Boxing, môn thể thao miễn nhiễm với… Covid-19?

Lâm Phong
08:29 ngày 18-03-2020
Giữa thời điểm cả thế giới đóng băng vì Covid-19, trong tháng này vòng loại quyền Anh Olympic Tokyo 2020 vẫn sẽ diễn ra ở London. Các tay bốc miễn nhiễm với virus corona hay sự kiện này một lần nữa phơi bày lỗ hổng tồn tại quá nhiều năm qua trong việc quản lý quyền Anh?
Boxing, môn thể thao miễn nhiễm với… Covid-19?

Quyền Anh không có tổ chức điều hành cao nhất
Các môn thể thao lớn trên thế giới sở dĩ vận hành trơn tru, bài bản và chuyên nghiệp đều nhờ vào một cơ quan quản lý cao nhất. Ví dụ bóng đá thế giới được điều hành bởi FIFA, túc cầu châu Âu dưới trướng UEFA. Quần vợt nam có hệ thống xếp hạng ATP, quần vợt nữ thì WTA. Mọi thứ rất rõ ràng nên khi thế giới phát sinh biến cố, chính phủ sẽ dễ dàng họp với các cơ quan quản lý cao nhất để đưa ra giải pháp. 

Mới đây, sau khi Premier League xuất hiện 2 ca dương tính với Covid-19, LĐBĐ Anh (FA) đã nhanh chóng họp với đại diện các đội bóng để thống nhất được quyết định tạm hoãn 4 giải đấu lớn nhất bóng đá Anh đến ngày 3/4. 

London đang thất thủ vì virus Covid-19, nhưng từ thứ Bảy tuần trước cho đến ngày 23/3 tới, 322 tay bốc đến từ 42 quốc gia vẫn tề tựu ở London để tranh tài. Trong nhóm này, sẽ có 77 tay đấm đi tiếp vào vòng sau, với cái đích cuối cùng là có vé dự Olympic Tokyo mùa Hè này. 
Tại sao đa phần các sự kiện thể thao quy tụ nhiều người dự khán đều phải “đắp chiếu”, nhưng riêng đấm bốc vẫn diễn ra? Có phải vì các tay đấm quá khỏe và tự sinh ra miễn dịch với Covid-19 hay không? Dĩ nhiên là không rồi.

Việc đấm bốc vẫn thi đấu giữa đại dịch chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho lỗ hổng quản lý của môn thể thao này. Dù có giá trị hàng tỉ USD, là môn thể thao khiến khán giả phải chi tiền tấn để dự khán trực tiếp, đồng thời cũng mang tới lợi nhuận khổng lồ cho các tay đấm, nhưng đấm bốc lại không được điều hành bởi một tổ chức nào. Và vì thế, không có trong chương trình thi đấu ở các cấp tổng cục, sở hoặc bộ thể thao ở nhiều quốc gia.

Lắm thầy nhiều ma
Đấm bốc không có một giải đấu, không có hệ thống xếp hạng các VĐV. Nó vận hành một cách rất nguyên thủy: Các tay đấm thách đấu lẫn nhau, người thắng có tiền mang về, kẻ thua trắng tay (dù thi thoảng vẫn có trường hợp tay đấm thua vẫn có tiền). “Tất cả những gì các tay đấm cần là tiền chứ không phải một bản báo cáo sức khỏe”, tờ Independent viết.

Quyền Anh có tới 4 cơ quan quản lý gồm WBA (Hiệp hội boxing thế giới), WBC (Hội đồng boxing thế giới), IBF (Liên đoàn boxing quốc tế) và WBO (Tổ chức boxing thế giới). Đại diện của 4 cơ quan này không bao giờ chấp nhận ngồi với nhau để bầu ra một cơ quan quản lý cao nhất và họ cũng không thống nhất được việc sẽ chỉ có một nhà vô địch duy nhất.

Sự tồn tại của WBA, WBC, IBF và WBO chỉ đơn giản là kiếm tiền. Các cơ quan sẽ tổ chức các trận đấu tranh đai vô địch của riêng họ để kêu gọi nhà tài trợ, bán vé, thu tiền, trao giải thưởng cho người chiến thắng. Cả 4 cơ quan đều có luật lệ riêng. Điểm chung duy nhất giữa họ là không có kế hoạch lâu dài cho việc quản lý. Ở các hạng cân, thế giới sẽ luôn có 4 nhà vô địch. 

Tris Dixon, chủ bút của trang Boxing News viết: “Sẽ không bao giờ có chuyện 4 tổ chức này ngồi với nhau để đi đến một thỏa thuận gì. Bởi đơn giản là mỗi tổ chức đều có miếng bánh của riêng mình và họ đều đang sống khỏe với nó nên chẳng ai chịu chia cho ai miếng nào”. 

Bản thân các tay đấm cũng không có nhu cầu thay đổi điều gì. “Các tay đấm cứ thi đấu, nhận tiền và thế là đủ. Họ không cần phải trở thành nhà vô địch của một giải đấu nào cả, vì mục tiêu cuối cùng của họ luôn là tiền”, nhà báo người Anh, Frank Warren viết thêm. 

Tay bốc nổi tiếng Amir Khan cho biết, bản thân anh cùng nhiều tay bốc khác cũng không hiểu nổi cơ chế quản lý vận hành ra sao. Vậy nên cứ có tiền là họ lên sàn, còn Covid-19 ra sao thì hậu xét. 

XEM THÊM

SỰ KIỆN NÓNG: Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến bóng đá

Serie A có phương án đặc biệt đối phó Covid-19

Thêm một đồng đội của Ronaldo ở Juventus nhiễm Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x