Những tay đấm chuyền nghề... chịu đấm
Tay đấm đến từ Mississippi (Mỹ) thi đấu ở hạng dưới nặng (light heavyweight) từ năm 1990 tới năm 2009. Penelton toàn thắng cả 3 trận đầu tiên sau khi lên chuyên nghiệp nhưng sau đó là cơn ác mộng kéo dài suốt thập niên 1990. Trong suốt một thập kỷ, Penelton thượng đài 103 trận và chỉ thắng 6 trong số đó. Năm 1992, võ sĩ người Mỹ giành chiến thắng thứ 4 trong sự nghiệp nhưng sau đó toàn thua 4 năm sau đó với mạch 32 trận đầu hàng.
Trong giai đoạn 1996-1998, Penelton lập kỷ lục toàn thua mới trong sự nghiệp với chuỗi 34 trận thất bại. Năm 2009, Penelton thua knock-out trước Ronson Frank trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp. Và đó cũng là lúc tay đấm sinh năm 1964 thiết lập kỷ lục mới 35 trận toàn thua.
Mang biệt danh “Giáo sư”, Peter Buckley thi đấu ở dạng dưới bán trung (welterweight) trong khoảng thời gian từ 1989 tới 2008. Võ sĩ người Anh khởi đầu sự nghiệp khá ấn tượng khi thắng 6/8 trận đầu tiên. Nhưng từ năm 1992 tới 1994, “Giáo sư” đánh mất phong độ trên võ đài khi thua liên tiếp 17 trận trước khi tìm lại chiến thắng trước Conn McMullen.
Năm 2008 ở tuổi 39, Buckley chính thức treo găng sau chiến thắng thuyết phục trước Matin Muhammad qua đó chấm dứt chuỗi 86 trận toàn thua. Sự nghiệp của Buckley khép lại với chỉ 32 thắng và có tới 256 thất bại, kỷ lục bại trận nhiều thứ ba trong lịch sử quyền Anh. Sự nghiệp “toàn thua” của Buckley thậm chí được lấy làm nguyên mẫu cho một bộ phim được khởi quay từ tháng 6/2020 của đạo diễn George Tillman.
Robin Deakin được mệnh danh “võ sĩ tệ nhất nước Anh”, thi đấu ở hạng nhẹ (lightweight) từ năm 2006 tới năm 2017. Deakin thắng trận đầu tiên trong sự nghiệp trước Shaun Walton nhưng bại trận suốt 9 năm sau đó. Từ năm 2007 tới 2015, Deakin thua liên tục 51 trận trong đó có 12 trận knock-out.
Do Deakin thua quá nhiều, giấy phép thi đấu của võ sĩ này thậm chí đã bị thu hồi. Các nhà quản lý quyền Anh cho rằng đây là điều phải làm vì chính an toàn và sức khỏe của tay đấm yếu ớt này. Nhưng Deakin không chấp nhận lùi bước, cuối cùng tìm thấy chiến thắng thứ hai trong sự nghiệp vào năm 2015 trước Deniss Kornilovs. Deakin treo găng vào năm 2017 sau khi lãnh thêm 2 thất bại nữa.
Tay đấm người Anh đã có 15 năm thi đấu chuyên nghiệp từ 2003 tới 2018. Laight được đặt cho biệt danh “Ngài đáng tin cậy” sau khi…toàn thua 5 trận đầu tiên kể từ khi lên chuyên vào năm 2003. Laight tìm được chiến thắng đầu tiên vào năm 2004 nhưng sau đó thua liền 16 trận trước khi tìm được chiến thắng thứ hai vào năm 2006. Trong sự nghiệp đáng buồn của mình, Laight chưa từng thắng 2 trận liên tiếp.
Sau 15 năm thượng đài, Laight chỉ thắng được 12 trận còn lại thua tới 279, kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử quyền Anh thế giới. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên The Sun, cựu võ sĩ 40 tuổi cho biết mình tự hào về kỷ lục thua nhiều nhất trong làng quyền Anh.
Võ sĩ người Mỹ bắt đầu sự nghiệp từ năm 1987 ở hạng trung (middleweight) trước khi treo găng vào năm 2005. Trong một sự nghiệp đầy đau đớn, Strikland đã bị đối thủ hạ knock-out tới 26 lần. Võ sĩ sinh năm 1968 thường được các tay đấm nghiệp dư chọn làm đối thủ nhằm rèn luyện trước khi lên chuyên nghiệp.
Reggie Strikland có anh trai cùng cha khác mẹ là Jack Strickland cũng theo đuổi sự nghiệp quyền Anh. Jack thi đấu tệ không kém Reggie với 122 trận thua trong đó có tới 78 trận knock-out. Jack giải nghệ vào năm 2000 trong khi Reggie thi đấu cho tới tận năm 2005. Với 15 năm trên võ đài chuyên nghiệp, Reggie giữ kỷ lục 276 trận thua trong một thời gian dài trước khi bị Kristian Laight vượt qua.
Saudi Arabia muốn tái hiện “trận chiến thế kỷ”
Theo World Boxing News, các nhà đầu tư của Saudi Arabia đang có kế hoạch tổ chức trận tái đấu giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao. Phía Saudi Arabia tự tin có đủ khả năng tổ chức “trận chiến thế kỷ” phần 2 tại quốc gia dầu mỏ. Trận thư hùng Floyd Mayweather - Manny Pacquiao từng diễn ra vào năm 2015 tại Las Vegas với chiến thắng thuộc về Mayweather thông qua điểm số từ các trọng tài. Các nhà tổ chức Saudi Arabia hy vọng “trận chiến thế kỷ” sẽ được tái đấu vào năm 2022.
MMA tái đấu quyền Anh?
Dana White, chủ tịch Hiệp hội đấu vật Mỹ (UFC), sẽ công bố về một sự kiện lớn liên quan đến quyền Anh trong vài tuần tới. Theo giới thạo tin, Dana White có kế hoạch tổ chức các trận đấu “chéo sân” giữa võ sĩ đấu vật Mỹ (MMA) và các tay đấm quyền Anh. Hồi năm 2017, một trận đấu như vậy đã được cả thế giới theo dõi khi Conor McGregor (MMA) thua bạc nhược trước Floyd Mayweather (quyền Anh). Giới chuyên môn cho rằng kế hoạch của Dana White khó thành hiện thực bởi các võ sĩ MMA không dại gì thượng đài với một tay đấm quyền Anh không đối thủ như Mayweather.
XEM THÊM
'Người mẫu F1', nghề hấp dẫn nhưng đã tuyệt chủng
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn