7 cú “quay xe” bất ngờ nhất trong lịch sử thể thao

Khabib Nurmagomedov, ngôi sao MMA người Nga, vừa khiến các CĐV của anh ngạc nhiên và vui mừng hết cỡ khi khẳng định anh đang xem xét khả năng tiếp tục thi đấu, không lâu sau khi tuyên bố giải nghệ sau cái chết của người cha.

Quyết định của Khabib vẫn chưa chính thức, nhưng nhìn vào lịch sử những lần “quay xe” trong giới thể thao, hy vọng cho các CĐV là không nhỏ...

1.
MICHAEL JORDAN

Sau khi đưa Chicago Bulls tới cú “three-peat” - ba chức vô địch NBA liên tiếp từ 1991 tới 1993 - Michael Jordan đã khiến cả thế giới bị sốc khi tuyên bố giải nghệ. Anh nói rằng đã hết tình yêu với những cú ném rổ. Nói là làm, MJ sau đó thậm chí còn đi theo bước chân của cha mình bằng cách chuyển sang chơi... bóng chày, với việc gia nhập đội bóng thuộc Minor League, Birmingham Barons.

Nhưng chỉ hai năm, sau tuyên bố ngắn gọn: “Tôi sẽ trở lại”, Jordan lại dẫn dắt “the Bulls” tới ba chức vô địch liên tiếp khác. Rồi vào tháng 1/1999, khi cả HLV lâu năm Phil Jackson lẫn các đồng đội ngôi sao Scottie Pippen và Dennis Rodman đều quyết định chia tay đội bóng, Jordan lại... giải nghệ một lần nữa. Anh chuyển sang làm đồng sở hữu của Washington Wizards, trước khi vì ngứa nghề lại khoác áo ra sân (2001).

Phải tới 2003 thì Jordan mới quyết định nghỉ hẳn, sau khi khiến cho cả thế giới nhiều phen chóng mặt vì bẻ lái quá gắt.

2.
SIR ALEX FERGUSON

Trước khi quyết định nghỉ hẳn vào năm 2013, Sir Alex từng nghiêm túc tính tới chuyện giải nghệ từ hơn 10 năm trước đó. Mùa giải 2000/01, ông tiết lộ với nhiều người kế hoạch về hưu khi hết hợp đồng với Manchester United vào năm 2002. Lý do là tuổi tác và sức khỏe. Thời điểm đó, Sir Alex đã giành được 6 chức vô địch Premier League, thêm một chức vô địch nữa vào cuối mùa 2000/01 là 7.

Nhưng tới tháng 2/2002, tức chỉ vài tháng nữa là tới ngày nghỉ hẳn, Sir Alex bất ngờ đổi ý. Để rồi trong 10 năm tiếp theo, Man United của ông còn giành thêm 6 chức vô địch Premier League, bên cạnh 1 danh hiệu Champions League ở mùa giải 2007/08.

3.
PAUL SCHOLES

Một huyền thoại khác của Man United là Paul Scholes cũng có một cú bẻ lái ít ngờ. Cuối mùa 2010/11, anh tuyên bố giải nghệ sau khi giành chức vô địch Premier League thứ 10. Ít tháng sau, Man United tổ chức trận đấu tri ân anh vì những đóng góp trong 17 năm phục vụ màu áo đỏ. Nhưng tới tháng 1/2012, Scholes quyết định trở lại khi đội bóng gặp khủng hoảng về lực lượng. Để tin không lộ ra, anh âm thầm mua một đôi giày của JJB trị giá có 50 bảng, thay vì yêu cầu nhà tài trợ Nike cung cấp.

Scholes trở lại trên băng ghế dự bị trong trận đấu ở FA Cup với Man City. Ở trận tiếp theo gặp Bolton ở Premier League, anh ra sân ngay từ đầu. Những gì Scholes thể hiện ấn tượng tới mức Sir Alex thuyết phục anh chơi thêm một mùa giải trọn vẹn nữa và anh đồng ý. Mùa 2012/13, anh ra sân 21 lần và giúp Quỷ đỏ giành lại chức vô địch từ những gã hàng xóm ồn ào. Cuối mùa, anh và Sir Alex cùng nhau nghỉ hẳn.

