Khăng khít như anh em Bryan

Điệp Anh
12:05 ngày 10-10-2019
Trong lịch sử tennis nói riêng cũng như lịch sử thể thao thế giới nói chung, ít thấy cặp song sinh nào thành công như anh em Mike và Bob Bryan. Và cũng hiếm thấy trường hợp nào khăng khít như 2 tay vợt cùng sinh ngày 29/4/1978 này.
Khăng khít như anh em Bryan

Không rời nhau nửa bước
Quần vợt thế giới hiện đại nhắc đến đơn nam là mọi người thường nghĩ đến Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray. Nhắc đến đơn nữ là mọi người hay nghĩ tới chị em nhà Williams, Maria Sharapova hay Ana Ivanovic. Còn nhắc đến đôi nam thì không thể không nói về anh em Bryan. Mike và Bob đã cùng nhau giành tổng cộng 16 chức vô địch Grand Slam đôi nam, đã cùng nhau nhiều năm giữ ngôi vị số 1 thế giới. Với việc giành thêm HCV Olympic 2012 sau khi đã sưu tập đủ bộ 4 danh hiệu Grand Slam (Australian Open, French Open, Wimbledon và US Open), anh em Bryan là trường hợp hiếm hoi giành đủ bộ “Golden Slam” trong sự nghiệp của mình.

Trên sân đấu, Mike và Bob ít phải dùng lời trao đổi với nhau hơn hẳn những cặp tay vợt khác. Đơn giản vì họ đã quá hiểu nhau. Và họ quá khăng khít với nhau. 

Tháng 8/2009, thời điểm Mike và Bob 31 tuổi, họ được phóng viên tờ New York Times hỏi về những lần họ xa nhau quá 1 tuần. Đêm đi đếm lại được đúng 3 lần. 

Năm 1996, khi họ mới 18 tuổi, Bob sang châu Âu tham dự giải trẻ của French Open và Wimbledon. Còn Mike phải ở nhà vì dính chấn thương đầu gối. Mike kể lại: “Sáng nào Bob cũng gọi về cho tôi. Rồi tối đến chúng tôi lại tiếp tục nấu cháo điện thoại với nhau”.

Lần thứ 2 là vào tháng 9/2008, khi đội tuyển Mỹ đấu bán kết Davis Cup với đội chủ nhà Tây Ban Nha. Lần này đến lượt Bob phải ngồi nhà vì chấn thương vai. Mike đánh cặp đôi nam với Mardy Fish. Họ giành chiến thắng. Song Mike vẫn méo mặt. Anh cho biết: “Tôi bị tính cước tới 2.000 USD vì những cuộc điện thoại gọi về cho Bob. Mà Liên đoàn quần vợt Mỹ bắt tôi phải chịu một nửa số cước này”.

Mike và Bob chỉ tách nhau từ khi có gia đình riêng

Lần thứ 3 là vào tháng 5/2009. Nói chung là lần nào xa nhau quá một tuần, dù vì bất cứ lý do gì cũng gây “thiệt hại nặng nề” về khoản… cước điện thoại cho hai anh em.

Mike và Bob sinh ra là để ở cạnh nhau rồi. Họ sát cánh cùng nhau từ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. Mike chỉ chào đời trước Bob có 2 phút.

Có quá nhiều điểm giống nhau song giữa hai anh em cũng có những khác biệt đủ để bù trừ hoàn hảo cho nhau trên sân đấu. Mike thuận tay phải, mạnh về trả giao bóng và lên lưới hơn. Còn Bob (cao hơn Mike một chút và nặng hơn Mike một chút) thuận tay trái, mạnh về giao bóng hơn và có cú thuận tay uy lực hơn.

Cũng không tránh khỏi những lúc đôi bên bất hòa. Như sau một trận đấu dưới sức ở giải Wimbledon 2006, Bob bực mình tới mức đập vỡ cả cây đàn guitar của Mike. Song về cơ bản thì hai anh em gần như tuy hai mà một. 

Họ ở chung nhà, chung phòng khách sạn, lái chung xe. Một số người còn đồng rằng hai anh em dùng chung cả bàn chải đánh răng. Thậm chí có giai thoại rằng Mike và Bob thời trẻ từng định khi nào lập gia đình sẽ mua chung một ngôi nhà thật to để hai gia đình ở chung nhà luôn.

