Khi các siêu sao đi đóng phim

Tùng Lâm
09:27 ngày 12-04-2021
Thực ra, chuyện các ngôi sao thể thao đi đóng phim không hề hiếm. Nhưng thực tế là hiếm có ngôi sao thể thao nào thành danh trên màn ảnh rộng. Sau tất cả, sự nghiệp điện ảnh của họ chỉ dừng ở một vài vai cameo - là vai phụ, mà đôi khi nhân vật chính là... diễn viên đóng vai.
#1
Phil Taylor - “Coronation Street”

Phil Taylor vốn là nhà vô địch tuyệt đối ở bộ môn ném phi tiêu. Gọi ông là Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi của bộ môn này là hợp lý. Thậm chí, thành tích của Taylor còn ấn tượng hơn hai siêu sao bóng đá, ở chỗ ông từng 16 lần giành chức vô địch ném phi tiêu thế giới. Cũng bởi thành công như thế nên Taylor thường xuyên được các ngôi sao ở những lĩnh vực khác rủ lấn sân. Ông từng xuất hiện trong không ít chương trình truyền hình ở Anh quốc. Nhưng đáng kể nhất có lẽ là sự xuất hiện của ông trong bộ phim truyền hình dài tập của ITV: “Coronation Street”.

Trong phim, ông vào vai as ‘Disco Dave’, thành viên của đội ném tiêu là đối thủ với Rovers Return. Ông chỉ xuất hiện thoáng qua trên màn ảnh và không có câu thoại nào. Câu hỏi là, liệu ai có thể đánh bại được ông trên bàn ném tiêu?

#2
Luis Boa Morte - “Grange Hill”

Boa Morte là cầu thủ tương đối nổi tiếng. Trong sự nghiệp, ông từng chơi bóng cho nhiều CLB ở Premier League, gồm Arsenal, Southampton, Fulham và West Ham, cũng như khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Boa Morte là cầu thủ chạy cánh có lối chơi mạnh mẽ và những quả tạt khá chính xác. Tuy nhiên, gọi Boa Morte là siêu sao thì đương nhiên sẽ có phần khiên cưỡng.

Nhưng ngoài sân cỏ, Boa Morte từng có lúc góp mặt ở một trong những dự án nổi tiếng nhất nước Anh. Đó là khi ông có vai trong drama học đường Grange Hill hồi 1999. Vai của Boa Morte là vai nào? Chính là... chính ông. Trong một cảnh phim, Boa Morte đóng vai... chính mình, là người trao giải thưởng trong một sự kiện thể thao của trường.

#3
Frank Leboeuf - “The Theory of Everything”

Giữa Frank Leboeuf, trung vệ nổi tiếng với cái đầu trọc của Chelsea và ĐT Pháp, với Stephen Hawking, nhà vật lý học nổi tiếng thế giới, liệu có thể có điểm giao cắt nào không? Hẳn người bình thường sẽ cảm thấy rất khó khăn. Nhưng không hiểu bằng cách nào, đạo diễn của bộ phim tiểu sử về Hawking, “The Theory of Everything” (Lý thuyết vạn vật), lại tìm được sự liên hệ. Thế nên Leboeuf mới được mời thủ một vai trong bộ phim này.

Frank Leboeuf vào vai bác sỹ trong bộ phim "The Theory of Everything"

Trong phim, Leboeuf vào vai bác sỹ của Hawking. Ông là người phải đảm nhận công việc nặng nề nhất, đó là thông báo cho vợ của nhà vật lý nổi tiếng thế giới, bà Jane, về chứng bệnh xơ cứng teo cơ mà ông chồng mắc phải. Chẳng ai vui vẻ gì khi phải nói ra điều đó, kể cả “bác sỹ” Leboeuf.

#4
David Beckham - “Only Fools and Horses”

“Đẹp trai như diễn viên điện ảnh” là cách mà người ta vẫn hay dùng để nói khi mô tả về David Beckham. Ấy thế nhưng sự nghiệp điện ảnh của Beckham lại không có gì đáng nói. Dù không bao giờ ngại xuất hiện trước ống kính, Beckham lại rất ngại đóng vai, vì hai lý do. Thứ nhất, anh cho rằng mặt mình bị “đơ”. Thứ hai, anh không có được chất giọng của một diễn viên điện ảnh.

