Nỗi ám ảnh của võ sỹ 2 lần đấu Mike Tyson

Điệp Anh
08:47 ngày 01-03-2021
Trong sự nghiệp so găng đỉnh cao của mình, cựu võ sỹ từng vô địch hạng nặng của WBC, Frank Bruno đã 2 lần thượng đài với huyền thoại Mike Tyson. Sau 1/4 thế kỷ, Bruno vẫn chưa hết ám ảnh về chuyện “thật là quá mạo hiểm khi dám tái đấu với Mike Thép”.
Nỗi ám ảnh của võ sỹ 2 lần đấu Mike Tyson

Lần thứ nhất Bruno thượng đài với Tyson vào ngày 25/2/1989. Cuộc so găng tại Las Vegas này nhằm cùng lúc tranh 4 đai vô địch quyền Anh hạng nặng khác nhau. Bruno bị hạ knock-out ở hiệp đấu thứ 5.

7 năm sau đó, ngày 16/3/1996, Bruno tái đấu Tyson cũng tại Las Vegas. Đây là trận Bruno bảo vệ đai vô địch hạng nặng của WBC. Thời điểm ấy, Bruno đang giữ đai vô địch hạng nặng của WBC sau khi đánh bại đối thủ Oliver McCall vào tháng 9/1995. Ở lần thứ 2 so găng với Tyson, Bruno chỉ cầm cự được đến hiệp đấu thứ 3. Đó cũng là lần cuối cùng Bruno thượng đài chuyên nghiệp. Bruno được các bác sỹ cảnh báo có thể bị hỏng mắt nếu như cố tiếp tục thi đấu.

25 năm đã trôi qua kể từ khi Bruno tái đấu Tyson. Cựu tay đấm lừng danh người Anh này vẫn chưa hết ám ảnh vì cảm giác quá mạo hiểm khi dám tái đấu Mike Thép. Bruno bảo coi việc ông dám tái đấu Tyson là quyết định dũng cảm cũng được. Nhưng đánh giá đó là quyết định liều lĩnh đến dại dột cũng chẳng sai. Có trực tiếp đương đầu với Tyson trên võ đài mới thấm cảm giác mạo hiểm, mới thấm nỗi rủi ro nhường nào. Rất khó diễn tả cụ thể thành lời. 

Bruno (trái) trong lần tái đấu Tyson vào năm 1996

Càng mạo hiểm, càng rủi ro cho Bruno trong lần tái đấu Tyson vào năm 1996, khi mà ông gần như chỉ còn nhìn được bằng một mắt ở thời điểm đó. Bruno gần như đã mù mất một mắt sau khi dính đòn của Mike Thép trong lần thượng đài đầu tiên giữa đôi bên vào năm 1989.

Biết là mạo hiểm cực lớn khi so găng lần nữa với Tyson, Bruno vẫn chấp nhận. Bruno lý giải: “Đúng là vô cùng mạo hiểm đấy nhưng biết làm sao được? Phía sau tôi là một gia đình đông con. Mà tôi thì đâu thể đi cướp ngân hàng. Đôi khi khi lên võ đài, bạn phải chấp nhận mạo hiểm, phải tự nhủ rằng nếu như mất đi một con mắt, bạn vẫn còn con mắt còn lại. Nếu như bị phế đi một bàn tay, bạn vẫn còn bàn tay còn lại. Có những lúc bạn phải bất chấp tất cả”.

Bruno chia sẻ cụ thể hơn trong lần trả lời phỏng vấn trên tờ The Guardian mới đây: “Khi một mắt của tôi không được ổn, tôi bước lên võ đài chỉ còn với 80% khả năng tập trung vào những đòn đánh. 20% còn lại cứ quanh quẩn với nỗi lo về thị lực. Kể cả trong phòng thay đồ, tôi cũng không thể tránh khỏi nỗi hoang mang ấy. Và tôi chỉ có thể trụ lại đến hiệp thứ 3. Bạn có thể cho rằng tôi dũng cảm khi nhận lời tái đấu Mike Tyson. Nhưng thực sự thì tôi đã ngu ngốc khi quá mạo hiểm như vậy. Tái đấu Mike Tyson là một trong những quyết định điên rồ nhất trong đời tôi.

Bruno (phải) và Tyson của hiện tại

Sẽ là khôn ngoan hơn nếu như hồi ấy tôi quyết định treo găng luôn sau trận đấu với Oliver McCall vào tháng 9/1995. Nhưng biết làm sao được, những đứa con của tôi còn đang đi học ở trường tư. Học phí trường tư cho mỗi đứa ngốn đến 1 triệu bảng. Tôi có 4 đứa và cả 4 đứa đều học trường tư”.

Nghĩa là hồi ấy Bruno nhận lời tái đấu Tyson không chỉ vì quyết tâm bảo vệ đai vô địch hạng nặng của WBC, không chỉ vì muốn phục thù cho thất bại hồi 1989. Cái chính là Bruno chịu áp lực phải “cày” thêm thật nhiều tiền để có thể lo cho gia đình của ông. Vì áp lực tiền bạc ấy mà Bruno dám vượt qua những nỗi hoang mang, dám bất chấp mọi mạo hiểm và rủi ro.

1/4 thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Bruno tái đấu Tyson. Kênh truyền hình Sky của Anh vừa làm phim tài liệu về màn đối đầu giữa Bruno và Tyson. Đáng chú ý trong phim này có cảnh Bruno của hiện tại bay sang Miami để gặp lại Tyson của hiện tại. Bruno vẫn ám ảnh với những đòn đấm trời giáng của Mike Thép nhưng không vì thế mà cay cú, thù hằn gì Mike Thép. Bruno thậm chí còn khách quan đánh giá Tyson là một người thông minh và hiểu biết. 

Tyson thừa nhận suýt bị Bruno hạ knock-out
Trong phim tài liệu “Bruno v Tyson” của kênh Sky, Tyson thừa nhận rằng trong trận thượng đài đầu tiên với Bruno vào năm 1989, đã có thời điểm Tyson thấy rằng suýt chút nữa mình đã bị hạ knock-out. Tyson chia sẻ: “Trong hiệp đấu thứ nhất, Frank Bruno đã giáng cho tôi một đòn chí tử. Lúc ấy cảm giác như tôi bị điện giật vậy”. Trận so găng hồi 1989 ấy đã bị hoãn tới 5 lần. Tyson thừa nhận rằng việc hoãn đi hoãn lại lịch đấu có thể đã ảnh hưởng tiêu cực đến Bruno.

FRANK BRUNO
Sinh ngày:
16/11/1961
Quốc tịch: Anh
Cao: 1m91
Giành đai vô địch hạng nặng của WBC năm 1995
Thượng đài: 45 trận
Thắng: 40 trận
Thắng knock-out: 38 trận
2 lần thượng đài Mike Tyson vào năm 1989 và 1996, kết quả đều bị Tyson hạ knock-out

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x