Người không phổi, người không tuổi
Bầu không khí rộng ràng của Giáng sinh đến sớm với Nadal. Anh vừa cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Davis Cup 2019 vô cùng thuyết phục. Anh được bình chọn là tay vợt xuất sắc nhất Davis Cup 2019.
Ở tuổi 33, Nadal đã có một năm 2019 rất thành công. Anh vô địch French Open và US Open. Anh kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới. Đây là lần thứ 5 trong sự nghiệp, Nadal kết thúc năm trên đỉnh thế giới quần vợt.
Với cột mốc ấy, Nadal phá vỡ hàng loạt kỷ lục. Anh trở thành tay vợt lớn tuổi nhất từ trước tới nay kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới. Anh là tay vợt đầu tiên trong lịch sử kết thúc năm với vị thế số 1 thế giới vào 5 năm chia tách nhau hoàn toàn (không có lần nào liên tiếp nhau). Anh có khoảng cách giữa năm đầu tiên (2008) và năm sau nhất (2019) giữ vị trí số 1 thế giới xa nhất.
Trước đây Nadal được nhiều fan ví von như người không phổi. Anh đánh kiểu marathon không biết mệt là gì. Nadal có thể đánh cò cưa với đối thủ trong những màn giằng co tưởng như dài bất tận. Anh rất kiên nhẫn, rất bền bỉ trả bóng hết lần này tới lần khác. Theo dõi Nadal giằng co với đối thủ, đến khán giả còn mệt nữa là các đối thủ của anh. Các đối thủ của Nadal bị anh dồn cho dẫn tới hoặc là xuống sức, hoặc là nôn nóng, sốt ruột rồi tự đánh hỏng.
Giờ thì Nadal được ví như người không tuổi. Ở tuổi 33, anh vẫn khiến các đối thủ đàn em chạy dài không kịp. Nhờ đâu mà ngôi sao kỳ cựu sinh ra ở Mallorca, Tây Ban Nha có thể bền sức, thách thức giới hạn của tuổi tác như vậy?
Thích nghi và thay đổi
Câu trả lời cho thắc mắc kể trên liên quan đến hai người. Một là Carlos Moya. Hai là Roger Federer. Moya là cựu tay vợt số 1 thế giới, là đồng hương với Nadal. Và quan trọng nhất với Nadal, Moya giữ trọng trách làm HLV cho anh sau khi ông chú kiêm HLV Toni Nadal chỉ còn giữ vai ông chú của anh. Moya đã tư vấn để Nadal thực hiện nhiều điều chỉnh hòng giúp anh thích nghi tốt hơn với thực tế mình ngày càng nhiều tuổi hơn. Những điều chỉnh mà Nadal thực hiện qua tư vấn của Moya khiến lối đánh của anh được nhận xét là mang “phong cách Federer” hơn.
Nadal ngày càng nhiều tuổi hơn. Anh không thể cứ duy trì lối đánh cò cư, giằng co marathon bất tận như trước nữa. Nếu mãi một cách đánh này, Nadal một là không còn sức mà đánh, hai là tiềm ẩn nguy cơ tái phát chấn thương cao. Nên Moya xác định Nadal giờ phải chuyển sang đánh nhanh thắng nhanh.
Muốn đánh nhanh, thắng nhanh, Nadal phải thay đổi phong cách đánh. Trước hết, anh phải tăng độ “sát thương” ngay từ khâu giao bóng. Mạnh hơn, hiểm hơn bất chấp nguy cơ mắc lỗi giao bóng kép. Điều chỉnh này được anh thực hiện trong vòng 1 năm trở lại đây. Nadal không còn lối giao bóng kiểu “an toàn là trên hết” như trước nữa.
Hiệu quả trông thấy. Ví dụ thống kê sau 4 vòng đầu của giải US Open 2019, Nadal là tay vợt có tỷ lệ thắng điểm từ những tình huống giao bóng một cao nhất giải với 83%.
Tiếp đến Nadal quán triệt tinh thần chủ động tấn công hơn. Thay vì kiên nhẫn chờ đối thủ phạm sai lầm, giờ anh chủ động tung đòn ăn điểm. Anh không còn lùi lại sâu phía cuối sân nữa. Anh tích cực dâng cao hơn, tích cực dứt điểm ăn ngay thay vì bền bỉ trả bóng.
Hiệu quả cũng trông thấy. Vẫn lấy thống kê sau 4 vòng đầu của giải US Open 2019, Nadal chính là tay vợt tốn ít thời gian nhất trên sân đấu. Anh chỉ cần ra sân tổng cộng 6 tiếng, 56 phút để giành vé vào tứ kết.
Nadal không thể kéo ngược thời gian. Anh không thể thay đổi thực tế tuổi mình ngày càng nhiều hơn. Nhưng với việc thích nghi kịp thời, điều chỉnh phong cách đánh hợp lý, anh không phải ngại thực tế mình ngày càng nhiều tuổi hơn.
Nadal thừa nhận đang thay đổi phong cách Anh trai của Murray “nể” trình giao bóng của Nadal |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn