Tại sao Monte Carlo hút sao thể thao đến an cư?

Lâm Phong
11:41 ngày 05-12-2021
Monte Carlo (Monaco) được ví von là “đại lộ danh vọng” đối với các siêu sao thể thao, là nơi mà bạn đi dạo ở bất kỳ ngóc ngách nào cũng có cơ hội chạm mặt một tay vợt hàng đầu thế giới hoặc một tay đua F1 nổi tiếng. Tại sao mảnh đất này lại hút sao đến vậy?
Tại sao Monte Carlo hút sao thể thao đến An Cư?

Sao tennis tề tựu ở Monte Carlo

Nếu bây giờ làng banh nỉ tổ chức một buổi gặp măt ăn uống vui vẻ thì địa điểm được phần lớn tay vợt bầu chọn chắc chắn sẽ là Monte Carlo. Monte Carlo chỉ là một khu vực hành chính nhỏ thuộc Công quốc Monaco, nhưng nơi đây đang quy tụ tới 19 tay vợt nổi tiếng sống quây quần trong những căn hộ từ bình dân đến siêu sang.

Điểm danh những tay vợt nam hàng đầu thế giới đang chọn Monte Carlo làm nơi an cư có thể kể tới Novak Djokovic, Stefanos Tsisipas, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Jo-Wilfred Tsonga… Còn nếu là những tay vợt nữ thì danh sách bao gồm Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza. Trong quá khứ, 2 huyền thoại Bjorn Borg và Goran Ivanisevic cũng từng sống một thời gian dài ở thành phố phồn hoa này.

Djokovic có bất động sản rải khắp thế giới, từ Belgrade tới New York, Miami nhưng căn hộ hạng sang nhìn ra biển Địa Trung Hải mới là nơi tay vợt người Serbia sinh sống suốt 15 năm qua. Dân hâm mộ tennis nói với nhau rằng, nếu một tay vợt bỗng nhiên khoe ảnh bản thân đang tận hưởng cuộc sống với hậu cảnh là biển xanh, nắng vàng thì chắc chắn họ chụp ở Monte Carlo. 

Novak Djokovic thậm chí còn mở nhà hàng chay ở Monte Carlo

Tại sao các siêu sao tennis lại đồng loạt kéo nhau tới Monte Carlo an cư lạc nghiệp? Lý do được vô số tay vợt trực tiếp thừa nhận là chuyện tiền nong. Monte Carlo là thiên đường thuế của cả thế giới chứ không riêng gì giới thể thao. 

Tại đây không bị đánh thuế thu nhập cá nhân, thuế đánh vào thặng dư vốn và cả thuế tài sản thừa kế. Để hiểu tại sao các tay vợt lại phải trốn sang Monte Carlo để hưởng các chính sách miễn thuế, ta cần phải tìm hiểu chuyện họ bị đánh thuế thế nào.

Thiên đường thuế và còn gì nữa?

Chuyện thu thuế các tay vợt chuyên nghiệp tương đối phức tạp. Do phần lớn các tay vợt chuyên nghiệp đều chu du khắp thế giới để thi đấu và gặt hái tiền thưởng nên họ sẽ phải chịu khoản thuế từ chính quốc gia sở tại nơi họ nhận tiền thưởng. Tiền thuế sẽ được cắt giảm trực tiếp vào chính số tiền thưởng tay vợt đó nhận được.

Tuy nhiên, đây không phải là khoản thuế duy nhất đè lên đầu các tay vợt. Sau khi trở về quê nhà, họ sẽ tiếp tục bị đánh thuế và mức thuế bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào chính sách. Trong trường hợp đen đủi nhất, thu nhập của một tay vợt có thể giảm tới 30-40% nếu họ thi đấu và sinh sống ở nhưng quốc gia đánh thuế thu nhập cá nhân cao chót vót.

Câu hỏi tiếp theo được đặt ra: Ngoài Monte Carlo, thế giới còn rất nhiều thiên đường thuế khác như Belize, đảo British Virgin, Quần đảo Cayman, Costa Rica, Seychelles… vậy tại sao Monte Carlo lại chiếm ưu thế tuyệt đối trong lựa chọn của các ngôi sao đến vậy?

Tay vợt Grigor Dimitrov rất thường xuyên khoe ảnh ở Monte Carlo

Lý do đầu tiên là nơi đây đã xây dựng được văn hoá cộng đồng rất thích hợp để các ngôi sao sinh sống. Do lượng ngôi sao sống ở đây quá lớn và đa dạng nên đời tư của họ sẽ rất ít khi bị làm phiền. Chuyện ra ngõ đụng sao ở Monte Carlo là chuyện thường ngày nên dàn sao tennis, F1 có thể sinh sống thoải mái mà không lo bị paparazzi săn đuổi hay các fan cuồng làm phiền.

Đây cũng là nơi diễn ra 2 giải thế thao rất uy tín trên thế giới là giải tennis Monte Carlo Open và giải đua xe F1 Monte Carlo GP. Mỗi năm, 2 giải đấu này thu hút hàng chục nghìn NHM kéo tới dự khán, kết hợp du lịch. Vì lẽ đó mà Monte Carlo luôn luôn sôi động.

Lý do cuối cùng, Monte Carlo đẹp và thời tiết ở đây thì cực kỳ thuận lợi để chơi những môn thể thao ngoài trời. Trung bình mỗi năm nơi đây có tới… 300 ngày nắng ấm. Monte Carlo cũng có mùa Đông, nhưng mùa Đông rất ngắn và thường ấm áp hơn rất nhiều so với đa phần các quốc gia châu Âu. 

Vì tất cả những lý do trên, cộng đồng sao ở Monte Carlo ngày càng phát triển sau mỗi năm. 

Max Verstappen chịu chơi nhất Monte Carlo

Nhắc tới giới siêu sao thể thao ở Monte Carlo mà không nhắc tới tay đua F1 Max Verstappen thì quả là thiếu xót. Tay đua này đang sống trong một căn hộ trị giá tới 16 triệu bảng tại Monte Carlo. Và rất thú vị khi nhận ra, anh đang là hàng xóm của 2 tay đua khác là Felipe Massa và Daniel Ricciardo. Căn hộ của Verstappen có thể bước trực tiếp từ vườn ra biển. Verstappen còn sắp hẳn một chiếc motor nước để dạo chơi mỗi ngày. 

Hàng xóm với toàn sao F1

Không chỉ quy tụ được dàn sao tennis, Monte Carlo còn là vùng đất mà rất nhiều sao F1 chọn để hưởng thụ cuộc sống. Những tay đua công thức 1 hàng đầu thế giới đã và đang sống ở Monte Carlo có thể kể tới Lewis Hamilton, Jenson Button, David Coulthard, Robert Kubica, Daniel Ricciardo, Felipe Massa và cha con nhà Rosberg. Hamilton sống ở quận Fontvieille, trong một căn biệt thự rộng tới 300 mét vuông. Trên Instagram của mình, Hamilton rất thường xuyên khoe ảnh ở Monte Carlo.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x