra là một phóng viên rất nhanh nhạy và đa năng. Cô có thể dẫn được rất nhiều môn thể thao, từ bóng đá Mỹ tới bóng chày, từ Olympic Mùa Đông Vancouver tới World Cup Nam Phi 2010. Charissa cũng đầu quân cho rất nhiều đài truyền hình, cho tới khi tìm được bến đỗ ổn định với Fox Sports từ năm 2013 tới nay.

Dù còn tham gia dẫn chương trình ở nhiều mảng khác, song thể thao vẫn luôn là trung tâm trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân của Charissa. Chồng hiện tại của cô, Kyle Thousand, là một người đại diện có tiếng. Trước đó, cô từng có thời gian hẹn hò với cựu cầu thủ của Chicago Bulls, Jay Williams.

Erin Andrews

Với các nữ phóng viên mới vào nghề thì Erin Andrews chính là một tượng đài sống. Bắt đầu sự nghiệp một cách khiêm tốn trong vai trò cộng tác viên cho các đài truyền hình và các đội bóng, Andrews nhanh chóng thể hiện được khả năng và lọt vào mắt xanh của ESPN. Cô gắn bó với kênh truyền hình này suốt từ năm 2004 tới 2012. Cũng trong thời gian này, tên tuổi của cô càng được biết tới nhiều hơn khi giành giải cao trong cuộc thi Dancing with the Stars (Bước nhảy Hoàn vũ) năm 2010. Ngoài ra, cô còn được bầu là “Người dẫn chương trình thể thao quyền rũ nhất nước Mỹ” trong các cuộc bầu chọn do Playboy tổ chức vào các năm 2007 và 2008. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kết quả Al Nassr vs Al Feiha: Mane thay Ronaldo gánh đội Vắng Ronaldo, Mane tỏa sáng giúp Al Nassr thắng ngược dòng

    Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1

  • Đả bại Trung Quốc, U23 Hàn Quốc đặt 1 chân vào tứ kết Đả bại Trung Quốc, U23 Hàn Quốc đặt một chân vào tứ kết

    2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Leverkusen, 22h30 ngày 21/4: Bài toán khó cho tân Vương 22h30 ngày 21/4: Dortmund vs Leverkusen

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Leverkusen trong khuôn khổ vòng 30 Bundesliga 2023/24 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Bournemouth, 21h00 ngày 21/4: Củng cố vị trí thứ 4 21h00 ngày 21/4: Aston Villa vs Bournemouth

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Bournemouth trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x