4.
FLOYD MAYWEATHER

Như Michael Jordan, Mayweather từng quyết định nghỉ hưu vì thấy mọi chuyện quá... dễ dàng. Đó là vào năm 2007, sau khi anh đánh bại Ricky Hatton để nâng thành tích toàn thắng lên con số 39. Nhưng chỉ 2 năm sau, Mayweather bất ngờ quyết định tái xuất trong trận đấu với tay đấu số 2 thế giới Juan Manuel Marquez. Tính cả trận đấu với Marquez, Mayweather đã toàn thắng cả 10 trận trước khi treo găng lần hai. Nhưng sau đó anh quay lại và đánh bại ngôi sao UFC, Conor McGregor, trong một trận quyền Anh ở Las Vegas. Rồi anh lại đấu với Tenshin Nasukawa, ngôi sao kickboxer, trong một đấu biểu diễn, và thắng chỉ sau hơn một phút. 50-0 là thành tích của Mayweather.

5.
CONOR McGREGOR

Như nhiều ngôi sao hàng đầu khác, McGregor, huyền thoại MMA người Ireland, cũng rất ưa thích việc tuyên bố giải nghệ rồi... trở lại. Cho tới nay, anh đã 3 lần làm điều này. Tháng 3/2016, sau thất bại trước Nate Diaz, thất bại thứ 3 trong sự nghiệp, anh giải nghệ lần đầu. Nhưng chỉ 6 tháng sau, anh tái xuất để đánh bại chính Diaz. Tới tháng 10/2018, sau trận thua trước Khabib và kéo theo đó là một vụ lộn xộn lớn, Ngài Tai tiếng lại giải nghệ lần nữa. Nhưng hơn 1 năm sau, 1/2020, anh lại tái xuất, đánh bại Donald Cerrone trước khi tuyên bố giải nghệ lần 3 vào tháng 6/2020, sau UFC 250. Nhưng McGregor đang tính tái xuất một lần nữa để đấu với Dustin Poirier, người bị anh đánh bại hồi 2014.

6.
STEVE REDGRAVE

Redgrave đi vào lịch sử môn chèo thuyền như là một trong những ngôi sao vĩ đại nhất. Huyền thoại người Anh lần đầu giành HCV ở một kỳ Olympic vào năm 1984 diễn ra ở Los Angeles, trước khi giành vàng thêm 4 lần liên tiếp ở các kỳ Olympic diễn ra tại Seoul, Barcelona, Atlanta và Sydney. Điều thú vị là sau thành công ở Atlanta 1996, Redgrave từng đùa rằng “nếu ai thấy tôi bén mảng tới gần một cái thuyền, người đó được quyền bắn tôi,” để rồi, như đã biết, tái xuất và giành vàng ở Sydney 4 năm sau đó.

7.
GEORGE FOREMAN

Foreman thường được nhớ tới với thất bại trước Muhammad Ali trong trận đánh nổi tiếng “Rumble in the Jungle” vào năm 1974. Vì thất bại ấy mà nhiều người quên rằng ông đã có một sự nghiệp khó tin. Trước khi thua Ali, ông đã toàn thắng cả 40 trận, và sau khi thua Ali, thắng thêm 5 trận tiếp theo. Nhưng sau thất bại trước Jimmy Young, ông quyết định treo găng để chuyển sang làm... cha đạo.

Để rồi một thập kỷ sau, khi đã 38 tuổi, Foreman bất ngờ tái xuất và thắng luôn 24 trận tiếp theo. Năm 1994, khi chỉ còn vài tháng là tới sinh nhật thứ 46, ông còn đánh bại Michael Moorer để thâu tóm cả danh hiệu WBA lẫn IBF. Ông chỉ nghỉ hẳn vào năm 1997, khi gần 49 tuổi, với thành tích khó tin 76-5!

XEM THÊM

Vua tốc độ Mỹ bị cấm thi đấu 2 năm

Top 10 nữ VĐV từng khoe thân trên tạp chí Playboy

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x