1. GORDON RAMSAY (bóng đá)
Trước khi trở thành một đầu bếp nổi tiếng, Ramsay từng theo đuổi giấc mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Thậm chí, hồi 15 tuổi, ông còn được mời thử việc với Glasgow Rangers. Rất tiếc là một loạt những chấn thương dai dẳng đã khiến Ramsay phải sớm từ bỏ giấc mơ của mình và chuyển sang theo đuổi nghiệp… bếp núc. Nhưng cũng nhờ thế mà thế giới có thêm một đầu bếp siêu đẳng, người đã giành được tới 16 sao Michelin. Và chính thành công trong vai trò đầu bếp đã kéo Ramsay trở lại với bóng đá, với suất mời tham gia các trận giao hữu từ thiện Soccer Aid.
2. DWAYNE JOHNSON (bóng đá Mỹ)
Ai cũng biết là trước khi quyết định trở thành diễn viên, Dwayne 'The Rock' Johnson đã là một võ sỹ WWE siêu hạng, với 10 lần vô địch thế giới. Ông cũng đã có những cuộc đấu nảy lửa lưu dấu mãi trong tâm trí của các fan hâm mộ như với Stone Cold Steve Austin, Triple H hay John Cena. Thành công là vậy, nhưng trở thành võ sỹ WWE vốn không phải là giấc mơ thời trai trẻ của Johnson. Ông vốn mơ làm cầu thủ bóng đá Mỹ, thậm chí từng giành chức vô địch quốc gia với trường Đại học Miami. Nhưng thất bại trong kỳ tuyển quân năm 1995, và sau đó là trải nghiệm buồn ở giải Canada, đã dẫn ông tới quyết định từ bỏ.
3. JASON STATHAM (lặn)
Trên màn ảnh, bạn đã thấy Jason bắn súng, Jason đua xe, Jason cưỡi ngựa, thậm chí lái xe tăng! Nhưng tất cả đều không phải là "sở trường" của ngôi sao phim hành động này. Sở trường thật sự của ông là lặn. Thực tế, trước khi trở thành siêu sao Hollywood, Jason là một VĐV lặn có tài, từng góp mặt trong đội hình Đội tuyển Lặn quốc gia Anh quốc. Ông từng đại diện cho nước Anh tham gia tranh tài ở Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung năm 1990, và về thứ 10 ở nội dung 10m. Một trong những người bạn chí cốt của Jason là Vinnie Jones, người sau này chơi cho Wimbledon và từng được Jason mời góp vai trong một số bộ phim của mình.
4. KATE MIDDLETON (hockey)
Trước khi trở thành thành viên của Hoàng gia Anh, Kate Middleton rất mê chơi hockey và chơi rất giỏi. Nữ công tước xứ Cambridge góp mặt trong đội tuyển hockey của trường cả ở cấp trung học lẫn khi lên đại học. Sau khi gặp Hoàng tử William, cô không còn ý định chơi hockey chuyên nghiệp nữa, nhưng vẫn thường xuyên tập luyện và thi đấu mỗi khi có thời gian. Hồi Olympic 2012 tổ chức tại London, Kate Middleton đã rất sung sướng khi có cơ hội khởi động với đội hockey của Vương quốc Anh. Một vài đường gậy cho thấy Kate vẫn "chưa quên nghề".
5. TERRY CREWS (NFL)
Giống như Dwayne Johnson, trước khi trở thành ngôi sao truyền hình, Terry Crews, người làm nên tên tuổi với vai Trung úy Terry Jeffords trong serie hài ăn khách Brooklyn Nine-Nine, từng theo đuổi sự nghiệp cầu thủ bóng đá Mỹ. Khác biệt là ở chỗ Terry đã có được những thành công nhất định. Trong kỳ tuyển quân năm 1991, ông đã được Los Angeles Rams chọn, và trong ba mùa giải tiếp theo đã có tổng cộng 32 lần ra sân ở NFL trong màu áo của Rams, San Diego Chargers rồi Washington Redskins. Không có gì kinh khủng, nhưng đủ để Terry có thể "nổ" với 'The Rock' trong những lầm chém gió về bóng đá.
6. GIGI HADID (bóng chuyền)
Sở hữu chiều cao 1m80 với đôi chân dài miên man và gương mặt sắc sảo, Gigi Hadid là một trong những người mẫu đắt khách nhất ở Mỹ trong những năm qua. Năm 2016, cô được Ủy ban Thời trang Anh quốc bầu chọn là Người mẫu của năm, và có hơn 30 lần xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang danh tiếng Vogue. Ít ai biết, Gigi từng ấp ủ giấc mơ trở thành một VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp. Cô thậm chí còn là đội trưởng của đội bóng chuyền ở trường trung học của mình. Điểm mạnh của Gigi là những cú đập bóng sấm sét.
7. LOUIS TOMLINSON (bóng đá)
Tomlinson đam mê bóng đá tới mức sau khi đã trở thành ngôi sao và nhóm One Direction của anh đã bắt đầu nổi tiếng toàn thế giới rồi, anh vẫn ký hợp đồng với đội bóng quê nhà Doncaster Rovers để thỏa giấc mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Gọi là hợp đồng nhưng thực tế đây chỉ là một thỏa thuận không ràng buộc. "Tôi là một fan cuồng của bóng đá," Tomlinson tâm sự sau khi ký hợp đồng, "tôi đã xem rất nhiều trận đấu của Rovers, nên việc được trở thành một phần của câu lạc bộ là điều thật sự khó tin".
Sau đó, Tomlinson quả có thi đấu cho Doncaster thật, nhưng chỉ là trong màu áo của đội dự bị. Điều đáng nói là những trận đấu có Tomlinson, đội dự bị còn thu hút được nhiều người xem hơn cả đội một.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn