Cựu VĐV Phạm Phước Hưng: Khát vọng đời thường của nhà vô địch TDDC

Đỗ Tuấn
11:15 ngày 06-01-2022
Chia tay môn thể dục dụng cụ (TDDC) từ cuối năm 2019 để chuyển sang lĩnh vực khác, nhưng nhà vô địch Phạm Phước Hưng vẫn đau đáu khát vọng làm đẹp cho đời và mong làm điều gì đó cho thể thao Việt Nam.
Cựu VĐV Phạm Phước Hưng: Khát vọng đời thường của nhà vô địch TDDC

Vinh quang đâu chỉ có hoa hồng

27 năm trôi qua, kể từ lần đầu được chuyên gia Trung Quốc tuyển chọn vào lớp năng khiếu TDDC Hà Nội và sau đó đưa sang Trung Quốc tập huấn dài hạn từ cuối năm 1994 khi mới 6 tuổi, nhà vô địch Phạm Phước Hưng đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Thậm chí có lúc Phước Hưng ngỡ phải chia tay vĩnh viễn niềm đam mê vào năm 2013 vì bị lao phổi, nhưng bằng nghị lực phi thường anh đã vượt qua để tiếp tục sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Mẹ của Phước Hưng, bà Ngô Thị Vân Hồng hồi tưởng: “Ban đầu cứ nghĩ cháu tập luyện cho vui để có sức khỏe nên tôi cũng không ngăn cản, dù xót con lắm mỗi khi nhìn thấy tay thằng bé bong tróc đến tứa máu với những bài tập và thân thể thường xuyên tím bầm vì té ngã.

Thế nhưng, lúc biết Hưng được chọn sang tập huấn dài hạn tại Trung Quốc, tôi đã quyết liệt phản đối. Cháu còn quá nhỏ, xa nhà như thế làm sao một người mẹ như tôi có thể an tâm”. Tuy nhiên, sau 1 tháng được nhiều người thuyết phục, bà Hồng cũng đồng ý để Phước Hưng có cơ hội được mài giũa ở lò đào tạo TDDC tốt nhất thế giới là Trung Quốc, nhưng nỗi lòng người mẹ vẫn thấp thỏm không yên, thậm chí bà đã trầm cảm nặng lúc xa con và phải về quê ngoại để sống hơn nửa năm.

Còn nhớ hồi tháng 4/2016, Phước Hưng giành vé chính thức đầu tiên cho đội tuyển TDDC Việt Nam để có mặt ở Olympic Rio vào tháng 8 năm ấy. Khi đó, mọi người khoe với tôi tấm ảnh các thành viên của đội tuyển TDDC Việt Nam đều cười rạng rỡ, riêng người giành vé đến Olympic Rio là Phước Hưng thì mặt lại méo xệch. 

Hỏi mới biết khi ấy Phước Hưng gặp chấn thương. “Lúc ấy các cơ bắp ở lưng bị co rút khiến tôi đau đớn đến nổ đom đóm mắt. Các bác sỹ phải làm các liệu pháp xoa bóp và dán băng kín lưng để cố định cơ, nhờ thế mà tôi đỡ đau và sau đó có thể bước vào thi đấu khá tốt”, Phước Hưng hồi tưởng. Cần nhắc thêm, đấy là lần thứ hai liên tiếp Phước Hưng giành vé chính thức đến Olympic, 4 năm trước anh cũng cùng các đồng đội Hà Thanh, Ngân Thương dự Olympic London 2012. 

Gần 6 năm trôi qua, nhưng đấy vẫn là kỷ niệm khó quên với nhà vô địch TDDC Phạm Phước Hưng, dẫu anh vẫn không thể có thành tích nổi trội ở đại hội lần ấy.

Phạm Phước Hưng từng là nhà vô địch TDDC nhiều kỳ SEA Games liên tiếp  Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Bước sang ngã rẽ mới

Không đạt thành tích cao ở đấu trường Olympic, nhưng Phạm Phước Hưng lại 2 lần giành HCV Cúp thế giới và là nhà vô địch nhiều kỳ SEA Games liên tiếp (từng giành 7 HCV). Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, Phước Hưng đã chia tay sự nghiệp thể thao đỉnh cao để chuyển sang một ngã rẽ khác. 

Hỏi lý do, Phước Hưng chia sẻ: “Với tôi, TDDC như ngấm vào máu, nhưng thực sự tôi không còn trẻ nữa và phải tìm hướng đi mới, lúc tôi chia tay thể thao đỉnh cao cũng đã 31 tuổi. Sau ngần ấy năm tập luyện và thi đấu, phải xa nhà thường xuyên, giờ cũng đến lúc tôi phải nghĩ tới người thân và phải làm điều gì đó để cho cuộc sống của họ được yên ổn hơn. Vì vậy, tôi quyết định dừng sự nghiệp thể thao để chuyển sang công việc khác”.

Trong khi đó, mẹ của Phước Hưng cho biết: “Tôi luôn dõi theo từng bước của con trai, nhưng lúc Hưng còn thi đấu tôi ít khi xem lắm, vì mỗi lần nhìn con té ngã hay bị chấn thương là tôi lại xót xa. Giờ Hưng cũng không còn trẻ và đã có gia đình riêng, nên con làm gì tôi cũng ủng hộ để cuộc sống vợ chồng nó ổn hơn”.

Theo đó, Phước Hưng và những người bạn đã mở một CLB chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ở đấy, anh hướng dẫn mọi người những bài tập miễn phí và có chế độ ăn uống dinh dưỡng cho phù hợp. Vì theo Phước Hưng: “Sau một thời gian, tôi nhận thấy mọi người xung quanh và ngay cả gia đình gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe như tình trạng ăn uống dinh dưỡng không chuẩn, dẫn tới thừa cân hay bị thiếu chất, sức khỏe kém. Đó là một trong những lý do tôi tìm hiểu thêm về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tôi nhận thấy nhu cầu về việc cải thiện vóc dáng và sức khỏe trong xã hội hiện rất cao. Cá nhân tôi mong muốn sau này có thể đóng góp phần nhỏ vào việc cải thiện vóc dáng và sức khỏe của người Việt Nam. Giúp người Việt mạnh khỏe hơn, bệnh viện không bị quá tải, mọi người nâng cao năng suất trong lao động và làm việc”. 

Song song đó, Phước Hưng còn mở những trung tâm huấn luyện thể thao và TDDC cho các trẻ em có năng khiếu. Anh cho biết, bản thân xuất phát từ thể thao đỉnh cao nên vẫn luôn muốn làm điều gì đó để trả nghĩa cho thể thao Việt Nam, đặc biệt là môn TDDC - nơi đã nuôi lớn cái tên Phạm Phước Hưng.

Được Liên đoàn TDDC thế giới đặt tên cho động tác

Năm 2016, Phạm Phước Hưng đã được Liên đoàn TDDC thế giới (FIG) lấy tên đặt cho một động tác sáng tạo của anh ở nội dung vòng treo. Động tác này đã được Phước Hưng đăng ký thực hiện sau khi gửi clip và mô tả cho BTC giải TDDC thế giới năm 2015 tại Anh. Sau giải đấu, FIG đã công bố 8 động tác mới được thông qua và đưa vào hệ thống thi đấu, trong đó có động tác của Phạm Phước Hưng và được đặt tên là Pham.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x