Eugenie Bouchard: Hiện tượng Australian Open sẽ “hot” hơn Sharapova?

Hạnh Nguyễn
08:53 ngày 24-01-2014
Hành trình cổ tích tại Australian Open 2014 của hiện tượng Eugenie Bouchard vừa bị chặn đứng. Nhưng hành trình vươn tới một ngôi sao của tay vợt xinh đẹp này vẫn rộng mở phía trước khi cô được dự đoán sẽ còn nổi hơn cả Maria Sharapova.
Eugenie Bouchard: Hiện tượng Australian Open sẽ “hot” hơn Sharapova?
HỐT BẠC HƠN MASHA?
Những ngày mơ mộng và bay bổng của Bouchard trên xứ Kangaroo bị chấm dứt vào hôm qua, khi cô phải gác vợt với các tỷ số 2-6, 4-6 trước Li Na ở bán kết Australian Open 2014. Dù vậy, người đại diện Sam Duvall của Bouchard vẫn tự tin nhận định cô gái 19 tuổi người Canada này sẽ sớm trở thành tay vợt nữ có khả năng “in tiền” siêu nhất thế giới.

Duvall phát biểu: “Genie có cá tính, có tài năng và có cả nhan sắc. Cô ấy nói trôi chảy và có thể giao lưu duyên dáng bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Các fan Australia yêu cô ấy. Các fan Pháp yêu cô ấy. Các fan Anh yêu cô ấy. Các fan Mỹ cũng yêu cô ấy…”. Genie là tên thân mật của Eugenie Bouchard.


Bouchard (phải) có vượt được Sharapova?

Duvall mạnh dạn nhìn nhận: “Hồi nhỏ, Genie coi Maria Sharapova là thần tượng của mình. Nếu coi Maria như đích phấn đấu, tôi thực sự tin rằng Genie có thể vượt qua giới hạn này. Tôi thực sự tin rằng Genie sẽ có nhiều sức hút về thương mại hơn cả Maria”.

Chẳng phải tự nhiên mà Duvall dám mạnh miệng tuyên bố như vậy. Bouchard vừa trở thành tay vợt Canada đầu tiên trong lịch sử vào đến bán kết Australian Open. Cô cũng là tay vợt nữ tuổi teen thứ 4 trong vòng 9 năm trở lại đây vào đến bán kết Grand Slam.

Năm 2002, Bouchard từng vô địch nội dung nữ trẻ tại Wimbledon. Cô vào đến bán kết Australian Open khi mới chỉ có kinh nghiệm 4 lần góp mặt vào các giải Grand Slam. Triển vọng sự nghiệp của cô gái sinh ra tại Montreal này đầy hứa hẹn.

Nhan sắc là vốn quý giá được trời ban cho Bouchard. Những gì mà tay vợt sẽ vươn lên hạng 19 thế giới ngay sau giải Australian Open 2014 cần hoàn thiện trên hành trình vươn tới một ngôi sao chính là chức vô địch Grand Slam.

GIẤC MƠ BẮT ĐẦU

Nhưng ngay cả khi Bouchard mới chân ướt chân ráo tranh tài đỉnh cao trong hệ thống thi đấu Grand Slam, cô vẫn sớm tạo ra nhiều sức hút đặc biệt.
Chỉ riêng chưa đầy 2 tuần dự tranh Australian Open 2014, Bouchard đã có thêm hơn 80.000 fan trên mạng xã hội Facebook. Còn trên các khán đài tại khu thi đấu Melbourne Park, các fan lập hẳn một lực lượng tập trung cổ vũ cho Bouchard với tên gọi Genie Army.


Lực lượng CĐV đông đảo của Bouchard tại Australian Open 2014

Trên thương trường, Duvall cho biết Bouchard đã có hợp đồng tài trợ của hãng truyền thông Rogers, công ty gà rán Pinty’s Chicken và các công ty cung cấp thiết bị thể thao Tourna Grip, Babolat.

“Với một tay vợt mới chỉ có 4 lần dự tranh các giải Grand Slam như Genie thì các hợp đồng tài trợ ấy đã là bước đà quá suôn sẻ rồi. Hiện tôi đang thay mặt cô ấy đàm phán hợp đồng với nhiều đối tác lớn trong các lĩnh vực như ngân hàng, sản xuất đồng hồ. Genie đã kiếm được một số hợp đồng béo bở ở Canada. Nhưng giờ chiến lược của chúng tôi là thu về các hợp đồng lớn hơn, trên bình diện toàn cầu”, Duvall cho biết thêm.

Người đại diện làm việc với Bouchard từ hồi cô mới 13 tuổi này xác định trong tương lai cô sẽ có nhiều hợp đồng “khủng”, chí ít cũng phải cỡ như Sharapova bắt tay làm ăn với Porsche, Samsung, Tag Heuer, Nike, Evian, Head, Cole Haan…

Cần lưu ý thêm rằng 3 ngôi sao tuổi teen vào đến bán kết Grand Slam trong vòng 9 năm qua gồm Sharapova, Ana Ivanovic và Caroline Wozniacki đều nhanh chóng lọt vào Top 10 VĐV thể thao nữ có thu nhập cao nhất năm. Sharapova năm ngoái dẫn đầu với mức thu 29 triệu USD.

Chắc chắn Eugenie Bouchard sẽ là gương mặt được chú ý đặc biệt ở các giải đấu phía trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x