Rafael Nadal: 'Tôi không biết liệu có thi đấu được trong năm nay không'

MINH HUY
09:20 ngày 10-06-2020
Ngôi sao quần vợt Rafael Nadal vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 34 cách đây vài ngày. Nhân dịp này, anh đã có một cuộc trả lời phỏng vấn trên báo L’Equipe với rất nhiều chia sẻ về cuộc sống cũng như công việc.

- Phóng viên: Anh mong muốn điều gì nhất trong giai đoạn này?

- Rafael Nadal: Tôi mong muốn một cuộc sống bình thường, một cuộc sống mà tôi có thể thoải mái giao du cùng bè bạn và thường xuyên gặp gỡ những người thân. Tôi nghĩ điều đó còn quan trọng hơn cả chơi tennis. Tôi cũng mong chờ được nghe những tin tốt lành. Thú thật, những ngày qua, tôi đã phải nghe quá nhiều điều tồi tệ. Ơn Chúa, giờ thì quần vợt đã trở lại, cuộc sống đã trở lại theo đúng quỹ đạo như trước đây. ​​​​​​

- Đáng ra tầm này anh đang tranh tài ở Roland-Garros, nếu giải không bị hoãn. Giải đấu đã bị hoãn như thế nào và anh có nghĩ rằng nó sẽ được tổ chức lại  vào cuối năm nay hay không?

- Tôi không hay nói chuyện với các quan chức của Liên đoàn quần vợt Pháp (FFT). Do vậy, tôi cũng chỉ biết thông tin họ muốn hoãn giải đấu đúng 10 phút trước khi FFT công bố. Tôi cũng đã khuyên FFT nên có sự trao đổi, bàn bạc với ATP cũng như các VĐV để có sự thống nhất về vấn đề hoãn giải đấu. Thú thật, tình hình hiện tại rất phức tạp. Thật khó để sắp xếp được lịch thi đấu. Bây giờ, bên nào cũng muốn giải đấu của mình được diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Tôi hiểu và khâm phục quyết tâm tổ chức giải năm nay của FFT. Nhưng tôi không dám đưa ra dự đoán điều gì sẽ xảy ra.​​​​​

 

- Anh có tưởng tượng nổi giải Mỹ mở rộng sẽ như thế nào nếu không có khán giả đến xem trực tiếp, cũng như không thể có sự góp mặt của đầy đủ các VĐV?

- Đó là điều không ai mong muốn. Nếu hôm nay bạn hỏi tôi liệu tôi có sang Mỹ để tham dự giải năm nay hay không, câu trả lời của tôi sẽ là “Không!”. Nhưng trong vòng 2 tháng tới, chẳng ai nói trước được điều gì, liệu dịch Covid-19 đã được kiểm soát hay chưa. Tôi rất mong rằng mọi thứ rồi sẽ dần tốt hơn. Tôi cũng tin rằng Liên đoàn quần vợt Mỹ muốn tổ chức một giải đấu trong điều kiện tốt nhất, cũng giống như mong muốn của FFT vậy. Ai cũng muốn tổ chức một giải đấu mà ở đó tất cả mọi người đều được an toàn. Tôi tin họ sẽ đưa ra quyết định tốt nhất vào thời điểm thích hợp. Nếu như giải đấu diễn ra, có nghĩa là mọi điều kiện an toàn đều đã được đáp ứng. Còn nếu họ chưa sẵn sàng, tốt nhất giải đấu chưa nên trở lại.​​​​​​

- Nếu như vì lý do lịch thi đấu quá sát nhau, phải chọn giữa hai Grand Slams, anh sẽ chọn giải nào?

- Tôi không biết. Tôi không thể trả lời được câu hỏi này vì tôi còn chưa nắm được tình hình và tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Tôi không thể tưởng tượng nổi sẽ như thế nào nếu có hai giải đấu diễn ra trong cùng một tuần và chỉ khởi tranh cách nhau 2 ngày. Tôi không thể đưa ra dự đoán vào lúc này, mà cũng chỉ còn biết dõi theo và chờ đợi. Nhưng nếu phải quyết định, tôi sẽ lựa chọn bằng cả lý trí và trái tim. Tôi sẽ đưa ra sự lựa chọn sao cho tốt nhất với sự nghiệp của mình, phù hợp nhất với khả năng của mình.

- Đầu tháng 5, anh vẫn hoài nghi về việc nối lại mùa giải. Còn bây giờ thì sao?

- Tôi không thể đoán biết tương lai. Khi tôi đã nói rằng tôi không nghĩ mùa giải sẽ nối lại, nghĩa là bối cảnh lúc đó thực sự rất khủng khiếp. Tinh thần tôi khi ấy không thể dành cho tennis. Tôi nghĩ tới sức khỏe của mọi người và những ai đang phải chống chọi với đại dịch. 

 

- Một số tay vợt đã luyện tập rất nhiều, số khác đang khởi động dần, còn anh thì sao?

- Tôi không thể luyện tập nhiều. Bởi tôi sống ở đất nước có lệnh cách ly toàn xã hội, mọi người không được phép ra ngoài trong suốt hai tháng rưỡi qua, trong khi tôi lại không có sân tập tại nhà. Tôi mới chỉ luyện tập lại từ 2 tuần nay. Tôi cố gắng tránh những chấn thương và đó là điều quan trọng nhất vào lúc này. Tôi làm nóng cơ thể trong một tiếng rưỡi và sau đó chơi 1 tiếng. 

- Câu hỏi cuối cùng nhé. Anh có nghĩ mình rất khó lấy lại phong độ sau quãng thời gian  nghỉ thi đấu quá dài?

- Tôi vốn học được cách giữ phong độ dù không cần thi đấu quá nhiều. Chuẩn bị tốt là điều quan trọng nhất. Vì thế, tôi vẫn rất tham vọng.

 

Bán đấu giá bức tranh về Nadal

Theo tờ Marca, Rafael Nadal đang lên kế hoạch đấu giá bức chân dung của mình có tên “Vamos”. Đây là bức tranh được họa sỹ Bruce Sulzberg vẽ khi Nadal tham dự giải Roland Garros vào năm 2014. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được tay vợt người Tây Ban Nha ủng hộ hoạt động từ thiện.

“Nadal sẽ còn đoạt Grand Slam”

Đó là nhận xét của cựu số 1 thế giới, Andy Roddick. “Với thể lực vẫn còn rất bền bỉ, Nadal hoàn toàn có khả năng chơi tốt từ 10 đến 12 giải đấu mỗi năm. Đương nhiên, xác suất để anh ấy có thể giành danh hiệu Grand Slam càng cao hơn”, Roddick chia sẻ thêm. Nadal hiện đã giành được 19 danh hiệu Grand Slam.

XEM THÊM

Cô em ruột xinh xắn của sao PSG cực ghét chị dâu lẳng lơ

Paige Woolen: Người đẹp có vòng 1 ngoại cỡ bị fan cuồng 'tấn công'

WAGs nóng bỏng bị dọa giết vì có chồng người da màu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait

    Tin nóng BĐVN 16/4 - Phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn trước trận gặp U23 Kuwait - U23 Việt Nam tham quan sân thi đấu chính thức trận mở màn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ gửi đơn lên AFC để phản đối một số quyết định của trọng tài - HLV trưởng Diego Giustozzi khẳng định ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu tại giải Futsal châu Á.

  • Kết quả U23 Nhật Bản 0-0 U23 Trung Quốc: Bị mất người, U23 Nhật Bản vẫn thắng! Bị mất người, nhưng U23 Nhật Bản vẫn thắng!

    Mất người từ phút 17, nhưng U23 Nhật Bản vẫn giành được trận thắng đầu tiên của bảng B, dẫu họ đã chịu không ít áp lực từ đối thủ U23 Trung Quốc.

  • Nhận định bóng đá U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan, 01h00 ngày 17/4: Đương kim vô địch trổ tài 01h00 ngày 17/4, U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan

    Nhận định bóng đá trận U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan diễn ra vào 01h00 ngày 17/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Atletico, 02h00 ngày 17/4:  Rời cuộc chơi ngay trên sân nhà 02h00 ngày 17/4: Dortmund vs Atletico

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Atletico trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x