Tố chất và học hỏi
Năm 2012, Triều Tiên đưa đô cử mới 21 tuổi Om Yun-chol đến London tham dự nội dung 56kg nam. Anh bị xếp thi đấu ở nhóm B, thường là những đô cử không có khả năng cạnh tranh huy chương. Dù vậy, Om Yun-chol đã khiến cả hội trường ngỡ ngàng trong ngày thi đấu. Anh đạt mức tổng cử 293kg, bao gồm kỷ lục Olympic ở phần cử đẩy (168kg). Không một VĐV nào nhóm A nào có thể vượt qua thành tích đó.
Trên bục nhận huy chương, mọi người nhanh chóng nhận ra Om Yun-chol chính là người thấp nhất trong số các đô cử tham dự nội dung 56kg nam. Anh nặng 56kg nhưng chỉ cao 1m52. Tommy Yule, GĐKT Liên đoàn Cử tạ Anh quốc giải thích trên BBC: “Mỗi VĐV cử tạ phải có cơ địa phù hợp nếu muốn thi đấu đỉnh cao. Cánh tay ngắn, lưng dài, chân ngắn là kết cấu lý tưởng”.
Những người có thân hình như vậy sẽ vận sức ít hơn, từ đó nâng tạ dễ hơn. Phần lớn người Trung Quốc, Triều Tiên và Quần đảo Samoa đều có tay ngắn, lưng dài và chân ngắn nên dễ hiểu tại sao họ là ba cường quốc trong môn thể thao này. Trong trường hợp của Om Yun-chol, anh thậm chí còn nâng được mức tạ nặng gấp 3 lần cơ thể mình. Chắc chắn, những đô cử châu Âu không bao giờ làm được điều đó.
Nhân tố thứ hai làm nên thành công của cử tạ Triều Tiên là cường độ tập luyện. Phần lớn các quốc gia chỉ các đô cử lại tập theo từng đợt tập trung trước những giải đấu lớn. Triều Tiên lại hoàn toàn khác. Họ yêu cầu các VĐV tập luyện quanh năm theo một giáo trình nghiêm ngặt. Tập nhiều hơn, chăm chỉ hơn nên dĩ nhiên thành tích của họ cũng tốt hơn.
Vậy giáo trình tập luyện của Triều Tiên được lấy từ đâu? Bí quyết của họ rất đơn giản: Muốn trở thành người giỏi nhất thì phải học từ những người giỏi nhất trước đã. Phần lớn tài liệu, giáo trình cử tạ của Triều Tiên được gửi từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, các HLV của Triều Tiên cũng đưa thêm vào những bài tập bổ trợ nâng cao. Tất nhiên, những bài tập đó vẫn còn là bí ẩn với thế giới.
Phương pháp “kiểm tra miệng”
Bên cạnh yêu cầu tập huấn quanh năm, các HLV Triều Tiên còn đưa ra một hệ thống các bài kiểm tra khiến đô cử không thể lơ là dù chỉ một ngày. Tương tự phần lớn những bộ môn thể thao thành tích cao khác, các đô cử không thể phá kỷ lục của bản thân nếu chỉ tập luyện vài tháng rồi nghỉ dài. Họ cần liên tục duy trì phong độ tốt để đạt kết quả cao nhất vào những giải đấu lớn.
Vì thế tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, HLV có quyền yêu cầu VĐV thực hiện những bài thi thử đột xuất. Cách giám sát trình độ liên tục theo kiểu “kiểm tra miệng” đó khiến VĐV phải tập luyện chuyên cần nếu không muốn bị cắt chế độ đãi ngộ. Ngoài ra, phần thưởng cũng là một động lực tốt.
Ở Triều Tiên, những VĐV từng giành HCV Olympic như Om Yun-chol sẽ được chào đón nhiệt liệt khi trở về. Ngoài những nhu cầu thiết yếu dành cho một công dân Triều Tiên như có nhà riêng cùng trợ cấp hàng tháng, anh sẽ được hưởng nhiều đặc quyền khác như xe hơi và vé nghỉ dưỡng. Vì vậy, các đô cử Triều Tiên lao mình vào tập luyện nhiều hơn, dù họ biết con đường đến tấm HCV Olympic có nhiều chông gai.
Xu hướng tập luyện chăm chỉ đó của người Triều Tiên được coi như hình mẫu tiêu biểu của người Á Đông. Điều này hoàn toàn khác biệt với kiểu tập luyện của VĐV châu Âu, vốn không ràng buộc khắt khe và chế độ thưởng - phạt nghiêm minh. Do đó, trong tương lai các nước châu Âu chắc chắn vẫn sẽ phải đứng ngoài nhìn người châu Á, bao gồm cả những VĐV Triều Tiên tiếp tục thống trị bộ môn cử tạ.
Chào đón các đô cử như người hùng Năm 2014, Triều Tiên bất ngờ giành ngôi nhất toàn đoàn ở giải vô địch cử tạ thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Triều Tiên đứng đầu thế giới trong một môn thể thao. Các đô cử Triều Tiên được đài truyền hình quốc gia (KCNA) gọi là những người hùng mang vinh quang về cho đất nước. Trong ngày về nước, các đô cử Triều Tiên được chào đón không khác gì một đội tuyển bóng đá quốc gia vừa vô địch World Cup. Khoảng 6 vạn người đã xuống đường chào đón, tạo thành một biển người kéo dài 10km đầy cờ và hoa chúc mừng. Dù vậy, sau đó kết quả kiểm tra doping cho thấy 2 đô cử Triều Tiên dương tính nên bị tước huy chương. Cuối cùng, vị trí nhất toàn đoàn lại thuộc về Trung Quốc. Có doping nhưng không nhiều Là cường quốc cử tạ, Triều Tiên luôn nằm trong diện quan sát đặc biệt của Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF). Các bác sĩ của IWF thường xuyên đến Triều Tiên lấy mẫu kiểm tra doping. Tuy nhiên số đô cử Triều Tiên dương tính với doping ít hơn hẳn các quốc gia khác. Trong 3 năm gần nhất, Triều Tiên không có đô cử nào bị phát hiện dương tính với doping. Om Yun-chol, niềm tự hào số một
Cử tạ là tấm vé ra thế giới
Chấn thương vẫn giành HCV Olympic
|
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn