Mike Tyson khởi đầu trào lưu... tái xuất

TÙNG LÂM
14:14 ngày 19-05-2021
Hồi tháng 11 năm ngoái, huyền thoại Mike Tyson đã khiến giới quyền Anh được một phen ồn ào khi tái xuất võ đài sau hơn 15 năm treo găng. Tháng 9 này, ông sẽ có thêm một trận đánh khác với Lennox Lewis, kẻ đã đánh bại ông... 19 năm về trước.
Mike Tyson khởi đầu trào lưu... tái xuất

Những màn tái xuất của Tyson không có gì đặc sắc về chuyên môn, nhưng chính sự ồn ào xung quanh lại khiến nhiều đối thủ cũ “ngứa ngáy”, và thế là dẫn tới xu hướng mới trong boxing: tái xuất. Rất nhiều cựu ngôi sao đã hoặc đang rục rịch có kế hoạch trở lại với sàn đấu, dù nhiều người đã ở tuổi bế cháu. Dưới đây là 5 cái tên đáng chú ý nhất trong số những tay đấm (cựu tay đấm thì đúng hơn) đang chuẩn bị đi theo dấu chân của “Mike Thép”.

1. EVANDER HOLYFIELD (58 tuổi)

Đã là fan của quyền Anh thì chắc chắn là không thể không biết tới trận đấu giữa Tyson với Holyfield hồi 1997. Đó là trận đấu mà Tyson không thể thắng, nhưng kết quả ấy thực tế không khiến nhiều người bất ngờ. Gây sốc là việc Tyson đã cắn đứt cả một mảng tai của Holyfield ngay trên sàn đấu. Cũng bởi thế, thông tin Holyfield đang tập luyện tích cực để tái xuất, đối thủ đầu tiên của ông sẽ là cựu võ sỹ Olympic: Kevin McBride, khiến fan của cả Holyfield lẫn Tyson sung sướng. Liệu có thể có khả năng diễn ra màn tái đấu giữa hay nhà cựu vô địch hạng nặng? Nếu có, ban tổ chức có nên cho Holyfield đeo bảo hộ... tai?

2. OSCAR DE LA HOYA (48 tuổi)

Tay đấm người Mỹ được xem là một trong những tay đấm thành công nhất trong lịch sử. Trong sự nghiệp kéo dài 16 năm, ông đã giành được tổng cộng 11 danh hiệu thế giới, và đáng kể là 11 danh hiệu này ở sáu hạng cân khác nhau (từ hạng siêu lông hạng trung). Ông cũng từng giữ kỷ lục khi tạo ra doanh thu từ các kênh pay-per-view lên tới 700 triệu USD trong nhiều năm, trước khi bị Floyd Mayweather Jr. và Manny Pacquiao vượt qua.

Hiện tại, Oscar vẫn đang sống ổn với nhiều công việc liên quan tới cả quyền Anh lẫn võ tự do (MMA). Tuy nhiên, dường như ông thấy cuộc sống hiện tại hơi... “nhạt nhẽo” quá. Và thế là hồi tháng Tám năm ngoái, ông tuyên bố sẽ tái xuất và bắt đầu lao vào tập luyện. Mới đây, “Cậu bé Vàng” ngày nào tái khẳng định kế hoạch này, và nói rõ ông sẽ trở lại vào ngày 3/7. Vấn đề là tới giờ vẫn chưa biết Oscar sẽ tái xuất ở đâu, với đối thủ nào.

3. FLOYD MAYWEATHER (44 tuổi)

Mayweather vốn chưa bao giờ thực sự “nghỉ hưu”. Trong sự nghiệp, ông đã có tới... 3 lần tuyên bố giải nghệ. Nhưng cứ sau mỗi lần tuyên bố treo găng không lâu là Mayweather lại tái xuất, đánh một trận, kiếm một mớ tiền rồi lại tính chuyện... treo găng tiếp. Dù vậy, có một thực tế là Mayweather đang trong thời gian “nghỉ hưu” dài nhất từ trước tới nay. Ông không hề thượng đài từ sau trận đánh với Conor McGregor năm 2017.

Nhưng cũng như những lần trước, Mayweather một lần nữa... nghĩ lại. Ngày 6/6 này, tay đấm 44 tuổi sẽ có màn đụng độ rất được chờ đợi với Logan Paul, ngôi sao Youtuber. Để có thể trực tiếp chứng kiến trận đánh này, một khán giả có thể sẽ phải chi tới hơn 12.000 USD.