David Beckham trong serie  “Only Fools and Horses”

Tuy nhiên, dù muốn dù không Beckham cũng khó tránh được kết cục phải lên hình. Anh thực tế đã xuất hiện trong không ít bộ phim với tư cách một diễn viên diễn vai cameo (đóng vai chính mình), nhất là trong serie “Goal!” (riêng Bend it like Beckham thì anh không xuất hiện phút nào). Nhưng “sâu sắc” nhất phải là vai diễn trong phân đoạn có tên “Beckham ở Peckham” trong serie “Only Fools and Horses” chiếu hồi năm 2017 (dịch ngang là “Chỉ có những thằng ngốc và lũ ngựa”). Trong phần này, Beckham chỉ cho một trong các nhân vật cách làm người mẫu... quần lót.

#5
Mike Tyson - “The Hangover”

"Mike thép"  rất thích thú với serie phim hài "The Hangover"

“Mike thép” từng nói rằng chính Hollywood đã cứu rỗi cuộc đời anh. Sau hàng loạt scandal cả trong lẫn ngoài sàn đấu, sự nghiệp của Tyson đi xuống nghiêm trọng, trong khi thói quen tiêu tiền phóng tay của anh thì vẫn không đổi, dẫn tới việc anh không ít lần rơi vào cảnh phá sản. Không phải lúc nào Tyson cũng đủ sức, và đủ hấp dẫn, để trả nợ bằng cách thượng đài. Nên anh... đóng phim.

Tay đấm người Mỹ từng xuất hiện trong không ít bộ phim, tất nhiên là trong vai... võ sỹ (ví dụ trong một phần của serie phim về Diệp Vấn), nhưng bản thân anh thích thú nhất với serie phim hài “The Hangover”, trong đó anh thủ vai chính mình. Có một chi tiết thú vị là trong phần 1, chú hổ vốn là thú cưng nổi tiếng của Tyson bị một nhóm người bắt đi. Tất nhiên, Tyson làm sao chịu để yên. Một trong số những kẻ mạo phạm đã được biết thế nào là sức mạnh của cú đấm ngàn cân.

#6
Neymar - “Money Heist”

“Money Heist” là serie phim truyền hình ăn khách của Tây Ban Nha, với chủ đề xoay quanh một nhóm tội phạm vì lý do này lý do nọ phải đi cướp ngân hàng/kho bạc. Có thể cũng bởi vì serie này hút khách quá, cũng có thể vì các nhà sản xuất muốn nó hút khách hơn, nên ở phần 3, siêu sao bóng đá Neymar đã được mời tham gia một vai nhỏ, trong tập 6 và tập 8.

Neymar vào vai một thầy tu trong “Money Heist”

Điều thú vị là vai của Neymar không liên quan gì tới bóng đá; anh đóng vai một thầy tu, chuyên đưa ra những lời khuyên ý nghĩa cho các nhân vật khác. Ở trong một cảnh phim, nhân vật của Neymar nói rằng anh ta chẳng cảm thấy vui thú gì với bóng đá hay tiệc tùng.   

#7
Emmanuel Petit - “The Bill”

1998 là năm Petit đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ. Anh giành tổng cộng 6 danh hiệu chỉ trong một thời gian ngắn, trong đó có cú đúp quốc nội với Arsenal và chức vô địch World Cup với ĐT Pháp. Đó cũng là lý do các nhà sản xuất của “The Bill”, một serie lâu năm và nổi tiếng ở Anh, quyết định mời anh đóng một vai trong tập đặc biệt dành cho dịp Giáng sinh của họ. 

Vấn đề là khi Petit nhận lời, anh không có thông tin nào về “The Bill”. Anh hâm hộ serie “Những người bạn” và nghĩ rằng “The Bill” cũng vậy. Nhưng hóa ra, Petit chỉ được đóng một vai siêu nhỏ - tặng hoa cho một người trong bệnh viện, nói vài câu rồi... thôi. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x