Bước nhảy cuối cùng của Tiger Woods

Thanh Thủy
08:10 ngày 18-10-2021
Tay golf huyền thoại người Mỹ, Tiger Woods đang hướng đến trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào đầu năm nay. Ở tuổi 45, Tiger Woods muốn có một “điệu nhảy” ra trò để tạm biệt môn thể thao đã biến anh thành một ông hoàng đúng nghĩa.
Bước nhảy cuối cùng của Tiger Woods

Ngày 23/2 là một trong những ngày đen tối nhất cuộc đời “Siêu hổ” Tiger Woods khi chiếc xe của anh mất lái và lao sang bên chiều đường ngược lại ở California. May mắn cho Woods khi không có phương tiện nào đi ngược chiều. Cho dù chiếc xe của Woods nát bét phần đầu khi đâm sang lề đường đối diện, anh vẫn may mắn sống sót.

Mặc dù vậy, sự nghiệp của golfer cựu số 1 thế giới đứng trước nguy cơ phải kết thúc sớm. Golfer 45 tuổi này bị gãy xương ống và xương mác chân, bị thương nặng ở xương bàn chân và mắt cá chân phải.

Sự nghiệp của một trong những vận động viên vĩ đại trong lịch sử lại quay cuồng một lần nữa, ở tuổi 45 và với tiền sử bệnh tật đằng sau có thể khiến bất kỳ ai phải ngán ngẩm: 5 lần phẫu thuật lưng, 5 lần phẫu thuật đầu gối trái. Không ai tin golfer lừng danh này có thể trở lại, ngoại trừ chính bản thân anh.

Sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần và phẫu thuật thành công, Tiger Woods tin rằng bản thân anh phải trở lại với sân golf một lần nữa, để cảm ơn sự ưu ái của cuộc đời. Chính vì vậy, “Siêu hổ” đã lao vào tập vật lý trị liệu ngay khi có thể. Anh nhanh chóng đi lại bình thường trong sự kinh ngạc của các bác sĩ. Và trong những tháng gần đây, người ta thấy Tiger Woods đến các CLB golf thường xuyên hơn.

Cho dù nhiều lần trong đó, Tiger Woods đơn giản đến CLB golf chỉ để xem cậu con trai 12 tuổi, Charlie tập luyện thì giới mộ điệu vẫn có điều gì đó để hy vọng.  

“Đây là điều đau đớn nhất mà tôi từng phải chịu đựng. Mục tiêu số một của tôi là đi bộ trở lại. Đi từng bước một”, Tiger Woods thú nhận trước mùa hè năm nay, trong lúc anh vẫn phải đứng dựa trên hai chiếc nạng. 

Cách đây 2 năm, Tiger Woods từng tái xuất ngoạn mục từ chấn thương khi vô địch Augusta Masters 2019, một chiến thắng giờ đây còn vĩ đại hơn vì đó có thể là chương tuyệt vời cuối cùng trong sự nghiệp độc nhất vô nhị, sự nghiệp đã kéo dài tròn 25 năm (từ 29/8/1996).
Nếu Tiger Woods có thể tập luyện để thi đấu một lần nữa, sẽ có hai sự kiện lớn chờ đợi anh trong năm 2022. Vào tháng 4 là Augusta Masters, “khu vườn” quen thuộc của Tiger, nơi anh có thể có cơ hội thách đấu với những golfer mạnh nhất thế giới, những người không chỉ xuất sắc mà còn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để chiến thắng. 

Vào tháng 7 là phiên bản thứ 150 của giải Anh mở rộng tại Saint Andrews, nơi được xem là cái nôi cho các golfer chuyên nghiệp. Golfer số 1 thế giới hiện tại, Jon Rahm đã bày tỏ mong muốn được chứng kiến Tiger Woods chinh phục 18 lỗ tại  Saint Andrews.

“Đó sẽ là lời tạm biệt đúng nghĩa”, Rahm chia sẻ với các phóng viên. “Tôi muốn thấy anh ấy chiến thắng một lần nữa. Nhưng đó chỉ giống như giấc mơ. Trong thực tế, tôi chỉ mong anh ấy có một cuộc sống khỏe mạnh, với tư cách một người bố. Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho môn thể thao này và mỗi ngày, chúng ta đều nhớ đến cái tên Tiger Woods”.

Tất nhiên, trở lại sân đấu đỉnh cao sau tai nạn nghiêm trọng là chuyện không đơn giản với bất cứ vận động viên nào, đặc biệt với người đã có tuổi và có vấn đề với thuốc giảm đau như Tiger Woods. Một người tham dự một trong những bữa tối của nhà vô địch Augusta Masters kể lại rằng Tiger đã bước xuống cầu thang “như thể một ông già” vì thể lực bị bào mòn.

May mắn cho Tiger Woods khi anh không phụ thuộc nhiều vào chân phải. Đối với một golfer thuận tay phải như Tiger, chân trái mới là nơi chịu nhiều áp lực nhất trong những cú xoay người đánh swing. Với lợi thế nhỏ nhoi đó, và sau khi bước đi mà không cần sự trợ giúp nào khác, huyền thoại người Mỹ sẽ phải trả lời câu hỏi: quay trở lại hay rút lui.

Sau nhiều lần hồi sinh trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Tiger được kỳ vọng sẽ bước tiếp, cho dù đó là sự trở lại mà người ta biết trước anh không thể chiến thắng.

Tiger Woods bỏ túi 8 triệu USD dù không thi đấu

Theo Daily Mail, Tiger Woods sẽ nhận được khoản thưởng kếch xù lên đến 8 triệu USD từ PGA Tour cho dù không chơi ở một giải đấu nào suốt năm 2021. Đây là khoản tiền nằm trong Chương trình Ảnh hưởng của người chơi, được PGA Tour giới thiệu vào tháng 1, trao thưởng cho các chuyên gia dựa trên mức độ phổ biến trên mạng xã hội của họ trong nỗ lực thu hút nhiều người hâm mộ hơn đến với môn thể thao này. Khoản thưởng này được dựa trên nhiều tiêu chí. Tiger Woods với sự nghiệp lẫy lừng và tên tuổi vượt ra môn thể thao thông thường xứng đáng với phần thưởng này. Theo xếp hạng của PGA, chỉ có 10 golfer hàng đầu được nhận giải.


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x