4. CARL FROCH (43 tuổi)

Trong sự nghiệp 12 năm đánh đấm của mình, Froch đã giành được rất nhiều vinh quang. Ông từng giành được đai vô địch hạng siêu trung của cả WBC, IBF lẫn WBA, tất nhiên là ở những thời điểm khác nhau. Sau khi giải nghệ vào năm 2013, tay đấm người Anh chuyển sang theo nghiệp truyền hình, với vai trò bình luận viên và chuyên gia.

Nhưng Froch sẽ tái xuất, và đối thủ của ông sẽ là Jones Jr., đối thủ của Tyson trong ngày “Mike thép” tái xuất. Đội của Froch và Jones Jr. đang thảo luận để tìm ra phương án tốt nhất để tổ chức trận đánh này. Điều chắc chắn là hai bên sẽ chơi “nhẹ nhàng thôi”, vì dù sao cũng đều có tuổi cả rồi. Dẫu vậy, Froch vẫn hơi căng thẳng. “Tôi nghĩ là sẽ dùng găng 12oz (mỗi oz tương đương 340gr), nên vẫn đau lắm.”

5. JULIO CESAR CHAVEZ (58 tuổi)

Có thể không nhiều fan của boxing thế hệ mới biết tới Chavez. Nhưng ông thực sự là một tượng đài. Trong sự nghiệp kéo dài tới 25 năm (1980-2005), tay đấm người Mexico đã giành được vô số vinh quang. Ông là người giữ đai siêu nhẹ của WBC từ 1984 tới 1987, đai hạng nhẹ của WBA và WBC từ 1987 tới 1989, hai lần giữ đai hạng dưới bán trung của WBC trong giai đoạn từ 1989 tới 1996, và đai dưới bán trung của IBF từ 1990 đến 1991. Tạp chí Ring bầu chọn ông là tay đấm xuất sắc nhất thế giới, theo hạng cân, từ 1990 đến 1993. Ngoài ra còn nhiều kỷ lục và danh hiệu khác.

Nhưng Chavez lại có một cái kết không được như ý. Sau khi đã thắng 107 trong 114 trận đánh, Chavez muốn khép lại sự nghiệp bằng một chiến thắng nữa. Nhưng ở trận đánh cuối cùng, ông chỉ trụ lại được có bốn hiệp trước tay đấm Grover Wiley. Có vẻ như thất bại này khiến Chavez nghỉ ngơi không yên. Nên ông quyết định phải tái xuất, đánh một trận nữa rồi... tính tiếp. Theo The Sun, trận đánh này sẽ diễn ra ngay trong năm nay, và đối thủ nhiều khả năng là Hector Camacho Jr, tay đấm kém Chavez 16 tuổi.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • PSG hãy trọng dụng Goncalo Ramos PSG hãy trọng dụng Goncalo Ramos

    PSG có cần đầu tư tới 130 triệu euro cho Victor Osimhen trong khi họ cũng đang có một Goncalo Ramos đang lấy lại phong độ cao cùng Kolo Muani. Bài toán hậu Kylian Mbappe không hề đơn giản nhưng 130 triệu cho Osimhen là một canh bạc rủi ro cao.

  • 5 ngôi sao MU phải bị thay thế Hè này 5 ngôi sao sẽ bị MU đào thải Hè này

    Mùa giải 2023/24 sắp sửa hạ màn và giờ là lúc MU phải lên dần kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng Hè 2024, với 5 ngôi sao cần phải bị đẩy khỏi Old Trafford.

  • Sự trỗi dậy của lò La Masia giúp Barca hy vọng Sự trỗi dậy của lò La Masia giúp Barca hy vọng

    Barca đã trở lại con đường riêng của mình và bắt đầu trao quyền ra mắt đội một cho những tài năng trẻ xuất sắc nhất bất kể tuổi tác của họ. Mùa này sẽ được ghi nhớ vì sức trẻ đã trở thành nền tảng của hệ thống Barca này. 

  • Đội hình của MU ra sao nếu Tuchel thay Ten Hag? Đội hình của MU ra sao nếu Tuchel thay Ten Hag?

    Thomas Tuchel đang được xem là ứng viên tiềm năng thay thế cho HLV Ten Hag ở MU trong mùa giải tới. Nếu Tuchel được bổ nhiệm, đội hình Quỷ đỏ sẽ như thế nào?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x