Tách tổ
Rồi cũng đến lúc Mike và Bob phải tách ra theo con đường riêng của mình. Trên sân banh nỉ, họ vẫn là một cặp không thể tách rời. Nhưng ngoài đời thường, chuyện chia tách là điều không thể cưỡng lại kể từ khi họ có bạn gái. Mỗi người có bạn gái riêng của mình. Kịch bản “mua một ngôi nhà thật to để hai gia đình ở chung nhà luôn” chỉ là nói cho vui thôi. Nó không khả thi vì họ đâu có xây dựng gia đình vào cùng một thời điểm và hai chị em dâu nhà Bryan đâu phải chị em sinh đôi.

Bob kết hôn với người đẹp quê Miami, Michelle Alvarez vào năm 2010. Họ chuyển tới Florida sinh sống. Còn Mike đến năm 2012 mới kết hôn với cô nàng quê London, Lucille Williams. Vợ chồng Mike - Lucille ở nguyên tại ngôi nhà mà anh em Mike - Bob đã nhiều năm ở cùng nhau tại California (Mike chi tiền mua lại “nửa phần ngôi nhà” từ Bob).

Bob cưới trước, đẻ con trước. Bob chụp tới hơn 2.000 bức ảnh về cô con gái đầu lòng Micaela. Anh gửi ảnh Micaela cho Mike, không thiếu bức nào. Ngay cả khi tách tổ, họ vẫn rất khăng khít về tình cảm.

Dự định kinh doanh chung
Theo lời chia sẻ của Bob Bryan trên tờ L’Equipe, anh và Mike dự định sẽ bắt tay vào kinh doanh chung sau khi giải nghệ. “Đó là ý định hoàn toàn nghiêm túc. Cả tôi lẫn Mike đều rất hào hứng với việc có những trải nghiệm mới mẻ này”, Bob nhấn mạnh. Đặc biệt mục tiêu mà cả hai hướng đến là kinh doanh trang phục và dụng cụ thể thao. 

Cùng với việc hé lộ ý định lấn sân kinh doanh, anh em tay vợt sinh đôi nổi tiếng này dự định sẽ tổ chức những trận đánh đôi mang tính biểu diễn sau khi gác vợt.

Khác biệt bất đắc dĩ
Mike khác Bob ở đường tình duyên. Trong khi Bob vẫn hạnh phúc cùng cô vợ Michelle, Mike đã ly hôn Lucille. Mike giờ vui duyên mới bên cô bạn gái Nadia Murgasova. 

Ông anh bị phạt 10.000 USD vì hành vi phản cảm


Tay vợt Mike Bryan đã bị Liên đoàn quần vợt Mỹ phạt 10.000 USD  do dùng vợt làm động tác bắn súng trong một trận đấu đôi nam tại US Open 2019. Hành vi phản cảm của Mike diễn ra sau vụ xả súng tại Odessa, Texas khiến 7 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Cột mốc mới của ông em 


Bob Bryan đã thiết lập cột mốc mới trong sự nghiệp thi đấu ở trận đánh đôi vừa qua với Mike Bryan ở tứ kết Coupe Rogers tại Montreal (Canada) trước bộ đôi Austin Krajicek và Michael Venus. Cụ thể đây là trận thắng thứ 1.100 của Bob từ trước đến nay. Qua đây, Bob trở thành VĐV tennis có trận đánh đôi thắng nhiều thứ hai chỉ sau Mike (1.141 trận) kể từ năm 1973.

Anh em nhà Bryan ra album vào năm sau


Hai anh em tay vợt nổi tiếng này sẽ tung ra album có tựa đề “Open My Heart” vào năm sau. Cùng với một số thành viên khác, Mike và Bob trước đó đã thành lập ban nhạc có tên gọi Bryan Bros. Kể từ khi thành lập ban nhạc vào năm 2009 cho đến nay, anh em nhà Bryan đã tung ra một số album như “Let it Rip”, “Hard to Handle” hay “Mustang Sally”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Chelsea, 02h00 ngày 28/4: Cúi đầu rời Villa Park 02h00 ngày 28/4: Aston Villa vs Chelsea

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 35 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định Atletico vs Bilbao, 02h00 ngày 28/4: Ngủ quên trên chiến thắng 02h00 ngày 28/4: Atletico vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Atletico vs Bilbao trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế? Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế?

    Đến Gia Lai, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ẩm thực đặc sắc cũng như những lễ hội của người đồng bào dân tộc thì Học viện Bóng đá LPBank HAGL cũng là điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến thăm vùng đất đầy nắng gió này. 

  •  Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino

    BLĐ Chelsea đối mặt với nguy cơ bị các cầu thủ phản đối dữ dội nếu quyết định sa thải HLV Mauricio Pochettino ngay lúc này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x